Tuyển U22 Thái Lan bị chê nhiều hơn khen

Màn trình diễn của thầy trò Akira Nishino trước U22 Brunei được cho là vẫn kém sắc và chưa thật sự thuyết phục.

"Chiến thắng của tuyển U22 Thái Lan trước U22 Brunei không nói lên điều gì", nhà báo Got Kunladetch của Siam Sport mở đầu phần trao đổi với Zing.vn vào ngày 28/11.

Cây viết người Thái Lan nhận định thêm rằng chiến thắng hôm nay chỉ mang ý nghĩa giúp các cầu thủ giải tỏa sức ép sau thất bại 0-2 trước U22 Indonesia ở trận ra quân. "Tuyển U22 Thái Lan chỉ có thể chứng minh họ vượt trội nếu đánh bại được những đối thủ mạnh. Nếu tiếp tục hạ U22 Singapore, điều đó mới thật sự ấn tượng", nhà báo Kunladetch cho biết.

Tuyển U22 Thái Lan thắng đậm U22 Brunei 7-0 vào tối 28/11. Ảnh: Việt Linh.

Tuyển U22 Thái Lan sớm tìm lại cảm giác chiến thắng khi nhấn chìm U22 Brunei với tỷ số đậm 7-0. Dù liên tiếp làm rung mảnh lưới đối phương, những gì học trò của HLV Nishino thể hiện vẫn chưa thuyết phục. Lối chơi của "tiểu voi chiến" vẫn rất lập bập và thiếu sự kết dính.

Phóng viên Gof Natthakorn, người từng viết cho Siam Sport, không ấn tượng trước thứ bóng đá của tuyển U22 Thái Lan. Anh mô tả lối chơi đội nhà "không cải thiện nhiều". Cây viết người Thái nhấn mạnh tuyển U22 Thái Lan may mắn tìm được bàn mở tỷ số, và điều đó giải tỏa sức ép tâm lý cho cầu thủ.

"Tôi chẳng buồn xem hết trận vì U22 Brunei quá yếu", anh Natthakorn thẳng thắn chia sẻ.

Ở trận này, nhà vô địch SEA Games 29 thay tới 7 vị trí so với thất bại 0-2 trước U22 Indonesia. Đây được cho là tín hiệu tích cực duy nhất của "tiểu voi chiến". Việc nhiều cầu thủ có thể ghi bàn giúp HLV Nishino hiểu rõ học trò và giá trị của họ.

"Ở những trận đấu tiếp theo, HLV Nishino sẽ có thêm nhiều lựa chọn trên mặt trận tấn công. Ba điểm giành được trước U22 Brunei giúp tuyển U22 Thái Lan giảm bớt áp lực", nhà báo Kunladetch kết luận.

Vào ngày 1/12, tuyển U22 Thái Lan sẽ gặp U22 Singapore. Nếu có thêm 3 điểm, đây mới là lời khẳng định cho sự trở lại của nhà vô địch SEA Games 29.

Cục diện bảng B của môn bóng đá nam tại SEA Games 30. Đồ họa: Minh Phúc.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tuyen-u22-thai-lan-bi-che-nhieu-hon-khen-post1018908.html