Tuyển U22 Việt Nam mất hai trụ cột ở trận gặp U22 Lào

Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ không có được đội hình mạnh nhất ở trận gặp U22 Lào khi nhiều cầu thủ gặp chấn thương và chưa thể trở lại trong ít ngày tới.

Hôm 27/11, U22 Việt Nam đã trở lại sân tập để rèn các bài đấu pháp sẽ áp dụng cho trận đấu với U22 Lào, ở lượt trận thứ hai vòng bảng SEA Games 30.

Buổi tập diễn ra tại sân Circuit Makati Blue Pitch thay vì tại sân Binan Football như lịch bố trí của BTC. Đây là sân cỏ nhân tạo nằm gần khách sạn của đội tuyển, có chất lượng đảm bảo yêu cầu của BHL được VFF thuê để tạo điều kiện tập luyện thuận lợi cho đội tuyển.

Ở buổi tập này, các phóng viên thể thao chỉ được tác nghiệp trong 15 phút đầu, đồng thời không cử cầu thủ trả lời phỏng vấn giới truyền thông như các buổi tập trước.

Ở buổi tập này bộ đôi Trọng Hùng và Tấn Sinh đã phải tập riêng theo giáo án của bác sĩ Choi Ju Young của đội tuyển khi chưa hoàn toàn bình phục chấn thương gặp phải trước đó.

U22 Việt Nam được kỳ vọng có chiến thắng thứ hai liên tiếp tại SEA Games 30

U22 Việt Nam được kỳ vọng có chiến thắng thứ hai liên tiếp tại SEA Games 30

Theo nhiều nguồn tin, Huỳnh Tấn Sinh chưa thể phục hồi và chắc chắn sẽ không tham dự trận đấu gặp U22 Lào diễn ra chiều nay 28/11. Nhiều khả năng Đức Chiến hoặc Tiến Dụng sẽ thay thế vị trí của Trọng Hùng ở lượt trận thứ hai vòng bảng SEA Games diễn ra chiều nay.

Tương tự là trường hợp của Trọng Hùng, tiền đạo CLB Thanh Hóa dự tính phải nghỉ hết vòng bảng bởi chấn thương rách cơ háng. Trong ngày 26/11, Trọng Hùng đã hai lần phải đi bệnh viện chụp MRI và kết quả không khả quan chút nào. Anh cần ít nhất 5 ngày để hồi phục và có thể phải nghỉ đến bán kết.

Sáng nay 28/11, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ di chuyển đến Binan để ăn trưa và nghỉ ngơi tại một khách sạn do VFF bố trí, cách địa điểm thi đấu khoảng 15 phút xe bus. Công tác chuẩn bị đều đã được “lập trình” tỉ mỉ, tạo điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ thi đấu đạt mục tiêu đề ra.

Nhiều khả năng những trụ cột của đội tuyển U22 Việt Nam được nghỉ ngơi ở trận thắng đậm U22 Brunei. Cách đây ít ngày như Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu và Trọng Hoàng sẽ ra sân đá chính ở trận gặp U22 Lào chiều nay.

Trước một đối thủ yếu như U22 Lào, một chiến thắng đậm cùng việc bảo toàn lực lượng là điều mà người hâm mộ cũng như BHL đội tuyển U22 Việt Nam hướng tới ở trận đấu này.

H.Nguyễn - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/tuyen-u22-viet-nam-mat-hai-tru-cot-o-tran-gap-u22-lao-79517-11.html