Tuyển Việt Nam có đợt tập trung tốt nhất để đấu UAE và Thái Lan

Ở đợt tập trung lần này, Huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ có được đầy đủ quân số từ sớm để có thể chuẩn bị tốt nhất cho hai trận đấu rất quan trọng gặp UAE và Thái Lan trên sân nhà vào tháng 11 tới tại vòng loại World Cup 2022.

Được biết, ở các lần tập trung trước đó, cụ thể là vào tháng 8 vừa qua, tuyển Việt Nam hội quân để chuẩn bị cho King’s Cup 2019 rồi đến trận ra quân gặp Thái Lan trên sân khách tại vòng loại World Cup 2022. Điều đáng nói là, ở các lần tập trung đó, tuyển Việt Nam cũng chỉ có vài ngày để chuẩn bị.

Tuyển Việt Nam có đợt tập trung tốt nhất để đấu UAE và Thái Lan trên sân nhà. Ảnh: AFF

Tuyển Việt Nam có đợt tập trung tốt nhất để đấu UAE và Thái Lan trên sân nhà. Ảnh: AFF

Riêng ở lần tập trung vào cuối tháng 9 vừa qua, đội tuyển Việt Nam tập trung từ ngày 23/9 và có gần 20 ngày để chuẩn bị trước khi đối đầu với Malaysia vào ngày 10/10.

Tuy nhiên, thầy Park cũng chỉ có đầy đủ lực lượng tốt nhất vài ngày trước trận gặp Malaysia vì các cầu thủ của Hà Nội bận dự chung kết liên khu vực AFC Cup 2019.

Còn ở đợt tập trung lần này, do V.League 2019 đã kết thúc, còn Câu lạc bộ Hà Nội bị loại ở trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 và chỉ đang bận đá bán kết Cúp quốc gia Việt Nam vào ngày 28/10, nếu vào tới trận chung kết Cúp quốc gia Việt Nam sẽ phải đá một trận nữa vào ngày 31/10.

Như vậy, theo thời gian tập trung đã công bố bắt đầu từ ngày mai (28/10), thầy Park sẽ có được phần lớn các cầu thủ, những cầu thủ còn lại của hai đội tham dự trận chung kết Cúp quốc gia Việt Nam sẽ lên tuyển ngay sau ngày 31/10.

Thêm nữa, trong 3 cái tên đang thi đấu ở nước ngoài là Văn Lâm, Công Phượng và Văn Hậu thì chỉ có duy nhất thủ môn Văn Lâm sẽ về nước hội quân đúng hạn vì Thai League đã kết thúc. Riêng hai cầu thủ đang chơi ở châu Âu là Công Phượng và Văn Hậu chỉ được về nước muộn nhất 48 tiếng trước giờ thi đấu.

Do vậy, ở đợt tập trung lần này, huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ có được quân số đầy đủ nhất trong thời gian dài nhất (14 ngày) trước khi trận đấu gặp UAE thuộc vòng loại World Cup 2022 bắt đầu.

Ngoài ra, nhờ có lợi thế sân nhà nên các tuyển thủ sẽ không phải mất thời gian di chuyển, thích nghi khí hậu nên sẽ có nhiều thời gian hơn để tập luyện.

Hy vọng rằng, với quãng thời gian chuẩn bị đủ dài, với lực lượng đầy đủ nhất như vậy, các tuyển thủ Việt Nam có thể kịp nắm bắt những miếng đánh, lối chơi mới từ thầy Park để khiến các đối thủ bất ngờ và giúp đội nhà giành chiến thắng cả hai trận đấu tới trước UAE và Thái Lan.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tuyen-viet-nam-co-dot-tap-trung-tot-nhat-de-dau-uae-va-thai-lan-98633.html