Tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Trong tháng 8, Chi nhánh trợ giúp pháp lý huyện Xuân Lộc (Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, Sở Tư pháp) phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tuyên truyền, tư vấn, trợ giúp pháp lý lưu động miễn phí cho hơn 1 ngàn người dân tộc thiểu số ở 7 xã của huyện Xuân Lộc là: Xuân Hưng, Xuân Tâm, Xuân Trường, Xuân Thành, Lang Minh, Xuân Thọ, Xuân Phú.

Trợ giúp viên Vũ Thùy Diệp (phụ trách Chi nhánh trợ giúp pháp lý huyện Xuân Lộc) tư vấn pháp lý cho người dân xã Lang Minh

Trợ giúp viên Vũ Thùy Diệp (phụ trách Chi nhánh trợ giúp pháp lý huyện Xuân Lộc) tư vấn pháp lý cho người dân xã Lang Minh

Ngoài tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về: an toàn giao thông, phòng chống bạo lực gia đình, biển đảo, hôn nhân và gia đình..., các luật gia, luật sư Hội Luật gia tỉnh còn đặt bàn tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí cho trên 30 trường hợp liên quan đến tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình, chính sách dân tộc, người có công...

Thành Nhân

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201908/tuyen-truyen-phap-luat-cho-dong-bao-dan-toc-thieu-so-2959434/