Tuyên truyền pháp luật cho 1.500 người dân khu vực biên giới biển Trà Vinh

Từ ngày 9 đến 18-6, Bộ Chỉ huy BĐBP Trà Vinh tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hơn 1.500 cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển thuộc các huyện Duyên Hải, Trà Cú, Cầu Ngang, Châu Thành và thị xã Duyên Hải thuộc tỉnh Trà Vinh.

Cán bộ Đồn Biên phòng Long Vĩnh, BĐBP Trà Vinh phát tờ rơi cho bà con nhân dân tại xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải. Ảnh: Sa Rây

Cán bộ Đồn Biên phòng Long Vĩnh, BĐBP Trà Vinh phát tờ rơi cho bà con nhân dân tại xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải. Ảnh: Sa Rây

Tại các buổi tuyên truyền, Đại tá Trần Văn Oanh, Phó Chính ủy BĐBP Trà Vinh đã giới thiệu khái quát về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của lực lượng BĐBP Trà Vinh trong tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới vùng biển của tỉnh Trà Vinh; đồng thời triển khai một số nội dung cơ bản của Luật Biên giới quốc gia; Luật Biển Việt Nam; Luật Dân quân tự vệ năm 2019; Luật Biển năm 1982 và các Điều ước quốc tế khác mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập...

Các tuyên truyền viên cũng thông báo cho người nhân về tình hình dịch bệnh tả lợn châu Phi, dịch Covid-19 hiện nay; cách ứng phó, phòng ngừa, khuyến cáo hiệu quả của các ngành chức năng có liên quan đối với các loại dịch bệnh nguy hiểm hiện nay.

Các buổi tuyên truyền đã giúp cán bộ, nhân dân trên khu vực biên giới biển chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chấp hành nghiêm các quy định khi đánh bắt, khai thác thủy hải sản trên biển; nâng cao nhận thức về việc chung tay đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; từ đó tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, cũng như chủ động phòng chống các loại dịch bệnh…

Sa Rây

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tuyen-truyen-phap-luat-cho-1500-nguoi-dan-khu-vuc-bien-gioi-bien-tra-vinh-post429989.html