Tuyển Việt Nam có thể nâng chiếc cúp AFF 2020 vào ngày cuối cùng của năm

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á vừa công bố thời điểm khởi tranh AFF Cup 2020 - giải đấu mà tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch.

Cuối năm AFF 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo đã đoạt chiếc cup vàng AFF sau 10 năm dài chờ đợi. Một chức vô địch thuyết phục cho thấy quyết tâm, bản lĩnh của "Những ngôi sao Vàng. Điều này không chỉ làm thỏa lòng người hâm mộ bởi AFF Cup luôn là giải đấu được coi là quan trọng bậc nhất với khu vực.

Sau hơn một năm nếm hương vị chiến thắng đó, mới đây Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã chính thức chốt phương án tổ chức cho kỳ AFF Cup 2020. Theo đó, giải đấu sẽ được khai mạc vào ngày 23.11 và kết thúc vào ngày cuối cùng của năm 2020 (31.12.2020).

Như vậy, so với AFF Cup 2018, AFF Cup 2020 diễn ra muộn hơn khoảng nửa tháng. Lý do cho sự chậm trễ này được cho là vì lệ thuôc vào các đội thuộc khu vực Đông Nam Á do còn bận đá vòng loại World Cup 2022 và vòng loại Asian Cup 2023.

Riêng thể thức thi đấu của AFF Cup 2020 sẽ vẫn giữ nguyên như AFF Cup 2018, trong đó 10 đội tham dự được chia làm 2 bảng, các đội sẽ thi đấu 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách ở vòng bảng. Đây là thể thức giúp cho mọi đội tuyển tham dự đều có cơ hội được đá trên sân nhà, phục vụ khán giả.

Theo kế hoạch của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đặt ra trong năm 2020 vừa được tuyên bố trước đó thì tuyển Việt Nam sẽ bảo vệ ngai Vàng Đông Nam Á ở giải đấu lần này và đây cũng là điều khoản mà HLV Park Hang-seo cam kết khi ký hợp đồng mới vừa qua.

Đăng Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/tuyen-viet-nam-co-the-nang-chiec-cup-aff-2020-vao-ngay-cuoi-cung-cua-nam-128662.html