Tuyển U23 Jordan mất trụ cột ở trận gặp U23 Việt Nam

Đội tuyển U23 Jordan sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Musa Al-Taamari khi cầu thủ này bận thi đấu ở châu Âu.

Theo báo chí UAE, phía CLB APOEL của đảo Síp đã có phản hồi cho Liên đoàn bóng đá UAE về trường hợp của 2 ngôi sao Musa Al-Taamari và Omar Hani tham dự VCK U23 châu Á sắp tới.

Theo đó, đội bóng của châu Âu đồng ý để Omar Hani tập trung sớm cùng U23 Jordan, tuy nhiên tiền vệ chủ lực Musa Al-Taamari sẽ chỉ tham dự cùng đồng đội sau ngày 12/1.

Điều này cũng đồng nghĩa cầu thủ này sẽ bỏ lỡ 2 trận đấu đầu tiên của U23 Jordan gặp U23 Triều Tiên (10/1) và U23 Việt Nam (13/1). Đây là điều vô cùng đáng tiếc với U23 Jordan khi Musa Al-Taamari đang có phong độ rất cao và là trụ cột của đội bóng tây Á ở U23 châu Á năm nay.

Musa Al-Taamari năm nay 22 tuổi và là trụ cột của ĐTQG Jordan, anh chuyển tới APOEL thi đấu vào tháng 5/2018 với một bản hợp đồng 3 năm và cùng APOEL vô địch giải quốc gia của đảo Síp ngay ở mùa giải đấu đầu tiên.

Hiện tại Musa Al-Taamari cũng đang được rất nhiều CLB nổi tiếng của châu Âu theo đuổi như AS Roma, Besiktas hay Fiorentina. Ở VCK U23 châu Á, Jordan sẽ nằm cùng bảng với Việt Nam, UAE và Triều Tiên, một bảng đấu khá cân bằng và cơ hội được chia đều cho cả 4 đội tuyển.

U23 Jordan mất trụ cột ở trận gặp U23 Việt Nam tại giải châu Á

U23 Jordan mất trụ cột ở trận gặp U23 Việt Nam tại giải châu Á

Liên quan tới đội tuyển U23 Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc vào cuối tháng 12 này và sang Thái Lan từ ngày 1/1/2020 để làm quen sân bãi và điều kiện khí hậu nước bạn.

Tại Thái Lan, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ thi đấu giao hữu với đội tuyển U23 Bahrain để ra soát lực lượng và thử nghiệm đội hình lần cuối cùng trước khi bước vào giải chính thức.

Sau đó, tới ngày 6/1, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ di chuyển tới Buriram United trước khi chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ để chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng bảng. VCK giải U23 châu Á 2020 được diễn ra từ ngày 8/01 đến ngày 26/01/2020 tại Thái Lan. Có 16 đội U23 thành 4 bảng thi đấu tìm ra 8 đội nhất nhì vào tứ kết.

VCK U23 châu Á 2020 đồng thời cũng là vòng loại Olympic Tokyo 2020. Ba đội đứng vị trí cao nhất trừ chủ nhà Nhật Bản sẽ đoạt vé dự Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản. Ở trận ra quân, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 UAE ngày 10/1. Sau đó đội tuyển sẽ có màn so tài với U23 Jordan vào ngày 13/1 và cuối cùng sẽ chạm trán U23 Triều Tiên vào ngày 16/1 trong trận đấu cuối vòng bảng.

Các trận tứ kết sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19/1, vòng bán kết được tổ chức vào ngày 22/1. Trận tranh hạng Ba diễn ra vào ngày 25/1 và sau đó 1 ngày sẽ là trận chung kết. Nếu vào đến trận đấu cuối cùng tại giải, U23 Việt Nam sẽ ăn Tết Nguyên đán ngay trên đất Thái Lan.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/tuyen-u23-jordan-mat-tru-cot-o-tran-gap-u23-viet-nam-80992-11.html