Tuyển U.20 Trung Quốc gặp 'sự cố' khi đấu ở giải Đức

Tuyển bóng đá U.20 Trung Quốc không thể có khởi đầu suôn sẻ ở chuyến du đấu dài tháng ở Đức hướng đến tham vọng trở thành cường quốc bóng đá do gặp 'sự cố' ngay ở trận ra quân.

CĐV treo cờ của Tây Tạng trên sân khiến tuyển U.20 Trung Quốc suýt bỏ cuộcAFP

Trước đó, với tham vọng trở thành cường quốc bóng đá thế giới đồng thời chuẩn bị cho Olympic 2020, Chính phủ Trung Quốc đã ký một thỏa thuận hợp tác về bóng đá kéo dài 5 năm với Chính phủ Đức vào tháng 11 năm ngoái. Trong ký kết này, U.20 Trung Quốc sẽ đấu giao hữu với các CLB thuộc giải Regionalliga Suedwest (giải thuộc hạng 4 của Đức và có tổng cộng 19 đội) kéo dài trong thời gian 5 tháng.

Phía Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) phải trả cho mỗi CLB số tiền 15.000 euro. Thậm chí, trước đó, CFA còn thổ lộ tham vọng được gia nhập tranh tài chính thức ở giải đấu nói trên.

Tuyển U.20 Trung Quốc (trái) gặp rắc rối ngay ở trận ra quân tại chuyến du đấu tại Đức CHỤP MÀN HÌNH

Kế hoạch trên đã vấp phải nhiều phản ứng và buộc CFA đồng ý phương án đá giao hữu. Theo đó, 3 trong số 19 CLB thuộc Regionalliga Suedwest một mực phản đối và từ chối thi đấu. Vì vậy, U.20 Trung Quốc chỉ còn đấu giao hữu với 16 CLB thuộc giải nói trên. Theo lịch, U.20 Trung Quốc mở màn với trận gặp CLB TSV Schott Mainz tại Mainz vào ngày 18.11 (theo giờ địa phương). Tuy nhiên, tuyển trẻ của đất nước đông dân nhất thế giới đã gặp rắc rối ở cuộc đấu mở màn tại Đức khi cho rằng bị “xúc phạm”.

Trận đấu diễn ra với sự cổ vũ của khoảng 400 CĐV cùng với sự hiện diện của gần 30 phóng viên báo đài và được phát sóng trực tiếp ở Trung Quốc. Tuy nhiên, theo AFP, ở phút 25, tuyển U.20 Trung Quốc bất ngờ quyết định bỏ sân trên khán đài xuất hiện một lá cờ của Tây Tạng.

Các cầu thủ TSV Schott Mainz khuyên CĐV nhà đưa lá cờ ra khỏi sân CHỤP MÀN HÌNH

Theo AFP, trước tình thế trên, một số cầu thủ của TSV Schott Mainz đã đề nghị các CĐV đội nhà nên bình tĩnh, trong khi HLV của tuyển U.20 Trung Quốc là Sun Jihai (cựu ngôi sao của CLB Manchester City) ra sức khuyên các cầu thủ trẻ không nên bỏ cuộc. Sau khoảng 30 phút gián đoạn, các cầu thủ U.20 Trung Quốc đồng ý trở lại sân thi đấu. Trận đấu kết thúc với thất bại với tỷ số 0-3 cho tuyển U.20 Trung Quốc.

Trước sự cố trên, Phó chủ tịch LĐBĐ Đức (DFB) Ronny Zimmermann cho biết, DFB dự định sẽ gặp phái đoàn phía Trung Quốc để thảo luận nhằm tránh những cảnh tương tự xảy ra trước trận đấu tiếp theo giữa tuyển U.20 Trung Quốc với FSV Frankfurt vào cuối tuần này.

Tây Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/tuyen-u20-trung-quoc-gap-su-co-khi-dau-o-giai-duc-80022.html