Tuyển U22 Việt Nam đợt tập trung tháng Tám và những điều chưa từng có

Đợt tập trung giữa tháng Tám này của tuyển U22 Việt Nam có số lượng cầu thủ đông nhất từ trước tới nay với 48 người và có tới hai ban cán sự đội bóng.

Đội tuyển U22 Việt Nam hiện đang hội quân và tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 16-28/8. (Ảnh: Phúc Tá/Vietnam+)

Đội tuyển U22 Việt Nam hiện đang hội quân và tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 16-28/8. (Ảnh: Phúc Tá/Vietnam+)

Đội tuyển U22 Việt Nam đang tập trung giữa tháng Tám này, từ ngày 16-28/8, với nhiều điểm đáng chú ý và thông tin thú vị mà không phải người hâm mộ nào cũng nắm rõ. Đây là một đợt hội quân đặc biệt trong bối cảnh đặc biệt với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên toàn thế giới.

47 nhân tài cho mục tiêu SEA Games 31

Đợt tập trung hiện tại của đội tuyển U22 Việt Nam có số lượng đông nhất từ trước tới nay với 47 cầu thủ (1 trường hợp phải rời đội phút chót do chấn thương). Họ có mặt tại tuyển U22 Việt Nam vì đã chứng tỏ được năng lực ở cấp lạc bộ như V-League, hạng Nhất và hạng Nhì.

Đây là cơ hội để huấn luyện viên Park Hang-seo rà soát kỹ lưỡng từng nhân tố tiềm năng chuẩn bị cho những giải lớn ở năm tới, trong đó quan trọng nhất là SEA Games 31.

Đợt tập trung hiện tại của U22 Việt Nam đông kỷ lục với 47 cầu thủ cho mục tiêu tìm ra những nhân tài mới. (Ảnh: Phúc Tá/Vietnam+)

Nhưng chính ông Park cũng thừa nhận không nắm hết được thông tin cầu thủ ở đợt tập trung đông như thế này. Sau thế hệ Quang Hải, Đình Trọng, U22 Việt Nam đang cần một cuộc cách mạnh để cải tổ và xây dựng lứa kế cận tốt nhất cho việc duy trì những thành công đã có.

Đợt tập trung hiện tại sẽ kéo dài 10 ngày, gồm 6 trận đấu nội bộ với sự đào thải rất khốc liệt. Ông thầy người Hàn Quốc không ngần ngại chia sẻ rằng không gọi Đoàn Văn Hậu vì những cầu thủ thuộc U22 Việt Nam đợt này được triệu tập cho mục tiêu chính là kiểm tra năng lực và chứng minh tiềm năng khi nhiều người trong số đó chưa một lần lên tuyển.

U22 Việt Nam chia nửa, hai ban cán sự riêng biệt

Với số lượng đông, huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định chia đội U22 Việt Nam thành hai đội nhỏ A, B với ban huấn luyện và ban cán sự khác nhau.

Đội A sẽ do trợ lý Kim Han-yoon, Chu Ngọc Cảnh, Nguyễn Thế Anh và bác sĩ Trần Anh Tuấn, Trần Huy Thọ phụ trách. Trong khi đó, trợ lý Lee Young-jin, Lưu Danh Minh, Nguyễn Đức Cảnh và bác sĩ Choi Ju-young, Tuấn Nguyên Giáp đảm nhận đội B.

Bởi có hai đội nhỏ, U22 Việt Nam cũng có hai ban cán sự riêng với đội trưởng và phó của đội A là Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Lắm, còn lại Trương Tiến Anh và Dụng Quang Nho lần lượt là đội trưởng và phó của bên B.

U22 Việt Nam hiện tại được chia thành hai đội nhỏ với hai ban huấn luyện, hai ban cán sự riêng biệt. (Ảnh: Phúc Tá/Vietnam+)

U22 Việt Nam cũng có hai phiên dịch tách biệt cho hai đội A, B là Lê Huy Khoa và Vũ Anh Thắng. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ quan sát chung, chỉ đạo và làm việc với cả hai đội thông qua ban huấn luyện riêng biệt.

Với số lượng cầu thủ đông, cách phân chia này giúp ông Park quan sát, rà soát kỹ lưỡng hơn với từng cá nhân để không bỏ sót nhân tài nào. Đây cũng là lần đầu tiên U22 Việt Nam có tới hai ban cán sự đội trưởng và phó, cùng như được chia nhỏ với ban huấn luyện riêng biệt.

Hội quân thời COVID-19

Tập trung trước bối cảnh COVID-19 phức tạp, U22 Việt Nam tập luyện, sinh hoạt cũng khác biệt. Đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo đợt này sẽ hội quân ngay tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) với công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Điều này khác với trước đây, khi nhiều lần U22 Việt Nam hội quân tại khách sạn bên ngoài. Đợt này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tiến hành chuẩn bị cơ sở vật chất chu đáo cho U22 Việt Nam trong công tác sinh hoạt.

Bên cạnh đó, việc đảm bảo an toàn y tế trong các buổi tập cũng được kiểm soát chặt chẽ. Các cơ quan báo chí cần phải đăng ký số lượng phóng viên tới các buổi tập của U22 Việt Nam. Tiếp đó, phóng viên muốn được vào sân tác nghiệp cần phải đeo thẻ và mặc áo bib (áo tập) để VFF có thể kiểm soát.

Điều kiện sinh hoạt của U22 Việt Nam trong Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam được VFF đảm bảo tuyệt đối. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển U22 Việt Nam tập trung trong diễn biến dịch COVID-19 nên cũng có những yêu cầu đặc biệt không như thông thường.

Huấn luyện viên Park Hang-seo nổi tiếng thân thiện và hòa với giới phóng viên nhưng đã phản ứng mạnh mẽ với một phóng viên khi không giữ đúng khoảng cách 2 mét với ông ở buổi tập chiều 18/8 của U22 Việt Nam. Đây là lần hiếm hoi ông thầy người Hàn Quốc tỏ thái độ gay gắt như vậy.

Nhưng đây là điều dễ hiểu trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp./.

Phúc Tá (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tuyen-u22-viet-nam-dot-tap-trung-thang-tam-va-nhung-dieu-chua-tung-co/658364.vnp