Tuyển UAE triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil, Argentina đấu Việt Nam

HLV Bert van Marwijk công bố danh sách 34 tuyển thủ UAE để chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân nhà.

Lima ra sân năm trận gần nhất cho UAE.

Do dịch Covid-19, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) quyết định tổ chức các trận đấu còn lại của bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á theo hình thức thi đấu tập trung. Địa điểm đăng cai được lựa chọn là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Chiều ngày 11/5, HLV Bert van Marwijk công bố 34 cái tên trong danh sách sơ bộ của đội tuyển UAE. Chủ nhà của vòng loại World Cup 2022 bảng G là đội cuối cùng đưa ra danh sách tập trung, sau Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia.

Đáng chú ý trong đội hình của UAE có ba cầu thủ nhập tịch đều chơi ở vị trí tiền đạo là Fabio De Lima (Brazil, sinh năm 1993), Caio Canedo (Brazil, sinh năm 1990) và Sebastian Tagliabue (Argentina, sinh năm 1985).

Canedo và Lima, gốc Brazil, đã có 7 năm chơi bóng tại UAE. Trong khi, Tagliabue, gốc Argentina, thậm chí thi đấu ở UAE nhiều hơn một năm. Họ đều được gọi lên tuyển từ năm 2020. Dù cả ba chưa ra sân quá 5 trận cho UAE, nhưng đều đã ghi bàn.

Trong danh sách của UAE tiếp tục có sự góp mặt của tiền tiền đạo chủ lực Ali Makhout, cầu thủ bị treo giò khi UAE làm khách trên sân Mỹ Đình và nhận thất bại 0-1 trước tuyển Việt Nam vào ngày 14/11/2019. Makhout ghi 6 bàn chỉ trong 3 trận ở vòng loại World Cup, chiếm 75% số bàn của UAE. Ở trận giao hữu gần nhất gặp Ấn Độ, tiền đạo sinh năm 1990 lập hat-trick giúp đội nhà thắng 6-0.

Sự vắng mặt đáng tiếc nhất là thủ thành số 1 Khalid Essa của Al Ain, đội bóng giàu thành tích nhất UEA với 13 lần đăng quang giải VĐQG. Bên cạnh đó, HLV Marvijk cũng không thể gọi Ahmed Khalil và Omar Abdulrahman, hai cầu thủ hay nhất Asian Cup 2015 và 2016. Cả hai đều dính chấn thương khi thi đấu cho Shabab Al Ahli ở giải VĐQG, thời điểm nhà cầm quân người Hà Lan ngồi ghế nóng UAE vào tháng 12/2020.

Đội tuyển UAE sẽ bắt đầu hội quân tập luyện từ ngày 15/5 đến ngày 31/5. Thầy trò HLv Marwijk sẽ có trận giao hữu gặp Jordan vào 24/5. Jordan cũng là "quân xanh" của tuyển Việt Nam vào ngày 31/5.

UAE đang đứng thứ 4 bảng G với 6 điểm sau bốn trận, chơi ít hơn các đội khác một trận. Đoàn quân của van Marwijk kém đội dẫn đầu Việt Nam 5 điểm. Họ sẽ lần lượt gặp Malaysia ngày 3/6, Thái Lan 7/6, Indonesia 11/6 và Việt Nam 15/6.

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tuyen-uae-trieu-tap-3-cau-thu-nhap-tich-goc-brazil-argentina-dau-viet-nam-post1335795.tpo