Tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Philippines: Tự tin với mục tiêu giành 3 điểm

Ngày 30/11, thầy trò HLV Park Hang Seo đã có buổi tập thứ 2 trên đất Philippines để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi với đội chủ nhà. Không khí thoải mái, sự tự tin trước trận là điều mà toàn đội đã thể hiện trong buổi tập mới nhất này.

Tiền đạo Hà Đức Chinh tự tin tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng.

Nghiên cứu kỹ đối thủ

Đội tuyển Việt Nam đã dành rất nhiều thời gian trong buổi sáng 30/11 để xem băng, phân tích chiến thuật hai trận đấu tại vòng bảng của tuyển Philippines trong trận gặp Thái Lan và Indonesia. Đây là hai trận đấu mà tuyển Philippines đều không thể giành chiến thắng. Thầy trò HLV Eriksson đã hòa Thái Lan 1-1 chính tại sân Panaad và hòa Indonesia trên sân Gelora Bung Karno ở Jakarta. Trong cả hai trận đấu đó, đội tuyển Philippines đều không thể hiện được tốt nhất năng lực của mình vì những lý do khác nhau.

Điều tương tự cũng hoàn toàn có thể xảy ra khi Philippines tiếp đội tuyển Việt Nam khi một số cầu thủ trụ cột của đội bóng này đã bị CLB chủ quản gọi về thi đấu, không chấp nhận nhường quân cho đội tuyển Philippines. Không được phép chủ quan, là điều mà HLV Park Hang Seo đã nhắc nhở các học trò ở buổi họp đội cũng như trong từng buổi tập. Sự tập trung là yêu cầu tiên quyết BHL đặt ra cho toàn đội trong trận đấu sắp tới và mục tiêu của đội tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt đi là phải đánh bại chủ nhà Philippines hoặc tối thiểu là phải giành ít nhất 1 điểm.

Chiều 30/11, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại sân Ceres Negros Fiedl tại Bacolod, nơi có điều kiện mặt sân tương đối tốt, thời tiết khá thuận lợi. HLV Park Hang Seo cùng chỉ dành 20 phút đầu buổi tập cho các phóng viên tác nghiệp, sau đó toàn đội chuyển sang tập chiến thuật, ổn định bộ khung đội hình xuất phát trong trận bán kết lượt đi sắp tới, vì thế, đội chuyển sang tập kín.

Ông Park yêu cầu các học trò, kể cả 3 thủ môn Văn Lâm, Tuấn Mạnh, Bùi Tiến Dũng khởi động khá kỹ. Ông thậm chí còn trực tiếp chỉnh sửa và nhắc nhở một số cầu thủ như hai mũi nhọn trên hàng tấn công Anh Đức và Tiến Linh. Trong khi đó, trợ lý HLV Lư Đình Tuấn liên tục nhắc nhở các cầu thủ trong phần khởi động với bóng phải hết sức tập trung, chú ý di chuyển rộng, quan sát và xử lý bóng 1 chạm dứt khoát và chính xác.

Tin vào chiến thắng

Trước một chủ nhà Philippines được đánh giá cao bởi danh tiếng của HLV lừng danh Sven-Goran Eriksson cùng các cầu thủ nhập tịch đầy chất lượng đã không khiến đội tuyển Việt Nam phải e ngại, thậm chí toàn đội còn thể hiện quyết tâm cao nhất trong buổi tập thứ 2. Đưa ra những nhận định về đối thủ Philippines ở trận bán kết lượt đi vào ngày 2/12 tới, Hà Đức Chinh đã có những chia sẻ: “Tôi thấy Philippines là một đối thủ khó chơi với đội tuyển Việt Nam. Họ có lối chơi thiên về bóng dài, cầu thủ Philippines có thể hình to cao, tấn công biên rất nguy hiểm. HLV Park Hang Seo cùng BHL đã phân tích cho toàn đội lối chơi của đội Philippines và thầy đã chỉ cách phòng những đường bóng bổng của Philippines, các tình huống rót bóng từ biên vào của họ. Thời tiết tại Bacolod khá giống với tại TPHCM và tôi nghĩ mọi thứ lúc này đều rất ổn với đội tuyển Việt Nam”.

Đánh giá về những đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, tiền đạo của tuyển Việt Nam cho rằng: “Bên phía Philippines, tôi nghĩ cầu thủ tiền vệ mang áo số 8 (Manuel Ott) rất nguy hiểm. Anh ta là người có khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu, phát những đường triển khai tấn công rất nguy hiểm. HLV Park Hang Seo đến lúc này vẫn chưa có chỉ đạo gì cụ thể đối với trường hợp kèm cầu thủ số 8 của đội tuyển Philippines”.

Nếu như trung vệ Duy Mạnh cùng tiền đạo Hà Đức Chinh khi trả lời báo giới đều khẳng định đội tuyển Việt Nam quyết thắng Philippines thì hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu khiêm tốn hơn: “Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là cố gắng có ít nhất một điểm. Nếu may mắn, đội sẽ ra về với ba điểm. Philippines là đội bóng rất mạnh, với nhiều cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo cũng đã có những phương án chi tiết để chống lại đối thủ này. Chúng tôi sẽ chơi hết mình để đạt kết quả tốt trước khi về Việt Nam đá trận lượt về. Khi bước vào trận đấu thì mỗi cá nhân cũng như toàn đội sẽ luôn cố gắng hết mình để giành chiến thắng. Tỷ số thế nào thì còn phục thuộc vào nhiều yếu tố. Chúng tôi sẽ nỗ lực để có một hoặc ba điểm ra về”.

Niềm tin chiến thắng cũng được ngay chính trưởng đoàn ĐT Việt Nam Dương Vũ Lâm khẳng định đoàn quân của HLV Park Hang Seo đặt quyết tâm sẽ giành 3 điểm. “Tại sao không phải là 3 điểm? Các em rất trẻ, và nhiều người lần đầu tham gia đội tuyển. Tuy nhiên, tinh thần của các em đều tốt, đó là tinh thần của U23 Việt Nam. Tôi nghĩ các em đều đang có những suy nghĩ tích cực cho trận đấu tới” - ông Lâm chia sẻ.

Hoàng Nam (từ Bacolod, Philippines)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/tuyen-viet-nam-chuan-bi-cho-tran-dau-voi-philippines-tu-tin-voi-muc-tieu-gianh-3-diem-tintuc424079