Tuyển Việt Nam chạy nước rút đến UAE

Chỉ còn vài ngày nữa HLV Park Hang-seo chốt đội hình sang UAE chuẩn bị chiến dịch lớn: vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Ðây là đấu trường mà ông đánh giá là quan trọng nhất trong năm 2021 của tuyển Việt Nam.

Thầy Park và các học trò đã sẵn sàng cho chiến dịch vòng loại thứ hai World Cup 2022. Ảnh: ANH HUY

Thầy Park và các học trò đã sẵn sàng cho chiến dịch vòng loại thứ hai World Cup 2022. Ảnh: ANH HUY

Ðội tuyển Việt Nam còn ba trận nữa đá với Indonesia (ngày 7-6), Malaysia (ngày 11-6) và chủ nhà UAE (ngày 15-6) với quyết tâm giành ít nhất một trận thắng, một trận hòa là vào vòng loại cuối cùng Cúp thế giới. Thật ra thầy Park vẫn còn nhiều băn khoăn vì đội hình của ông không dồi dào như 5 trận bất bại đã qua. Ðáng tiếc nhất là trường hợp của tiền vệ Hùng Dũng bị chấn thương phải vắng mặt, khó bù đắp bằng thành phần còn lại. Cầu thủ tiền vệ ưng ý khác của vị HLV người Hàn Quốc ở tuyến giữa là Tuấn Anh cũng không có phong độ cao nhất do vừa trở lại sau chấn thương.

Không may cho đội tuyển ở các buổi rèn luyện gần đây, Xuân Trường và Hoàng Ðức bị đau sau va chạm với đồng nghiệp, phải tập riêng cũng gây nhiều lo lắng. Tương tự, các ca chấn thương vừa hồi phục ở hàng thủ như Văn Hậu, Văn Xuân, Trọng Hoàng, Ðình Trọng không chắc bảo đảm nền tảng thể lực cao nhất để sát cánh đồng đội cho chiến dịch lớn.

Duy có hàng tấn công tạo sự yên tâm cho thầy Park, khác với những lần hội quân trước thường để lại nỗi ái ngại vì các chân sút “tịt ngòi”. Văn Toàn đang dẫn đầu danh sách dội bom V.League với 7 bàn thắng. Các tiền đạo khác không kém cạnh là Tiến Linh, Công Phượng đều có 6 bàn sau 12 trận, hay lão tướng Anh Ðức chơi hạng Nhất đã ghi 5 bàn sau 7 trận.

Do cần thay đổi cách chơi để tránh các đối thủ bắt bài và gia tăng sức ép tấn công tìm chiến thắng, thầy Park rất cần sự nhạy cảm ghi bàn của các tiền đạo, cùng sự năng nổ của hàng tiền vệ. Rất may hiệu suất ăn bàn từ những tiền vệ không đến nỗi nào, như cầu thủ Minh Vương ghi 4 bàn tại V.League, Phan Văn Ðức có 5 bàn. Lại thêm ngay cả hậu vệ Trọng Hoàng, Tấn Tài đều ghi 3 bàn.

Hai trận đá tập nội bộ với đội trẻ U22, các chân sút Công Phượng, Anh Ðức, Minh Vương lần lượt nổ súng, cho thấy họ vẫn giữ ổn định phong độ và thói quen ghi bàn mỗi khi xuất trận. Hy vọng thầy trò Park Hang-seo sẽ tiếp tục gây ấn tượng, với thuận lợi dẫn đầu bảng G sau 5 trận bất bại. Bóng vẫn đang nằm trong chân thầy trò HLV Park.

SONG HUY

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/tuyen-viet-nam-chay-nuoc-rut-den-uae-a133568.html