Tuyển Việt Nam cười nghiêng ngả, Bùi Tiến Dũng 'ăn gian' bị trợ lý Lee Young-jin phạt

Bùi Tiến Dũng bị trợ lý Lee Young-jin phạt sau khi 'chơi xấu' Trọng Hoàng trong trò chơi khởi động của đội tuyển Việt Nam.

 Bài tập khởi động chiều 30/9 của đội tuyển Việt Nam là trò chơi "cướp chỗ". Toàn đội chia thành các nhóm 5 người, trong đó 4 người đứng ở 4 góc hình vuồng và người còn lại ở giữa. 4 cầu thủ ở góc phải liên tục hoán đổi vị trí cho nhau và người ở giữa phải nhanh chân cướp chỗ trống khi đồng đội di chuyển.

Bài tập khởi động chiều 30/9 của đội tuyển Việt Nam là trò chơi "cướp chỗ". Toàn đội chia thành các nhóm 5 người, trong đó 4 người đứng ở 4 góc hình vuồng và người còn lại ở giữa. 4 cầu thủ ở góc phải liên tục hoán đổi vị trí cho nhau và người ở giữa phải nhanh chân cướp chỗ trống khi đồng đội di chuyển.

Bài tập này khiến các tuyển thủ cười nghiêng ngả.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng có vẻ phản ứng hơi chậm, phải đứng ở giữa đến vài lượt.

HLV Park Hang Seo trao đổi rất kỹ với trợ lý Lee Young-jin.

Khi trợ lý Lee tham gia bài tập cùng các cầu thủ, ông phát hiện ra ngay động tác "chơi xấu" của Bùi Tiến Dũng khi cầu thủ này cướp chỗ của Trọng Hoàng.

Cầu thủ mang áo số 4 bị phạt phải vào vị trí đuổi tiếp.

Trong khi đó ở sân bên cạnh, nhóm cầu thủ chấn thương vẫn miệt mài tập luyện và có vẻ đang hồi phục rất tốt.

Bác sĩ Choi Ju-young yêu cầu các "thương binh" phải hét to khi làm động tác để tăng thêm sự hưng phấn.

Có vẻ không nghe rõ yêu cầu của bác sĩ Choi, Đình Trọng đề nghị Đức Chinh làm mẫu đi trước để các đồng đội thực hiện theo.

Như thường lệ sau phần khởi động vui vẻ nhẹ nhàng, đội tuyển Việt Nam lại tập kín. Trong buổi tập này, chỉ có Võ Huy Toàn không được tập với bóng do vừa gặp chấn thương. Đội tuyển Việt Nam còn khoảng 10 ngày tập để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia ở vòng loại World Cup 2022.

Tiểu Cường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tuyen-viet-nam-cuoi-nghieng-nga-bui-tien-dung-an-gian-bi-tro-ly-lee-young-jin-phat-d501619.html