Tuyên truyền pháp luật cho người dân tộc Chơro

Sở Tư pháp vừa phối hợp với UBND H.Long Thành tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật cho đồng bào dân tộc Chơro tại xã Phước Bình (H.Long Thành).

Đội ngũ luật sư (Đoàn Luật sư Đồng Nai) tham gia tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho bà con. Ảnh: T.Nhân

Đây là một trong những hoạt động thiết thực nằm trong kế hoạch của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh năm 2023 nhằm giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nắm kiến thức pháp luật.

* Nội dung tuyên truyền phù hợp, dễ hiểu

Tại buổi tuyên truyền, bà con đồng bào dân tộc Chơro được nghe đại úy Thái Bảo Cường, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an H.Long Thành tuyên truyền, PBGDPL về an toàn giao thông; bà Mai Thị Huệ, Chủ tịch Hội LHPN H.Long Thành tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới. Các báo cáo viên đã chọn những nội dung cốt lõi, phù hợp, gần gũi với cuộc sống để tuyên truyền, phổ biến đến bà con.

Cụ thể, trong phần phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Luật Bình đẳng giới, báo cáo viên đã chia sẻ về vai trò của phụ nữ trong gia đình; phát hiện các hình thức bạo lực gia đình và những hậu quả; tố cáo hành vi bạo lực gia đình và mức phạt, hình thức xử lý với người có hành vi bạo lực gia đình… Còn trong phần tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, báo cáo viên chủ yếu tập trung vào các lỗi vi phạm giao thông thường xảy ra trong cuộc sống và mức xử phạt; quy định về độ tuổi lái xe và việc xử phạt vi phạm về nồng độ cồn, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ cho phép…

Báo cáo viên đã chọn những cách thức tuyên truyền, PBGDPL rất phù hợp với từng đối tượng. Đối với người lớn, báo cáo viên tuyên truyền bằng miệng, vừa kết hợp trình chiếu hình ảnh minh họa nhằm giúp bà con dễ tiếp nhận, dễ hiểu. Đối với học sinh, báo cáo viên tổ chức đố vui pháp luật về các tình huống khi tham gia giao thông như: người tham gia giao thông chấp hành tín hiệu đèn tín hiệu giao thông như thế nào cho đúng, hay người lái xe muốn chuyển hướng sang đường thì phải làm sao cho an toàn… Học sinh trả lời đúng sẽ được tặng quà. Cách làm sáng tạo này đã giúp cho buổi tuyên truyền truyền pháp luật trở nên sôi động, nhiều em học sinh hào hứng tham gia.

Chủ nhiệm Nhà văn hóa dân tộc Chơro xã Phước Bình Dương Văn Đài cho biết, Phước Bình là xã vùng sâu, vùng xa của H.Long Thành và hiện trên địa bàn có 150 hộ với gần 500 nhân khẩu đồng bào dân tộc Chơro sinh sống.

Trước đây, nhận thức pháp luật của đồng bào dân tộc Chơro còn có những hạn chế nhất định định nên nhiều người có những hành vi chưa đúng quy định. Chẳng hạn, tình trạng chạy xe không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách đánh võng xảy ra phổ biến. Một số đàn ông có tính gia trưởng và thường kiếm chuyện đánh đập vợ con… Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, các cấp, các ngành quan tâm tổ chức những buổi tuyên truyền pháp luật thiết thực đã góp phần giúp cho bà con đồng bào dân tộc nâng cao nhận thức và ngày càng chấp hành tốt chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bà Điểu Thị Hồng (ngụ tổ 11, ấp 6, xã Phước Bình) bộc bạch: “Nhờ những buổi tuyên truyền pháp luật đã giúp cho tôi nắm được nhiều kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hôn nhân - gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới. Từ đó, tôi và các thành viên trong gia đình cùng nỗ lực vun đắp cho cuộc sống ngày càng tốt hơn. Quan điểm của tôi là các thành viên trong gia đình phải yêu thương, chăm sóc lẫn nhau, vợ chồng phải bình đẳng và không phân biệt, trọng nam khinh nữ. Được như vậy, gia đình mới có hạnh phúc bền lâu”.

* Quan tâm đến đối tượng đặc thù yếu thế, đồng bào dân tộc

Phó giám đốc Sở Tư pháp Phan Quang Tuấn cho biết, chủ trương của Đảng và Nhà nước là đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL hướng về cơ sở, đặc biệt ưu tiên cho các nhóm đối tượng đặc thù yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số.

Xác định công tác PBGDPL là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị nên Sở Tư pháp đã đưa nội dung trên vào kế hoạch năm 2023 và phối hợp với UBND H.Long Thành tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật miễn phí cho đồng bào dân tộc Chơro tại xã Phước Bình.

Buổi tuyên truyền nhằm giúp đồng bào hiểu hơn các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tiếp tục tin tưởng và đồng hành cùng Đảng, chính quyền địa phương xây dựng quê hương Phước Bình ngày càng phát triển. Đồng thời, qua buổi tuyên truyền giúp các cấp chính quyền địa phương hiểu rõ hơn những tâm tư nguyện vọng của bà con đồng bào dân tộc, qua đó có những kiến nghị, giải pháp nhằm giúp đỡ thêm cho bà con trong thời gian tới.

Trưởng phòng Tư pháp H.Long Thành Đào Minh Nhật cho biết, trong thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL tại 2 làng dân tộc còn lại trên địa bàn huyện là Làng dân tộc S’tiêng ở xã Tân Hiệp và Làng dân tộc Chăm ở xã Bình Sơn nhằm giúp cho bà con nâng cao kiến thức pháp luật để chấp hành cho đúng trong cuộc sống hàng ngày.

Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nguyễn Văn Khang cho hay, Ban Dân tộc tỉnh luôn xác định trách nhiệm quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, đơn vị đều xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL cho trên 5 ngàn lượt đồng bào dân tộc thiểu số và học sinh tại các trường dân tộc nội trú. Nội dung và hình thức tuyên truyền, PBGDPL rất đa dạng, phong phú.

Bên cạnh đó, Ban Dân tộc tỉnh còn phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức cấp tài liệu và tuyên truyền, PBGDPL trực tiếp tại các ấp, xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và học sinh tại các trường dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh…

“Thông qua các kênh tuyên truyền, PBGDPL đã giúp cán bộ, công chức và đồng bào dân tộc thiểu số hiểu rõ các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; nâng cao nhận thức và từng bước vận dụng pháp luật vào việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân và gia đình” - ông Nguyễn Văn Khang nhấn mạnh.

Phó giám đốc Sở Tư pháp PHAN QUANG TUẤN cho biết, cộng đồng dân tộc Chơro là một trong 50 dân tộc sinh sống trên địa bàn Đồng Nai. Thời gian qua, được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đời sống của đồng bào đã ngày càng được nâng cao, đồng bào đã thi đua lao động, sản xuất và đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thành Nhân

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202305/tuyen-truyen-phap-luat-cho-nguoi-dan-toc-choro-3166095/