Tuyển Việt Nam đấu với đối thủ mạnh từng thắng đậm Thái Lan

Thầy trò ông Philippe Troussier được 'thử lửa' với đối thủ mạnh - hơn 5 bậc trên bảng xếp hạng FIFA và mới đây cũng từng thắng đậm Thái Lan.

Ngoài trận giao hữu với Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 15/6 trên sân Lạch Tray của Hải Phòng, đội tuyển Việt Nam có thêm trận gặp Syria trong đợt FIFA Days tháng 6 tới.

Thông tin trên được tờ ASEAN Football cho biết, trận tuyển Việt Nam gặp Syria diễn ra vào ngày 20/6, trên sân Thiên Trường của Nam Định

Một lãnh đạo VFF cũng xác nhận thông tin thầy trò Philippe Troussier được giao hữu với đối thủ Syria nhưng chưa chốt giờ thi đấu cụ thể.

Tuyển Việt Nam có 2 trận giao hữu trong dịp FIFA Days trong tháng 6 tới.

Tuyển Việt Nam có 2 trận giao hữu trong dịp FIFA Days trong tháng 6 tới.

Thông tin trên cũng đồng nghĩa, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu quốc tế trong tháng 6 tới. Đây là màn ra mắt chính thức của huấn luyện viên Philippe Troussier kể từ khi ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Thực tế, trong đợt tập trung hồi tháng 3, đội tuyển Việt Nam có 5 ngày tập luyện nhưng không có trận giao hữu nào bởi khi đó nhà cầm quân người Pháp tập trung cho đội U23.

Vì thế, 2 trận giao hữu gặp Hồng Kông (Trung Quốc) và Syria là cơ hội quý giá để nhà cầm quân có biệt danh “Phù thủy trắng” thử nghiệm đội hình, đánh giá năng lực học trò.

Nếu như tuyển Hồng Kông không được đánh giá cao thì Syria lại là đối thủ chất lượng. Đội bóng Tây Á thường xuyên góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup. Năm 2018, Syria thậm chí đã lọt đến loạt đấu play-off và chỉ dừng bước trước Australia. Họ cũng đã vào thẳng vòng chung kết Asian Cup 2023 diễn ra đầu năm sau.

Syria chắc chắn là quân xanh chất lượng với tuyển Việt Nam.

Trên bảng xếp hạng FIFA, Syria cũng xếp trên tuyển Việt Nam 5 bậc (90 so với 95). Lần gần nhất đấu giao hữu (năm 2016), đội tuyển Việt Nam đã thắng Syria với tỷ số 2-0.

Chuyên trang thống kê Transfermarkt định giá đội tuyển Syria là 11,88 triệu euro. Cầu thủ Syria được định giá cao nhất là tiền đạo Omar Khribin (29 tuổi), hiện đang chơi bóng tại UAE. Họ cũng sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu như Abdul Weiss, Oliver Kawo, Amma Ramadan, Simon Amin.

Dẫn dắt tuyển Syria là chiến lược gia Hector Cuper, người từng dẫn dắt Inter Milan và từng đưa Valencia giành ngôi á quân UEFA Champions League mùa 1999-2000 và 2000-2001.

Với những thông số đó nên không lạ khi Syria từng thắng Thái Lan 3-1 ở trận giao hữu đợt FIFA Days hồi tháng 3. Do đó, đây chắc chắn là quân xanh chất lượng giúp tuyển Việt Nam “thử lửa” chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 cũng như vòng chung kết Asian Cup 2023.

Quy Hưng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tuyen-viet-nam-dau-voi-doi-thu-manh-tung-thang-dam-thai-lan-post640855.html