Tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước

ĐTO - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Thanh Bình đã tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Người dân xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình tham gia xây dựng đường nông thôn

Người dân xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình tham gia xây dựng đường nông thôn

UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tập trung hướng về cơ sở; tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên tham gia các tổ chức chính trị - xã hội; triển khai, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, giải quyết việc làm. Duy trì các mô hình: “Tổ nhân dân tự quản”, “Hộ gia đình thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Xã hội hóa trong công tác xây dựng giao thông nông thôn”...

Qua công tác tuyên truyền, vận động đã làm chuyển biến về nhận thức trong các tầng lớp nhân dân, người dân hưởng ứng, tham gia các hoạt động thu gom rác bảo vệ môi trường, làm cổng rào trước nhà; góp công, góp của xây dựng cầu, đường nông thôn... Năm 2019, người dân trong huyện đã hiến gần 48.000m2 đất, góp hàng ngàn ngày công lao động để xây dựng, sửa chữa 22 cây cầu nông thôn, trên 110km đường, trồng hoa trên các tuyến đường với chiều dài trên 12km, thực hiện công trình thắp sáng đường quê, cột cờ dài 219,35km,... trị giá hàng tỷ đồng. Cụ thể tuyến đường Bờ Đông - Bờ Tây nối liền 2 ấp Trung và ấp Bắc, xã Tân Thạnh, khi địa phương có chủ trương vận động nhân dân hiến đất để mở rộng tuyến đường, các hộ dân sống trên tuyến đường đã hiến trên 6.000m2 đất để mở rộng đường; đóng góp ngày công lao động, hiến đất, di dời vật kiến trúc. Ông Nguyễn Văn Cụi (SN 1967) ở ấp Trung đã tình nguyện hiến hơn 5m2 đất, góp công làm để mở rộng tuyến đường.

Bên cạnh đó, UBMTTQVN huyện và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực vận động nguồn lực xã hội để hỗ trợ đời sống cho hộ nghèo, cận nghèo như: cất nhà tình thương, tặng thẻ bảo hiểm y tế,... Năm 2019 đã xây dựng 249 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, khó khăn; tặng gần 4.200 suất quà cho học sinh nghèo; khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho trên 22.000 lượt cho người nghèo, khó khăn;... với tổng số tiền trên 49 tỷ đồng. Đồng thời duy trì tốt các mô hình: “Tổ hùn vốn tiết kiệm”, “Tổ hùn vốn cất nhà kiên cố”, “3 hộ khá giúp 1 hộ nghèo”... Tranh thủ nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn; mở các lớp dạy nghề nông thôn; vận động lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, giới thiệu việc làm...

M.X

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/tuyen-truyen-van-dong-nguoi-dan-tham-gia-cac-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-90717.aspx