Tuyên truyền, vận động nông dân tham gia hợp tác xã kiểu mới

Ngày 21-8, Ðại hội đại biểu Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã khai mạc, với sự tham dự của 293 đại biểu là cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu đại diện hơn 70 nghìn hội viên nông dân thành phố. Ðồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự.

Nhiệm kỳ qua, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào cả nước xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững trong nông dân thành phố được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả tích cực. Hiện thành phố có 139.970 lượt hộ nông dân đăng ký và có 129.709 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Hội đã trực tiếp tư vấn, hỗ trợ cho 10.305 hộ thoát nghèo bền vững. Ðến cuối năm 2017, bình quân giá trị sản xuất nông nghiệp trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp đạt 450 triệu đồng/ha/năm, tăng 1,6 lần so với năm 2013. Thu nhập bình quân của người nông dân khu vực nông thôn đạt 49,18 triệu đồng/người/năm, tăng 23,8% so với năm 2015.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Ðại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân biểu dương những kết quả mà Hội Nông dân thành phố đạt được thời gian qua. Ðồng chí đề nghị, thời gian tới, Hội Nông dân tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia HTX kiểu mới; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ðồng thời yêu cầu, hội nông dân các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi; bổ sung nội dung thi đua trong HTX để "sản xuất sạch - thu nhập cao".

Nhân dịp này, Hội Nông dân thành phố đón nhận Cờ thi đua xuất sắc 5 năm liền do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tặng.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/37383402-tuyen-truyen-van-dong-nong-dan-tham-gia-hop-tac-xa-kieu-moi.html