Tuyển Việt Nam đấu Lào: Trận mở màn dễ thở?

Tuyển Việt Nam sẽ gặp tuyển Lào trong trận mở màn ở AFF Cup 2018, đây được xem là trận đấu dễ đối với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ chính thức bước vào giải AFF Cup 2018 với trận khai mạc gặp đội chủ nhà Lào vào tối ngày 8/11, đây là trận đấu được xem là nhẹ nhàng với tuyển Việt Nam bởi đối thủ không quá mạnh.

Trong những lần trạm chán trước đó, chúng ta chưa một lần bại trước tuyển Lào. Theo thống kê, đội tuyển Lào đã có 7 lần gặp đội tuyển Việt Nam và thành tích tốt nhất là giành được 1 trận hòa, còn lại là toàn thua.

Trong khuôn khổ AFF Cup, đội tuyển Lào cũng chưa từng vượt qua vòng bảng để tranh tài ở bán kết, trong khi Việt Nam đã 9 lần vào bán kết trong tổng số 11 kỳ AFF Cup suốt chiều dài lịch sử.

Không những vậy, hiện nay tuyển Lào không có nhiều cầu thủ kinh nghiệm thi đấu sân cỏ vì Lào Premier League cho phép 5 ngoại binh thi đấu. Các ngoại binh thi đấu tại giải ngoại hạng Lào phần lớn do các nhà tài trợ các CLB chi trả.

Tuyển Việt Nam có trận mở màn được coi là dễ thở ở AFF Cup 2018.

Bóng đá Lào vừa trải qua nhiều thăng trầm, năm ngoái án phạt cấm thi đấu suốt đời đối với 20 cầu thủ, quan chức Lào do liên quan đến bán độ đã đẩy bóng đá Lào rơi vào hỗn loạn sau khi hàng loạt CLB, cùng với khó khăn về tài chính đã bỏ giải đấu hàng đầu quốc gia này.

Việc hiện tại chỉ có khoảng 60 - 70 cầu thủ được thường xuyên thi đấu tại Lào Premier League khiến cho HLV Varadaraju Sundramoorthy không có nhiều sự lựa chọn nhân sự cho đội tuyển. Chưa kể Lào Premier League khó mà so sánh với chất lượng V-League, vốn đã có lịch sử 18 năm.

Tuy nói tuyển Lào không có nhiều cầu thủ được thi đấu thường xuyên, nhưng 3 cái tên của đội bóng này cũng khiến tuyển Việt Nam cần chú ý.

Đầu tiên là tiền vệ thấp nhỏ nhưng giàu kinh nghiệm Khonesavanh Sihavong, người từng phá lưới Malaysia tại AFF Cup 2012. Anh được coi là thủ lĩnh của tuyển Lào cả trên sân đấu lẫn trong phòng thay đồ.

Nhân tố then chốt thứ 2 của Lào là tiền vệ Phoutthasay Khochalern, người từng chinh chiến ở AFF Cup 2014 khi mới 18 tuổi. Một tiền vệ mạnh mẽ, giàu kỹ thuật và được coi là người đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát trung tuyến của Lào.

Cuối cùng là tiền đạo Soukchinda Natphasouk. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Soukchinda Natphasouk đã cho thấy tiềm năng đầy hứa hẹn nhờ thể hình ấn tượng và lối chơi khó lường của mình. Anh được đánh giá là có thể gây khó khăn cho cả những hậu vệ cừ khôi nhất của đối phương.

Trong khi đó về phía tuyển Việt Nam, dường như HLV Park Hang Seo đã tập hợp đủ nhân tố để tạo lên một tiếng vang mới trong giải AFF Cup lần này. Hơn nữa trong một cuộc phỏng vấn trước đó, ông thầy người Hàn này cũng cho biết, ông và các học trò cũng đã nắm rõ lối chơi của đối phương ở AFF Cup.

Bên cạnh đó, nhìn vào nhân sự của tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại, dễ dàng nhận ra nòng cốt là những cầu thủ U23 từng cùng ông Park gặt hái thành công ở giải U23 Châu Á và ASIAD 18. Những cái tên bị loại đều đa phần là tân binh của ĐT Việt Nam.

Việc các cầu thủ có quãng thời gian quá ngắn để hòa nhập và thấm nhuần triết lý bóng đá của ông Park là lý do chính khiến họ bị loại. Ngay cả đương kim Quả bóng Vàng Việt Nam là Đinh Thanh Trung cũng không nằm trong kế hoạch AFF Cup. Và tất cả cũng hiểu rằng, ông Park đang chọn cho mình những giải pháp an toàn nhất bằng những gương mặt thân quen.

Thu Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/tin-tuc-bong-da/tuyen-viet-nam-dau-lao-tran-mo-man-de-tho-3368630/