Tuyển U23 Thái Lan - bại binh phục hận

Người Thái cần một tiếng vang ở vòng loại giải U23 châu Á 2020. Nền bóng đá đầy tham vọng này hiểu rằng, sau một giai đoạn sa sút, họ cần cho tất cả thấy mình đã sẵn sàng trở lại.

Khi Supachok Sarachat trở thành người hùng, bằng việc tung cú sút hạ gục nhà vô địch Hàn Quốc Jeonbuk Hyundai FC ở AFC Champions League, những hậu vệ trẻ ở giải U23 châu Á sắp tới, trong đó có Việt Nam và Indonesia, hiểu họ sẽ phải đối diện thử thách lớn như thế nào. Tuyển U23 Thái Lan đang sẵn sàng phục hận.

Sinh năm 1998, Supachok Sarachat là một trong những niềm hy vọng mới của bóng đá Thái Lan. Cầu thủ chạy cánh 20 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Buriram United, và đã chơi cho CLB này từ khi 17 tuổi.

Supachok Sarachat là gương mặt đầy triển vọng của bóng đá trẻ Thái Lan.

Supachok Sarachat là gương mặt đầy triển vọng của bóng đá trẻ Thái Lan.

Pha ghi bàn vào lưới Jeonbuk Hyundai giúp Buriram tạo ra cơn địa chấn ở AFC Champions League (thắng 1-0) mới đây chứng minh cho tiềm lực của nền bóng đá trẻ xứ chùa Vàng. Supachok Sarachat là cầu thủ trẻ thứ ba trong lịch sử Buriram ghi bàn ở AFC Champions League. Không cần bàn cãi, công tác đào tạo trẻ của các CLB Thái Lan vẫn đang rất tốt.

Cũng ở trận đấu đó, Buriram trình làng tiếp một viên ngọc thô mới, đó là Suphanat Mueanta - thần đồng mới của bóng đá nước này. Ở tuổi 15, 9 tháng và 20 ngày, Suphanat từng trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Buriram ở giải Vô địch quốc gia Thái Lan.

Bóng đá trẻ Thái Lan dường như chỉ đang ngủ quên. Hồi tháng 2, thất bại trước Indonesia ở chung kết giải U22 Đông Nam Á nối dài thêm chuỗi ngày gây thất vọng, đặc biệt khi các cổ động viên ruột so sánh với thành tích của bóng đá Việt Nam, hay thậm chí Malaysia ở AFF Cup, giải U23 châu Á 2018 hay vòng chung kết U20 châu Á 2017.

Nhưng ở giải U23 châu Á sắp tới, người Thái sẽ triệu tập những con bài tốt nhất. Supachok Sarachat là người hùng của Buriram ở AFC Champions League, tuy nhiên anh còn không được đánh giá cao bằng người đồng đội Supachai Chaided - lá cờ đầu của tuyển U23 Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á 2020 sắp tới tại Hà Nội. Supachai cũng là người đã chơi rất hay ở trận đấu với Jeonbuk Hyundai.

Supachai Chaided được giới chuyên môn đánh giá rất có tài năng.

Vòng loại U23 châu Á 2020 là giải đấu mà nhiều người đã tin rằng Thái Lan "chỉ tham dự cho vui", bởi với tư cách chủ nhà ở giải đấu chính thức một năm sau đó, họ nghiễm nhiên được tham dự. Nhưng việc gọi cả Supachai, Supachok hay Worachit Kanitsribumphen - một ngôi sao khác đang chơi tại Thai-League (Chonburi FC), cùng rất nhiều cầu thủ trụ cột cho các CLB ở Thai-League cho thấy tham vọng của các nhà làm bóng đá Thái Lan.

Bên cạnh đó, thần đồng sinh năm 2002 Suphanat Mueanta cũng sẽ góp mặt trong đội hình U23 Thái Lan. Cây viết nổi tiếng của bóng đá Đông Nam Á, Gabe Tan sau khi chứng kiến Suphanat Mueanta lập cú đúp trong trận đấu với Air Force ở Thai League 2018 đã phải thốt lên kinh ngạc.

Việc Suphanat Mueanta được triệu tập lên tuyển U23 Thái Lan không khiến nhiều chuyên gia bóng đá Thái Lan bất ngờ, dù chỉ mới năm ngoái, cầu thủ này còn chơi cho đội U16 và U19 Thái Lan.

Niềm kiêu hãnh đã bị tổn thương, và giờ là lúc "Voi chiến" cần trở lại. HLV người Brazil Alexandre Gama, từng có nhiều năm làm đội trẻ cho các CLB hàng đầu Brazil như Fluminense hay Internacional, sẽ nắm đội U23 Thái Lan sau một năm làm việc cùng bóng đá trẻ nước này ở cấp độ U21.

HLV Alex Gama sẽ giúp tuyển U23 Thái Lan trở lại?

Dù đang trong giai đoạn không mấy thăng hoa, bóng đá trẻ Thái Lan vẫn khiến các đối thủ hết sức e dè. Bolalob - trang tin bóng đá hàng đầu Indonesia có bình luận đầy tôn trọng về đối thủ trực tiếp của họ sắp tới. "U23 Thái Lan rất mạnh. Supachai là một cầu thủ quan trọng của tuyển quốc gia Thái Lan thời gian, còn Supachok vừa có màn trình diễn xuất thần ở AFC Champions League", trang tin này bình luận.

Trên mục thể thao của Bangkok Post, tờ báo hàng đầu Thái Lan cũng tỏ ra khá hào hứng với danh sách tham dự vòng loại của đội U23 nước nhà.

Trước giải, HLV Alexandre Gama cũng tuyên bố U23 Thái Lan đã mang sang Việt Nam những "cầu thủ tốt nhất có thể". Sau tất cả, người Thái đang đặt tham vọng trở lại mạnh mẽ. Họ có đủ cơ sở để làm điều đó.

Vũ Duy
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-u23-thai-lan-bai-binh-phuc-han-post925837.html