'Tuyển Việt Nam không đáng lo ngại khi thiếu Văn Toàn và Tiến Linh'

'Chúng ta không có gì phải lo ngại về việc thiếu vắng Văn Toàn, Tiến Linh trong chuyến làm khách của ĐT Úc. Biết đâu HLV Park sẽ phát hiện được những nhân tố mới cho ĐTVN', HLV Như Thuần nêu quan điểm.

GD&TĐ - "Chúng ta không có gì phải lo ngại về việc thiếu vắng Văn Toàn, Tiến Linh trong chuyến làm khách của ĐT Úc. Biết đâu HLV Park sẽ phát hiện được những nhân tố mới cho ĐTVN”, HLV Như Thuần nêu quan điểm.

Cả Văn Toàn và Hoàng Đức đều mắc Covid-19.

Cả Văn Toàn và Hoàng Đức đều mắc Covid-19.

Trong danh sách 30 tuyển thủ Việt Nam được gọi tập trung chuẩn bị cho chuyến làm khách của ĐT Australia tại Vòng loại cuối World Cup 2022 có sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới. Ngược lại, bộ ba Duy Mạnh, tiền vệ Tuấn Anh và tiền đạo Đức Chinh vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau.

Mới đây, 3 cầu thủ trụ cột của ĐT Việt là Hoàng Đức, tiền đạo Văn Toàn, Tiến Linh đã bị nhiễm Covid-19 và bỏ ngỏ khả năng tham dự trận làm khách với tuyển Úc sau đây hai tuần.

Trong số 3 cầu thủ kể trên, Hoàng Đức đã được xét nghiệm âm tính mới đây tuy vậy, tiền vệ này vẫn phải chờ xét nghiệm thêm để biết có được trở lại đội tuyển quốc gia trong ít ngày tới hay không.

Trao đổi với Dân Việt về "sự cố" nói trên, cựu tuyển thủ Việt Nam Phạm Như Thuần nêu ý kiến: "Quan điểm của tôi là lúc này HLV Park Hang Seo không nên "cố" tập trung những cầu thủ đã bị nhiễm Covid-19.

Thứ nhất, trong quá trình cách ly, cầu thủ cũng không tập luyện được gì, khó duy trì phong độ. Thứ hai, ĐT Việt Nam đang trong quá trình làm mới và đây là lúc cần tạo cơ hội nhiều hơn cho các cầu thủ khác, ít được ra sân thể hiện mình trong thời gian qua. Thứ ba và quan trọng nhất là bảo đảm an toàn phòng chống dịch cho toàn đội.

Quy định nhập cảnh vào Australia rất khắt khe và nếu không may ĐT Việt Nam có thêm những trường hợp dương tính với Covid-19 thì mọi thứ sẽ còn khó khăn hơn".

Cựu danh thủ của bóng đá Việt Nam cũng không ngần ngại chê ông Park bảo thủ trong cách dùng người thời gian qua khiến chúng ta phải đón nhận những kết quả không như ý muốn:

“Thời gian qua, rõ ràng HLV Park Hang Seo đã cho thấy sự bảo thủ trong cánh dùng người. Và sau AFF Cup 2020, bản thân thầy Park cũng đã nhận ra ông cần phải thay đổi để duy trì sự cạnh tranh, bầu nhiệt huyết, khát khao của các cầu thủ khi ra sân.

Ông đã thay ban cán sự ĐT Việt Nam, không gọi tập trung 1 số trụ cột ở đợt này. Việc làm mới cần phải mạnh mẽ, quyết tâm hơn nữa để tạo động lực cho các cầu thủ khác", cựu danh thủ Thể Công và ĐT Việt Nam một thời nhấn mạnh.

"Nói chung, chúng ta không có gì phải lo ngại về việc thiếu vắng Hoàng Đức, Văn Toàn, Tiến Linh trong chuyến làm khách của ĐT Australia sắp tới. Biết đâu trong rủi có may, HLV Park Hang Seo sẽ phát hiện được những nhân tố mới cho ĐT Việt Nam trong tương lai, đúng với kế hoạch làm mới ĐT Việt Nam.

Thực tế, trong 4 trận còn lại tại vòng loại cuối World Cup 2022, chúng ta đặt nhiều hy vọng có điểm ở trận tiếp ĐT Trung Quốc vào đúng ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần với hy vọng mở ra một năm mới với những thành công mới.

Vậy nên, thầy Park không cần "cố" gọi Hoàng Đức, Văn Toàn, Tiến Linh lên ĐT Việt Nam di chuyển sang Australia đợt này", cựu tuyển thủ Việt Nam Phạm Như Thuần chốt lại.

Trưa ngày 13/1, các tuyển thủ Việt Nam đã hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 (gặp Úc ngày 27/1 và Trung Quốc ngày 1/2). Ông Park đã triệu tập bổ sung Phi Sơn và Văn Đại lên tuyển để bảo đảm quân số do một số cầu thủ được xác định dương tính với Covid-19.

Phi Sơn đang khoác áo CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đây là lần đầu tiên tiền vệ sinh năm 1992 được HLV Park gọi lên tuyển Việt Nam. Trước đó, anh từng lên tuyển dưới thời HLV Toshiya Miura và Nguyễn Hữu Thắng.

Trong khi đó, Ngân Văn Đại đã chuyển từ CLB Hà Nội về đội hạng Nhất Quảng Nam. Văn Đại đã lên tuyển nhiều lần dưới thời HLV người Hàn nhưng chưa tạo được chỗ đứng trong sơ đồ tấn công của đội.

Trong buổi tập mới đây, các cầu thủ đã bỏ phiếu bầu ban cán sự mới của đội tuyển. Theo đó, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng sẽ là đội trưởng mới của ĐT Việt Nam.

Ngôi sao của Hà Nội FC vừa mới trở lại sau chấn thương gãy chân kinh hoàng. Sự xuất hiện của Hùng Dũng sẽ giúp cho tuyến giữa của ĐT Việt Nam có thêm nhiều sự lựa chọn trong bối cảnh Hoàng Đức vừa nhiễm Covid-19.

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng và trung vệ Bùi Tiến Dũng sẽ là những người nắm vai trò đội phó của ĐT Việt Nam. Như vậy, ban cán sự cũ gồm Quế Ngọc Hải, Xuân Trường và Đức Huy đều không nằm trong ban cán sự mới. Trước đó, HLV Park Hang Seo cho biết việc thay đổi thành phần ban cán sự là chuyện bình thường.

"Tôi khẳng định ban cán sự gồm đội trưởng Quế Ngọc Hải, các đội phó Xuân Trường và Đức Huy đã hoàn thành nhiệm vụ. Họ không có lỗi lầm gì cả", ông thầy người Hàn Quốc phát biểu.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/tuyen-viet-nam-khong-dang-lo-ngai-khi-thieu-van-toan-va-tien-linh-SvQqlt1ng.html