Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới

Ngày 23/10, tại UBND xã La Dêê (Nam Giang, Quảng Nam), Phòng Chính trị, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đông đảo cán bộ, nhân dân xã La Dêê và xã Đắc Tôi.

Quang cảnh buổi tuyên truyền. Ành Mai Quý

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tá Thái Sự - Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, cập nhật các văn bản pháp luật và các nội dung cần thiết trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và đời sống xã hội cho cán bộ, nhân dân xã La Dêê, xã Đắc Tôi và cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang.

Tại buổi tập huấn, đông đảo cán bộ, nhân dân xã La Dêê, xã Đắc Tôi và cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang đã được nghe Thiếu tá Nguyễn Văn Cường – Trưởng ban Tuyên huấn, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã cung cấp những kiến thức pháp luật liên quan đến Luật An ninh mạng; tình hình biển đảo và công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo; nội dung cơ bản của Nghị định thư về đường biên giới và mốc Quốc giới; tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống…

Chia sẻ với phóng viên báo Lao động Thủ đô tại buổi tuyên truyền, ông Pơ Loong Hải (xã La Dêê, Nam Giang, Quảng Nam) cho biết: “Chúng tôi thường xuyên được chính quyền và bộ đội biên phòng tuyên truyền, phổ biến những kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh buôn bán, phòng chống ma túy, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và những văn bản pháp luật mới ban hành. Tôi thấy đây thực sự là hoạt động thiết thực nhằm giúp người dân vùng biên giới nắm rõ những quy định của pháp luật để sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.”

Ông Hiên Húe (xã Đắc Tôi, Nam Giang, Quảng Nam) cũng cho biết: “Qua những kiến thức pháp luật được tuyên truyền, phổ biến tại những buổi tập huấn do chính quyền và bộ đội biên phòng tổ chức, chúng tôi đều tuyên truyền lại cho bà con để bà con nhận thức được đâu là những hành vi vi phạm pháp luật, từ đó sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Tôi mong rằng sẽ có nhiều hơn những buổi tuyên truyền và những hoạt động văn hóa – nghệ thuật nhằm gắn kết hơn nữa tình quân dân thắm thiết.”

Mai Quý

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-cho-can-bo-nhan-dan-vung-bien-gioi-81813.html