Tuyên truyền phòng, chống dịch tả lợn châu Phi cho đồng bào dân tộc thiểu số

Những ngày qua, trước diễn biến khó lường của bệnh dịch tả lợn châu Phi, các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh Nghệ An đã phối hợp các địa phương tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn đóng quân cách phòng, chống, ngăn ngừa bệnh dịch.

Người kinh doanh ở khu vực biên giới còn ít được tiếp cận thông tin về bệnh dịch. Ảnh: Hùng Phong

Người kinh doanh ở khu vực biên giới còn ít được tiếp cận thông tin về bệnh dịch. Ảnh: Hùng Phong

Các đơn vị tích cực phối hợp với địa phương chú trọng tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa. Đây là những nơi bà con còn ít được tiếp cận thông tin và hiểu biết có mặt còn hạn chế.

Các đơn vị đã tổ chức in, phát tài liệu rộng rãi cho bà con. Các tổ công tác còn xuống tận các làng, bản tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết; không vứt lợn ốm, chết ra ngoài môi trường; không sử dụng thức ăn thừa chưa xử lý nhiệt làm thức ăn cho lợn…

Phát tờ rơi tuyên truyền cho các hộ kinh doanh thịt lợn. Ảnh: Hùng Phong

Các tổ công tác xuống từng hộ gia đình chăn nuôi và kinh doanh thịt lợn tuyên truyền phòng, chống dịch.

Người dân được tiếp cận thông tin đầy đủ về dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Hùng Phong

Đồng thời, các tổ công tác đã tuyên truyền các hộ chăn nuôi lợn tiến hành tiêm phòng chống dịch tả lợn châu Phi; vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, phòng tránh các nguy cơ lây nhiễm, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Hùng Phong

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tuyen-truyen-phong-chong-dich-ta-lon-chau-phi-cho-dong-bao-dan-toc-thieu-so/