Tuyên truyền, vận động người dân chung tay bảo vệ hồ Tây, hạn chế thả cá phóng sinh

Trước thực trạng cá hồ Tây chết dạt về một góc bờ gần khu vực địa bàn phường Thụy Khuê, các đơn vị chức năng của CAQ đã tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao ý thức, không thả cá, ốc phóng sinh xuống hồ, đặc biệt là dịp sau khi cúng lễ 'Ông Công, Ông Táo'.

Từ sáng sớm nay 14-1, tức ngày người dân làm lễ "Ông Công, Ông Táo", CAQ đã ứng trực quanh hồ Tây tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân không thả cá, ốc phóng sinh ra hồ

Từ sáng sớm nay 14-1, tức ngày người dân làm lễ "Ông Công, Ông Táo", CAQ đã ứng trực quanh hồ Tây tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân không thả cá, ốc phóng sinh ra hồ

Để đảm bảo môi trường hồ Tây và giữ gìn cảnh quan chung khu vực, những ngày qua, quanh hồ đã được lực lượng CAQ Tây Hồ tổ chức tuyên truyền, vận động người dân không xả rác, túi ni lông ra hồ Tây.

Để hạn chế việc người dân phóng sinh các loài thủy sản xuống hồ, lực lượng làm nhiệm vụ đã cắm biển "Nghiêm cấm phóng sinh các loài thủy sản xuống hồ" cùng với việc cắm chốt tuyên tuyền, nhắc nhở người dân, CAQ còn hỗ trợ người dân mang cá, ốc ra sông Hồng thả dịp "Ông Công, Ông Táo".

Lực lượng Công an mang dụng cụ chở cá, ốc đến bờ sông Hồng phối hợp

cùng người dân thả ra sông tránh hiện tượng cá chết

Bên cạnh biển báo, chính quyền địa phương cũng cắt cử lực lượng công an làm nhiệm vụ, tuyên truyền cho người dân không thả cá, ốc. Nhiều người dân mang cá, ốc đến và sau đó đi thả phóng sinh tại sông Hồng.

Theo ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ: “Từ sáng nay, lực lượng Công an quận đã cử CBCS và phương tiện làm nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường hồ Tây. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thả cá phóng sinh đúng phong tục, tổ công tác đã mang các dụng cụ chứa tiếp nhận cá thả hỗ trợ người dân đưa ra sông Hồng. Như vậy sẽ hạn chế cá thả bị chết và không ảnh hưởng đến môi sinh hồ Tây”.

Thông tin về việc cá chết hàng loạt tại hồ Tây trong thời gian qua, lãnh đạo quận Tây Hồ cho biết, do nhiều nguyên nhân, trong đó có phần do thời tiết thay đổi bất thường và môi trường nước chưa thực sự sạch sẽ. Tuy nhiên, để có đánh giá chính xác, các đơn vị chức năng đang phải theo dõi, kiểm tra, thực hiện công tác duy trì vệ sinh, thu gom vận chuyển cá chết về bãi xử lý theo quy định.

Lực lượng CAQ Tây Hồ hỗ trợ người dân thả cá ra sông Hồng

Theo tính toán của các chuyên gia thủy sản, lượng cá tại hồ Tây khá dày đặc, chưa được đánh bắt, tỉa bớt. Nếu tiếp thêm quá nhiều cá chép vào dịp này sẽ càng khiến lượng cá nhiều hơn, dễ lặp lại hiện tượng cá chết hàng loạt. Bên cạnh đó, nhiều cá chép được thả xuống hồ khá yếu, dễ chết và mắc bệnh nên cũng khuyến cáo người dân hạn chế thả cá.

Về giải pháp khắc phục, hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành khảo sát lấy mẫu phân tích chất lượng nước và sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá chất lượng nước hồ Tây. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu đề xuất phương án giảm mật độ cá trong hồ và đánh giá tình trạng cá chết bệnh khi xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt đối với các hồ do thành phố quản lý.

Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp các sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi chất lượng nước các hồ của thành phố và báo cáo UBND thành phố khi có diễn biến bất thường.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tuyen-truyen-van-dong-nguoi-dan-chung-tay-bao-ve-ho-tay-han-che-tha-ca-phong-sinh-post528688.antd