Tuyên tử hình kẻ thiêu chết cô gái, giấu xác dưới giếng

Sau khi gây án, Hải chở thi thể nạn nhân đi giấu trong hầm giếng khô bỏ hoang tại vườn nhà một người dân.

Ngày 19-9, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Hải (33 tuổi, ngụ huyện Châu Đức) mức án tử hình về tội giết người, hai năm tù về tội hủy hoại tài sản, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân tổng số tiền gần 600 triệu đồng.

Theo cáo trạng, nhà bị cáo Hải và gia đình chị Đặng Thị Kim Oanh (sinh năm 2004) ở cạnh nhau tại thôn Quảng Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức. Trong quá trình sinh sống, hai bên có xảy ra mâu thuẫn do tranh chấp ranh giới đất nên gia đình Hải đã chuyển đi nơi khác sinh sống.

Giếng cạn nơi Hải giấu thi thể chị Oanh và trốn sau khi gây án. Ảnh:ĐT

Giếng cạn nơi Hải giấu thi thể chị Oanh và trốn sau khi gây án. Ảnh:ĐT

Chiều 6-12-2021, ba của chị Oanh về vườn nhà cũ hái rau thì gặp mẹ của Hải và hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, mẹ Hải có lấy áo khoác của ba chị Oanh. Sau đó, ba chị Oanh đi đám giỗ và kể câu chuyện này cho người thân nghe.

Chị Oanh nghe được nên khoảng 22 giờ cùng ngày đã rủ ba người là chị Nguyễn Thị Ngọc Thi, Danh Thị Hạnh Minh và anh Trần Trọng Bình (bạn trai chị Minh) đi trên hai xe máy đến nhà bà Vân.

Lúc này, anh Bình một mình đi bộ vào trong nhà còn ba người kia đứng ngoài đường đợi. Nghe tiếng anh Bình gọi, bị cáo Hải ra mở cửa thì anh Bình yêu cầu trả lại áo khoác cho ba chị Oanh. Tuy nhiên, Hải không đồng ý nên Bình thách thức đánh nhau.

Hải chạy vào nhà lấy con dao và đội mũ bảo hiểm lên đầu, chạy xe ra ngoài để đánh nhau. Khi thấy Hải cầm dao, nhóm chị Oanh bỏ chạy mỗi người một hướng. Anh Bình chạy vào đường hẻm bị té ngã bất tỉnh. Hải thấy chị Minh đang đứng trước cổng nhà mình nên xông đến tấn công trúng bụng chị này.

Chị Oanh nhặt cục đá dưới đường ném trúng mũ bảo hiểm của Hải. Hải cầm dao đuổi theo chị Oanh vào đường hẻm sau đó dùng dao tấn công chị Oanh nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống đường.

Hải quay về nhà mình thì thấy chị Minh nên tiếp tục xông tới tấn công. Anh Bình tỉnh dậy thấy vậy liền cầm cục đá xông đến ngăn cản thì Hải bỏ chạy vào nhà.

Anh Bình lấy xe máy sang nhà người chị gần đó nhờ hỗ trợ. Cùng lúc này, chị Thi dẫn chị Minh đi bộ về nhà mình. Hải vào trong nhà lấy ra một can nhựa đựng xăng, đổ lên xe máy của chị Oanh dựng bên đường rồi châm lửa đốt.

Xe bốc cháy, Hải kéo chị Oanh đang nằm gần đó đẩy vào đám cháy. Khi thấy chị Oanh bốc cháy và còn cử động, Hải chạy vào nhà lấy nước ra dập lửa.

Lúc này, người chị được anh Bình đến nhờ trợ giúp chạy xe máy tới hiện trường nhưng thấy cảnh xe máy bốc cháy hoảng quá bỏ xe mình lại rồi chạy về nhà. Mọi người cùng nhau đưa chị Minh đi cấp cứu.

Về phần mình, Hải sau đó đã mang một bao tải ra cuốn xung quanh người chị Oanh. Hải dùng xe máy của người vừa bỏ lại hiện trường chở thi thể chị Oanh đưa đi cất giấu trong hầm giếng khô bỏ hoang tại vườn nhà một người dân cách đó khoảng 200m.

Sau đó, Hải đem xe máy đi giấu còn bản thân quay lại hầm giếng trốn cùng thi thể chị Oanh. Đến khoảng 1 giờ ngày 9-12-2021, Hải gọi điện cho công an xin đầu thú.

Bị cáo Trần Thanh Hải tại phiên tòa. Ảnh:ĐT

Tại phiên tòa, bị cáo Hải thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng truy tố. Bị cáo cho rằng do anh Bình dọa đánh và giết mình nên ra tay đánh lại.

Tại phần luận tội, đại diện VKS đánh giá các hành vi của bị cáo là cố ý giết người, cố tình thực hiện hành vi đến cùng, cùng nhiều tình tiết tăng nặng nên đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hải mức án tử hình về tội giết người.

Luật sư bào chữa cho Hải nêu ra một số tình tiết, điểm mâu thuẫn trong cáo trạng, phân tích động cơ gây án của Hải vì mâu thuẫn kéo dài giữa hai bên gia đình có nhiều điều dẫn tới bức xúc cho bị cáo.

Tuy nhiên, đồng quan điểm với VKS, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo là xâm hại nghiêm trọng đến tính mạng và sức khỏe của người khác.

Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhưng Hải đã dùng hung khí đuổi, đâm các bị hại và cố tình đẩy chị Oanh vào đám cháy thể hiện sự cố ý thực hiện hành vi phạm tội đến cùng. Trước đó, Hải còn một bản án đang chờ chấp hành hình phạt tù.

Từ đó, tòa tuyên án như trên.

Trùng Khánh

Nguồn PLO: https://plo.vn/tuyen-tu-hinh-ke-thieu-chet-co-gai-giau-xac-duoi-gieng-post699214.html