Tuyên truyền về hiệu lực Hiệp định hợp tác nghề cá trong vùng đánh cá chung vịnh Bắc bộ cho ngư dân

Trạm 1 Cảnh sát biển/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp tổ chức tuyên truyền về hiệu lực Hiệp định hợp tác nghề cá trong vùng đánh cá chung vịnh Bắc bộ và tặng áo phao cho bà con ngư dân đang làm ăn tại huyện đảo.

Hôm 18/7, tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng, Trạm 1 Cảnh sát biển/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp Đoàn thanh niên Cảng vụ Hải Phòng, Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ tổ chức buổi tuyên truyền về hiệu lực Hiệp định hợp tác nghề cá trong vùng đánh cá chung vịnh Bắc bộ và tặng áo phao cho bà con ngư dân.

Lực lượng Vùng Cảnh sát biển 1 tuyên truyền pháp luật, tặng phao cho bà con ngư dân. Ảnh minh họa.

Lực lượng Vùng Cảnh sát biển 1 tuyên truyền pháp luật, tặng phao cho bà con ngư dân. Ảnh minh họa.

Theo nội dung tuyên truyền, ngày 29/6/2020, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo cho Đại sứ quán nước ta tại Bắc Kinh nêu rõ quan điểm của Trung Quốc muốn kết thúc hoàn toàn Hiệp định hợp tác nghề cá mà chính phủ hai nước đã ký kết năm 2000 và không tiếp tục gia hạn. Đề nghị hai bên đàm phán, ký văn bản hợp tác mới để thay thế Hiệp định này. Trước khi hai bên đạt được thỏa thuận về Hiệp định mới, mỗi bên tự quản lý tàu cá, ngư dân của mình theo đường phân định vịnh Bắc bộ.

Thời điểm này, tại khu vực âu cảng Bạch Long Vĩ có rất nhiều phương tiện tàu thuyền đánh bắt hải sản của bà con ngư dân các tỉnh đang neo đậu.

Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành phát 200 tờ rơi tuyên truyền về nội dung hiệu lực của Hiệp định hợp tác nghề cá trong vùng đánh cá chung Vịnh Bắc bộ; trao tặng 50 phao tròn, 100 áo phao và cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân.

Hoạt động trên đã góp phần giúp bà con ngư dân - những người trực tiếp khai thác thủy hải sản trên biển nắm được những thông tin, tình hình liên quan đến hiệu lực của Hiệp định hợp tác nghề cá trong vùng đánh cá chung vịnh Bắc bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc; tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng cũng như chấp hành nghiêm luật pháp quốc tế và Việt Nam khi tham gia đánh bắt; động viên tinh thần bà con an tâm vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Hải Văn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/goc-nhin/tuyen-truyen-ve-hieu-luc-hiep-dinh-hop-tac-nghe-ca-trong-vung-danh-ca-chung-vinh-bac-bo-cho-ngu-dan-659705.html