Tuyển Việt Nam của HLV Troussier đá thế nào trước Iraq?

Trận đấu với Iraq là thời điểm thích hợp nhất để bàn về tham vọng World Cup 2026 của tuyển Việt Nam.

9 tháng trước, HLV Troussier tuyên bố World Cup 2026 tăng lên 48 đội, châu Á có 8,5 suất nên không nằm ngoài tầm với của tuyển Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng thể hiện tham vọng với bản hợp đồng dành cho HLV Troussier kéo dài đến hết World Cup 2026. Mức lương của nhà cầm quân người Pháp cao nhất trong lịch sử đội tuyển Việt Nam.

Trong suốt 9 tháng, HLV Troussier nói đi nói lại về triết lý bóng đá của ông, kèm theo thông điệp thay đổi để tuyển Việt Nam vươn tầm châu Á và ra thế giới. Ông tái khẳng định vào tháng 10 với quan điểm triết lý mới để hướng đến World Cup, cũng như có kế hoạch dành cho khoảng 80 cầu thủ được sàng lọc kỹ lưỡng nhằm phục vụ lối chơi mới.

Tấm vé dự World Cup 2026 nếu nhìn theo năng lực thì tuyển Việt Nam phải vào nhóm 8 đội mạnh nhất châu Á, tương ứng 8 đội giành vé trực tiếp và một đội đá play-off (0,5 suất).

Đối thủ của Việt Nam vào tối nay, tuyển Iraq có hạng 7 châu Á, xếp sau Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Úc, Saudi Arabia và Qatar. UAE xếp thứ 8 và Oman có hạng 9. Có nghĩa Việt Nam muốn dự World Cup 2026 phải cạnh tranh với Iraq, Qatar, Oman, UAE và những đối thủ tiềm năng khác (Uzbekistan, Trung Quốc, Jordan, Bahrain).

Bàn thắng của Mohanad Ali ở phút bù giờ thứ 6 khiến Việt Nam thua 0-1. HLV Troussier có quyền tiếc nuối khi Việt Nam đã ở gần tỷ số hòa 0-0. Nhưng cần nhìn thẳng vào sự thật về trình độ của hai đội có tham vọng dự World Cup 2026, tuyển Việt Nam lép vế trong phần lớn thời gian của trận đấu và bàn thắng của Mohanad Ali giống như kết quả xứng đáng cho đội khách.

Iraq thắng xứng đáng trước Việt Nam.

Tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà nhưng 45 phút đầu tiên cho thấy sự chênh lệch lớn giữa hai đội. Iraq áp đảo toàn diện với nhiều cơ hội ăn bàn, trong khi đội chủ nhà không nổi 1 tình huống tấn công bên 1/3 sân đối thủ. Cả hiệp 1, tuyển Việt Nam không có nổi 1 pha dứt điểm và nhiều đường chuyền sai số.

Hồi tháng 10 năm nay, Việt Nam đã thua Uzbekistan với kịch bản khá giống trận đấu với Iraq. Đội bóng của HLV Troussier cũng không có nổi 1 pha dứt điểm về phía đối thủ. Điểm khác biệt là Uzbekistan tận dụng tốt cơ hội nên sớm có bàn thắng trong hiệp 1 và có thêm bàn thắng ở hiệp 2.

Cần nhắc, Việt Nam từng thua Iraq 2-3 vào năm 2019, với hai lần dẫn trước ngay trong hiệp 1. Việt Nam đã thua ngược 2-3 khi Ali Adnan sút phạt hàng rào đẹp mắt ở thời gian bù giờ.

Nếu nhìn vào màn trình diễn của hôm nay thì trình độ tuyển Việt Nam không được nâng tầm, bởi có lợi thế sân nhà trước Iraq nhưng không có pha dứt điểm nào. HLV Troussier rõ ràng chưa nâng tầm tuyển Việt Nam như lời hứa.

Hoài Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-sport/so-voi-4-nam-truoc-viet-nam-cua-hlv-troussier-da-rat-te-truoc-iraq-202311212136152601.html