Tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020

Tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020; Tổ chức cuộc thi 'Sáng tác sản phẩm lưu niệm đặc trưng Văn hóa của vùng đất và con người Bắc Giang'; Cuộc thi sáng tác Tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là những thông tin văn hóa tiêu biểu tại các tỉnh Bắc Giang và Yên Bái.

Bắc Giang: Tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang xây dựng kế hoạch tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Việc tuyên truyền nhằm khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách; tôn vinh giá trị của sách và những người tham gia quá trình sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách. Qua đó nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân về ý nghĩa to lớn của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

Đây cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, tiềm năng và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và tỉnh Bắc Giang thông qua các cuốn sách được xuất bản trên phạm vi cả nước; các ấn phẩm của các cơ quan, đơn vị xuất bản trên địa bàn tỉnh. Đồng thời huy động sự tham gia của cộng đồng và mọi nguồn lực xã hội trong việc đầu tư, phát triển văn hóa đọc; tạo sự gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn giữa giữa sách với người đọc, khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng góp phần xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội.

Ảnh minh họa/Nguồn: BGP/Dương Thủy

Ảnh minh họa/Nguồn: BGP/Dương Thủy

Cụ thể, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang sẽ thực hiện tuyên truyền về các nội dung: Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam và các văn bản của trung ương, địa phương, ban, ngành về tổ chức thực hiện Ngày Sách trên địa bàn tỉnh; Mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Ngày Sách Việt Nam; Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân về tầm quan trọng của việc đọc sách đối với sự phát triển của cá nhân, gia đình và cộng đồng; Xây dựng các chương trình giới thiệu và tuyên dương các cá nhân điển hình tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách; tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội để nâng cao kiến thức - kỹ năng, phát triển tư duy, rèn luyện nhân cách con người; Phản ánh và ghi nhận các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4.

Tổ chức cuộc thi "Sáng tác sản phẩm lưu niệm đặc trưng Văn hóa của vùng đất và con người Bắc Giang "

Sở VHTTDL Bắc Giang đã xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Sáng tác sản phẩm lưu niệm đặc trưng Văn hóa của vùng đất và con người Bắc Giang".

Cuộc thi nhằm huy động tinh thần sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức, cá nhân vào việc tham gia sáng tác sản phẩm lưu niệm có giá trị về truyền thống lịch sử, văn hóa đặc sắc của tỉnh Bắc Giang. Đồng thời lựa chọn sản phẩm lưu niệm có tính thẩm mỹ cao mang biểu tượng đặc trưng về văn hóa của vùng đất và con người Bắc Giang, qua đó nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền quảng bá, đối ngoại.

Đối tượng dự thi là mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có khả năng thiết kế sản phẩm lưu niệm.

Sản phẩm dự thi là những tác phẩm điêu khắc được sáng tác trên các chất liệu như: Đồng, gỗ, thạch cao…đã hoàn chỉnh có tỷ lệ không quá: 15*20cm. Sản phẩm phải đáp ứng được ý nghĩa, nội dung giới thiệu, quảng bá hình ảnh đặc trưng của văn hóa, truyền thống lịch sử, con người Bắc Giang, tập trung một số chủ đề: Công trình kiến trúc, văn hóa; Các danh nhân văn hóa, di tích lịch sử; Những giá trị văn hóa tiêu biểu cho vùng đất, con người Bắc Giang.

BTC sẽ nhận các tác phẩm dự thi từ 20/8 đến 30/8/2020.

Yên Bái: Tổ chức Cuộc thi sáng tác Tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng, niềm tự hào về đảng; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo lịch sử của các thế lực thù địch; tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử và những bài học kinh nghiệm quý báu của đảng ta; tuyên truyền, đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội. Qua đó góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; đồng thời khẳng định trách nhiệm của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái trong việc tiếp tục thực hiện lý tưởng cách mạng và đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.

Đối tượng tham gia cuộc thi là các họa sĩ chuyên nghiệp, họa sĩ không chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái (mở rộng thêm họa sĩ các tỉnh: Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nam ).

Tác phẩm dự thi phải là những sáng tác mới trong thời gian gần đây, chưa gửi tham gia các cuộc thi khác, chưa phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào, không hạn chế về màu sắc và hình thức thể hiện. Mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi.

Thời gian cuối cùng nhận tác phẩm dự thi vào ngày 30/7/2020.

Hằng Đinh (T/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tuyen-truyen-ve-ngay-sach-viet-nam-lan-thu-7-nam-2020-20200408093518046.htm