Tuyển Việt Nam được cảnh báo nên dè chừng hàng công Malaysia

Tờ New Straits Times của Malaysia cảnh báo thầy trò HLV Park Hang Seo nên dè chừng sức mạnh hàng công của Malaysia khi hai đội chuẩn bị đối đầu ở lượt trận tiếp theo vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình.

Ngay cả HLV Park Hang Seo cũng phải công nhận Malaysia đã tiến bộ rất nhiều kể từ AFF Suzuki Cup 2018. (Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Malaysia)

Ngay cả HLV Park Hang Seo cũng phải công nhận Malaysia đã tiến bộ rất nhiều kể từ AFF Suzuki Cup 2018. (Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Malaysia)

NDĐT - Tờ New Straits Times của Malaysia cảnh báo thầy trò HLV Park Hang Seo nên dè chừng sức mạnh hàng công của Malaysia khi hai đội chuẩn bị đối đầu ở lượt trận tiếp theo vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình.

Trong bài phân tích đăng ngày 6-10, cây bút Ajitpal Singh của New Straits Times cho rằng, hiện xếp thứ 99 thế giới - thứ hạng cao nhất của bóng đá Đông - Nam Á trên bảng xếp hạng của FIFA, Việt Nam có thừa tự tin khi tiếp đón Malaysia vốn chỉ xếp thứ 158 thế giới trong trận đấu vào ngày 10-10 tới đây. Song vẫn có lý do để HLV Park Hang Seo phải lo lắng cho đội bóng của mình.

Tờ báo tiếng Anh lâu đời nhất Xứ dầu cọ dẫn lời chiến lược gia người Hàn Quốc trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam mới đây, trong đó HLV Park thừa nhận rằng Malaysia đã tiến bộ rất nhiều, đặc biệt là trên hàng công kể từ lần gặp gỡ gần nhất ở chung kết AFF Suzuki Cup năm ngoái.

“Việt Nam, đội bóng được xếp hạng cao nhất khu vực trong bảng xếp hạng của FIFA, sẽ phải đối đầu với mối đe dọa lớn trên hàng công của Malaysia, đồng thời phải tìm ra giải pháp để ngăn chặn bộ ba Norshahrul Idlan Talaha, Safawi Rasid và Mohamadou Sumareh”, New Straits Times nhận định.

Tờ này cũng “chê” hàng công của tuyển Việt Nam đang không có được phong độ tốt khi các chân sút của “Rồng Vàng” không đều đặn ghi bàn trong các trận đấu gần đây: “Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Tiến Linh là những lựa chọn trên hàng công của Việt Nam trong hai trận đấu vòng loại World Cup sắp tới. Trong đó, Công Phượng là tiền đạo hàng đầu nhưng cầu thủ 24 tuổi này vẫn chưa có nhiều thời gian chơi bóng ở Bỉ trong màu áo CLB Sint-Truidense, với chỉ duy nhất một lần được ra sân”.

Hàng công Malaysia đang sở hữu thành tích ghi bàn rất ấn tượng. (Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Malaysia)

So sánh thành tích ghi bàn của hai đội, New Straits Times cho rằng Việt Nam có lý do để phải e dè: “Với việc cả hai đội đều đã đá tám trận từ đầu năm nay, rõ ràng đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe đang vượt trội so với đối thủ về thành tích ghi bàn, với 20 lần lập công của Malaysia so với chỉ bảy của Việt Nam. Shahrel Fikri Fauzi, dù không ra sân thường xuyên vẫn là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Harimau Malaya với bốn bàn thắng, theo sau là Sumareh và Safawi với cùng ba bàn”.

Ở vào bảng đấu cùng với bốn đội bóng Đông - Nam Á, rõ ràng mục tiêu của Việt Nam là kiếm thật nhiều điểm trước các đối thủ quen thuộc này trước khi chạm trán UAE - đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng. “Với việc UAE là đội bóng duy nhất ngoài khu vực Đông - Nam Á ở bảng đấu này, chắc hẳn Park Hang Seo cũng nhận thấy rằng Việt Nam cần phải vượt qua hai lượt đấu tiếp theo lần lượt gặp Malaysia và Indonesia với điểm số tối ưu, theo sau trận hòa 0-0 với Thái-lan ngày ra quân”, tờ báo Malaysia nhận định, đồng thời cho rằng thầy trò Tan Cheng Hoe cũng sẽ nhắm tới mục tiêu ba điểm trên sân Mỹ Đình sau khi mới chỉ có chiến thắng 3-2 trước Indonesia, theo sau bởi trận thua 1-2 trong tay UAE.

Tuy nhiên, New Straits Times cũng cảnh báo đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng gì, nhất là khi Malaysia đang gặp vấn đề với chấn thương của một loạt trụ cột và thành tích đối đầu không tốt khi làm khách tuyển Việt Nam, khi chỉ có duy nhất một chiến thắng trong tám lần đối đầu đoàn quân áo đỏ kể từ năm 1991.

* Vừa tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick vào lưới Sri Lanka ở trận giao hữu vừa qua, tiền đạo Syafiq Ahmad hạ quyết tâm cùng các đồng đội đánh bại thầy trò HLV Park Hang Seo trong màn so tài trên sân Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2022 vào giữa tuần này.

Trong trận đấu với Sri Lanka trên sân Bukit Jalil khuya ngày 5-10, Syafiq mở tỷ số cho chủ nhà Malaysia ngay ở phút thứ chín, trước khi có thêm hai bàn nữa ở các phút 76 và 89, bên cạnh một đường kiến tạo giúp chân sút kỳ cựu Idlan Talaha lập công ở phút 17. Cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp cho đội tuyển quốc gia đã giúp Syafiq nâng tổng số bàn thắng ghi được chỉ trong ba trận đấu cùng tuyển Malaysia lên con số năm, sau khi lần lượt lập công trong cả hai trận gặp Indonesia và UAE ở vòng loại World Cup 2022 vừa qua.

Chắc chắn các hậu vệ Việt Nam sẽ phải lưu tâm tới cái tên Syafiq Ahmad khi hai đội gặp nhau trên sân Mỹ Đình vào ngày 10-10 tới đây. Tiền đạo 24 tuổi dính chấn thương dây chằng đầu gối trong trận mở màn vòng loại đầu tiên World Cup 2022 khu vực châu Á gặp Timor-Leste hồi tháng 6, nhưng đã lập tức trở lại rất lợi hại khi đều đặn “nhả đạn” ở các trận đấu vừa qua.

Nói về màn chạm trán sắp tới với tuyển Việt Nam, Syafiq cho rằng bản thân mình và các đồng đội phải nỗ lực hơn nữa để giành chiến thắng. “Chúng tôi phải cho thấy quyết tâm muốn giành chiến thắng trước Việt Nam. Tôi cảm thấy lối chơi của Sri Lanka và Việt Nam rất giống nhau, đó là tập trung ưu tiên cho phòng thủ. Nhưng chúng tôi đã đánh bại Sri Lanka và đây sẽ là một lợi thế cho chúng tôi khi đến Hà Nội”, tiền đạo sinh năm 1995 nói thêm theo bài đăng của Hãng Thông tấn quốc gia Malaysia (Bernama).

Rõ ràng chiến thắng đậm đà 6-0 trước Sri Lanka, vốn đã là trận thắng thứ sáu trong chín trận đấu kể từ đầu năm nay của Malaysia sẽ giúp thầy trò HLV Tan Cheng Hoe tự tin đáng kể khi làm khách tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình. Ngay cả ông Tan cũng dành những lời có cánh cho Syafiq sau cú hat-trick vừa rồi, đồng thời hy vọng rằng chân sút của CLB Johor Darul Ta'zim và các cầu thủ khác sẽ duy trì phong độ ở trận đấu với tuyển Việt Nam: “Chúng tôi đã có được kết quả rất tốt trước Sri Lanka. Các cầu thủ của tôi chơi tập trung và cho thấy tinh thần thi đấu nghiêm túc trong suốt cả trận. Tôi hy vọng rằng họ sẽ tiếp tục đà này khi chúng tôi đối đầu Việt Nam”.

HLV Tan Cheng Hoe quyết định loại thêm ba cầu thủ trước khi sang Hà Nội. (Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Malaysia)

Chia sẻ về tình hình lực lượng cho trận đấu sắp tới, HLV Tan Cheng Hoe xác nhận, có ba cầu thủ chắc chắn sẽ vắng mặt vì chấn thương, bao gồm tiền vệ Nor Azam Azih, cầu thủ chạy cánh Janasekaran Partiban và tiền đạo Shahrel Fikri. Tuy nhiên, chiến lược gia 51 tuổi vẫn tự tin với những phương án dự phòng vốn chơi rất tốt ở trận đấu với Sri Lanka để trám vào các vị trí vắng mặt này. “Tôi vẫn chưa chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức cho chuyến làm khách tới Hà Nội. Ban huấn luyện sẽ xem xét tình trạng và thể lực của từng cầu thủ trước khi hoàn tất lựa chọn đội hình”, ông Tan cho biết.

Trong khi đó, trung vệ kỳ cựu Aidil Zafuan lại tỏ ra khá e dè. Vừa được gọi trở lại tuyển Malaysia sau lần gần nhất góp mặt ở chung kết AFF Cup năm ngoái, Aidil Zafuan chắc chắn ý thức được sức mạnh của tuyển Việt Nam khi chính bản thân trung vệ 32 tuổi này đã phải nếm trái đắng trước đoàn quân của HLV Park Hang Seo ở chung kết AFF Cup 2018. Cho rằng không nên tự tin thái quá trước chiến thắng dễ dàng vừa qua, Aidil nhắc nhở các đồng đội của mình rằng tuyển Việt Nam - hiện đang xếp thứ 99 thế giới là đối thủ khó đánh bại hơn nhiều so với Sri Lanka, một trong những đội bóng yếu nhất châu Á với thứ hạng 202 thế giới.

Với kinh nghiệm dày dạn của mình, Aidil sẽ là sự bổ sung cần thiết cho hàng thủ Malaysia trong lần trở lại này. Trong hai lượt trận đầu tiên ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, hàng công Malaysia chơi khá tốt với bốn bàn thắng. Tuy nhiên, hàng thủ của họ lại để thủng lưới cũng tới bốn bàn và đó cũng chính là lý do HLV Tan cho triệu tập trở lại Aidil. Trung vệ sinh năm 1987 cũng khẳng định quyết tâm sẽ cùng các đồng đội ngăn chặn mọi cơ hội ghi bàn của tuyển Việt Nam trong trận đấu sắp tới.

Sự trở lại của trung vệ dạn dày kinh nghiệm Aidil Zafuan (số 7) sẽ là sự bổ sung cần thiết cho hàng thủ Malaysia. (Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Malaysia)

“Là một trung vệ, tôi sẽ cố gắng hết sức tập trung phòng ngự. Việt Nam có những cầu thủ chất lượng, vì vậy tôi sẽ phải chơi tập trung, tránh mắc sai sót và không để cho họ có cơ hội ghi bàn”, cựu đội trưởng của Malaysia ở AFF Cup 2018 nói. “Chúng tôi không muốn thua Việt Nam nữa. Tất nhiên không dễ để thi đấu trên sân nhà của họ nhưng chúng tôi sẽ tập trung vào việc tìm kiếm bàn thắng càng sớm càng tốt”, trung vệ Malaysia bật mí thêm về chiến lược của đội nhà.

Đội tuyển Malaysia dự kiến sẽ có mặt ở Hà Nội trong ngày hôm nay (7-10) và sẽ có khoảng ba ngày để chuẩn bị cho cuộc đối đầu thầy trò HLV Park vào ngày 10-10. Sau thắng lợi 3-2 trước Indonesia và thất bại 1-2 trong tay UAE, hiện Malaysia đang tạm xếp thứ ba ở bảng G vòng loại hai World Cup 2022 khu vực châu Á với ba điểm, ngay trên tuyển Việt Nam mới chỉ có một điểm sau trận hòa 0-0 với Thái-lan ngày ra quân.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/41809902-tuyen-viet-nam-duoc-canh-bao-nen-de-chung-hang-cong-malaysia.html