Tuyển Việt Nam đấu Myanmar: Chiến thắng khó khăn?

Trận đấu với Myanmar mang tính quyết định lớn cho cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam tại giải AFF Cup lần này.

Tối nay (20/11), tuyển Việt Nam sẽ có cuộc đối đầu với Myanmar tại giải AFF Cup 2018. Đây sẽ là trận đấu quan trọng với thầy trò HLV Park Hang Seo bởi nếu phải chia điểm với Myanmar thì ở vòng đấu cuối, thầy trò HLV Park Hang Seo cần phải giành chiến thắng trước Campuchia để chắc chắn đi tiếp mà chẳng cần quan tâm tới kết quả của cuộc đối đầu giữa Myanmar và Malaysia.

Còn trong trường hợp bị Myanmar cầm hòa và bất ngờ thua trước Campuchia, tuyển Việt Nam sẽ bị loại nếu Malaysia thắng Myanmar bằng đúng với tỷ số mà Campuchia hạ gục chúng ta. Khi đó, chỉ số phụ của Myanmar sẽ nhỉnh hơn và họ cùng Malaysia đi tiếp.

Chính vì điều này mà tuyển Việt Nam cần phải giành chiến thắng trước Myanmar để nắm chắc tấm vé đi tiếp, nhưng đây không phải là đối thủ chúng ta có thể chủ quan. Nhìn hai trận đấu trước của tuyển Myanmar, đội bóng này đều bị lép vế lúc đầu nhưng sau lại bất ngờ lật ngược tình thế để giành chiến thắng.

Đây là điểm mà ông thầy người Hàn Quốc cần lưu ý nếu không muốn có biến cố đáng tiếc xảy ra. Campuchia cũng là đối thủ khó nhằn tiếp theo, điều này cũng được HLV Park Hang Seo nhận định.

Trận đấu với Myanmar có tính chất quan trọng đối với tuyển Việt Nam.

Theo vị chiến lược gia này: "Đây là trận đấu khó khăn trên sân khách. Họ đã ghi được 7 bàn thắng, và hàng công thi đấu rất tốt. Myanmar thường bị dẫn trước nhưng đều có thể lội ngược dòng. Ví dụ như ở trận gặp đội tuyển Campuchia, họ duy trì sự tập trung trong 10 phút cuối trận".

Nhận xét chi tiết hơn về yếu tố tạo nên sức mạnh của ĐT Myanmar, HLV Park Hang Seo cho biết đó chính là sự tập trung và tinh thần thi đấu.

Bên cạnh đó, theo tờ báo châu Á FOX Sports Asia nhận định thì bên phía Myanmar có chân sút Aung Thu là cầu thủ đáng gờm đối với khung thành tuyển Việt Nam.

Aung Thu được đánh giá rất cao về ý thức tuân thủ chiến thuật cũng như khả năng tỏa sáng trong những trận cầu quan trọng. Có một thống kê rất đáng chú ý vừa được FOX Sports Asia đưa ra. Trong số 9 bàn thắng mà tiền đạo này ghi được trong màu áo ĐTQG (kể từ 2015), có 5 bàn được anh ghi vào lưới các đội bóng được đánh giá mạnh hơn so với Myanmar gồm Lebanon, Kyrgyzstan, Thái Lan, Việt Nam và Singapore, kể cả trong vòng loại World Cup 2018.

Nếu chỉ tính riêng ở đấu trường AFF Cup, Aung Thu từng để lại dấu ấn rất lớn tại giải đấu cách đây 2 năm. Đó là giải đấu mà tiền đạo 22 tuổi đã ghi 2 bàn và là nhân tố vô cùng quan trọng đưa tuyển Myanmar tạo cột mốc lịch sử - vào bán kết AFF Cup.

Hơn nữa, cầu thủ này là người rất có duyên ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam. Còn nhớ 4 năm trước ở trận chung kết giải Hassanal Bolkiah 9 (Cúp nhà vua Brunei), dù ra quân với một loạt cầu thủ đang nổi như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… nhưng U19 Việt Nam vẫn để thua đau Myanmar sau màn rượt đuổi cực kỳ căng thẳng với tỷ số 3-4.

Không ai khác, chính Aung Thu là người ghi bàn quyết định cho Myanmar với một pha ngoặt bóng từ cánh trái vào trước khi cứa lòng cực kỳ hiểm hóc vào góc xa khung thành thủ môn Lê Văn Trường.

Chưa hết, tại AFF Cup 2016 khi mới 20 tuổi, Aung Thu cũng ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam trong trận mở màn ở vòng bảng sau một pha xoay người dứt điểm cực nhanh và hiểm hóc ở khoảng cách chừng 18m.

Xuân Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/tuyen-viet-nam-dau-myanmar-chien-thang-kho-khan-3369511/