'Tuyển Việt Nam dễ đoán nhưng khó ngăn chặn'

Chia sẻ với Zing, HLV Steve Darby tin tuyển Việt Nam sẽ có kết quả tốt trước Malaysia để nắm lợi thế trong cuộc đua tại vòng loại World Cup 2022.

Sasikumar, cựu hậu vệ người Singapore, người từng được gọi là “Bờ vai của Chúa” sau chiến thắng trước tuyển Việt Nam tại Tiger Cup 1998, khẳng định rằng tuyển Việt Nam là tập thể khó bị đánh bại nhất ở vòng loại World Cup 2022.

Cậu ấy nói đúng. Bây giờ, tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng với 14 điểm và bất bại.

 Thất bại trước tuyển UAE khiến tuyển Malaysia không còn nhiều cơ hội giành vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2022. Ảnh: UAEFA.

Thất bại trước tuyển UAE khiến tuyển Malaysia không còn nhiều cơ hội giành vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2022. Ảnh: UAEFA.

Tuyển Malaysia gặp bất lợi

Nhiều người cho rằng tuyển Malaysia vào lúc này chỉ là một đội lính đánh thuê người nước ngoài. Ở trận gần nhất, họ có 6 cầu thủ không phải người bản địa, bao gồm 4 người gốc Malaysia và 2 cầu thủ mới nhập tịch.

Đối đầu Việt Nam, Brendan Gan, một cầu thủ mang 2 dòng máu khác, sẽ quay trở lại sau thời gian thụ án treo giò. Tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuyển Malaysia mạnh hơn tuyển Indonesia và họ không còn gì để mất. Họ phải giành chiến thắng và sẽ chủ động tấn công.

Tuyển Malaysia chơi sơ đồ 4-1-4-1 với Guilherme de Paula, cầu thủ nhập tịch 34 tuổi gốc Brazil, đảm nhiệm vai trò trung phong. Họ sẽ tấn công nhiều hơn ở trận đấu này, yêu cầu Mohamadou Sumareh và Safawi Rasid dâng cao.

“Lão tướng” Aidil Zafuan là người bản địa duy nhất trong 4 hậu vệ. Ba cái tên còn lại đều từng chơi bóng ở châu Âu là La'Vere Corbin-Ong, Dion Cools và Matthew Davies.

HLV Tan Cheng Hoe nhận định tuyển Việt Nam chỉ có một lối chơi duy nhất và rất dễ đoán. Nhưng theo tôi, tuyển Việt Nam nên tiếp tục thi đấu như vậy.

Tại sao phải thay đổi khi các bạn đang thành công? Tôi nghĩ ông ấy chỉ đang cố gắng củng cố niềm tin cho học trò. Tôi có thể đoán được lối chơi của Liverpool nhưng không dễ dàng chống lại họ.

Việc chơi ở một sân bóng trung lập đồng nghĩa việc tuyển Malaysia đánh mất lợi thế sân nhà có 80.000 CĐV cuồng nhiệt ở Bukit Jalil. Cả 2 đội đều không quen với thời tiết nóng, do đó, tuyển Việt Nam có rất nhiều lợi thế.

Chúng ta đã thấy ở trận đấu trước, dù chỉ có một số CĐV ở sân Al Maktoum, họ vẫn tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt để ủng hộ HLV Park Hang-seo và các học trò.

Tuyển Việt Nam đang thăng hoa ở vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Y Kiện.

Sức mạnh tinh thần của tuyển Việt Nam

Tôi tin rằng đây là tuyển Việt Nam hay nhất mà tôi từng thấy trong 20 năm qua. Dù không có những cá nhân rực rỡ như Lê Công Vinh, Nguyễn Hồng Sơn, Thạch Bảo Khanh, Lê Huỳnh Đức, các bạn có sức mạnh của cả tập thể.

Tuyển Việt Nam thi đấu rất kỷ luật, thực hiện đúng chiến thuật đề ra. Công lớn nhất thuộc về HLV Park Hang-seo và các trợ lý. Ban lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) không cần can thiệp. Mọi chuyện đang rất tốt đẹp và hãy tận hưởng những khoảnh khắc này.

Tôi rất ấn tượng với tâm lý của các cầu thủ Việt Nam. Tôi chỉ chứng kiến thẻ vàng ngớ ngẩn duy nhất khi Quang Hải phạm lỗi với một cầu thủ Indonesia. Điều quan trọng là các bạn không cho đối thủ những quả phạt ở khu vực nguy hiểm. Tôi rất ngạc nhiên khi các bạn không đáp trả bằng cái đầu nóng khi bị tuyển Indonesia cố tình chơi xấu.

Lối chơi pressing của tuyển Việt Nam cũng gây ấn tượng rất lớn. Để làm được điều đó dưới thời tiết nóng tại UAE là điều không hề dễ dàng. Bạn phải chiến đấu bằng sức mạnh tập thể chứ không thể chỉ dựa vào phong độ cá nhân.

Ở vòng loại World Cup 2022, điều quan trọng nhất là kết quả. Những yếu tố tích cực khác chỉ được xem là phần thưởng. Tuyển Việt Nam đánh bại tuyển bằng những bàn thắng tuyệt vời. Truyền thông và người hâm mộ nên ở bên, ủng hộ tuyển Việt Nam. Các cầu thủ chỉ muốn nhận được sự cổ vũ, không ai muốn đón nhận những lời chỉ trích.

Tôi nghĩ tuyển Việt Nam sẽ vượt qua vòng loại bằng cách giành chiến thắng sít sao hoặc hòa Malaysia. Các bạn rất nguy hiểm trong những tình huống phản công và tuyển Malaysia sẽ bị trừng phạt.

Nếu làm được điều đó, các bạn sẽ dễ thở hơn ở trận đấu cuối cùng với tuyển UAE. Có thể thấy, chiến thắng trước tuyển Indonesia có ý nghĩa rất quan trọng với tuyển Việt Nam.

Ông Steve Darby từng là cựu HLV tuyển nữ Việt Nam giành HCV tại SEA Games 2001. Sau đó, ông dẫn dắt tuyển bóng đá nam Thái Lan, U23 Thái Lan, Lào...

Ông Darby rất am tường bóng đá Đông Nam Á nhờ có nhiều năm làm việc ở những quốc gia như Việt Nam, Malaysia, Thái Lan... Dù không còn ngồi ghế chỉ đạo hơn nửa thập niên, nhà cầm quân này vẫn theo dõi và cập nhật chuyển động của bóng đá Đông Nam Á.

Tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Malaysia Sau chiến thắng trước Indonesia, tuyển Việt Nam ra sân tập luyện để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia vào tối 11/6.

Steve Darby

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuyen-viet-nam-de-doan-nhung-kho-ngan-chan-post1225469.html