Tuyển Việt Nam: Lên đường đầy tin vui

Trưa nay, 28/11, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lên đường sang thành phố Bacolod (Philippines) để chuẩn bị cho trận bán kết AFF Cup với đội chủ nhà.

Đội tuyển Việt Nam trong một buổi tập.

Duy trì sự tập trung

Ngày 27/11, VFF cho biết sẽ phối hợp với một hãng hàng không Việt Nam nhằm tạo điều kiện cho đội tuyển Việt Nam sử dụng chuyên cơ riêng bay thẳng từ Hà Nội tới thành phố Bacolod (Philippines), thi đấu trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018. Kế hoạch này xuất phát từ tình hình thực tế nếu sử dụng chuyến bay dân dụng, đội tuyển Việt Nam phải quá cảnh ở 2 thành phố, bay 3 chặng từ Hà Nội đến Bacolod mới tới được địa điểm thi đấu.

Tổng thời gian cho quá trình di chuyển có thể lên tới 15 giờ đồng hồ. Vì thế, việc di chuyển bằng chuyên cơ bay thẳng sẽ giúp thời gian di chuyển từ Việt Nam sang Philippines chỉ còn khoảng 3 tới 4 giờ đồng hồ. Điều này sẽ giúp thầy trò HLV Park Hang Seo giữ gìn được thể lực và sức khỏe.

Trước khi lên đường sang Philippines, HLV Park Hang Seo vẫn tiếp tục cho các học trò bước vào buổi tập cuối cùng ở sân VFF và ông tiếp tục duy trì những bài tập chiến thuật quan trọng để chuẩn bị cho trận đấu này. Ông Park yêu cầu các tuyển thủ vừa chuyền bóng vừa đảm bảo vượt qua những chướng ngại vật được bố trí dày đặc trên sân.

Trong buổi tập cuối cùng của tuyển Việt Nam, tin vui cũng đã đến với HLV Park Hang Seo cùng các đồng đội khi nhận được thông báo từ được bác sĩ đội tuyển Việt Nam Trần Anh Tuấn về tình hình chấn thương của Văn Toàn. Theo đó, Văn Toàn sẽ sớm trở lại tại giải đấu năm nay và có thể ở ngay trận bán kết lượt về. Theo thông tin được bác sĩ Anh Tuấn chia sẻ, Văn Toàn không gặp chấn thương nghiêm trọng vỡ sụn chêm như chẩn đoán ban đầu, mà chỉ bị gân kheo và dây chằng đầu gối.

“Qua kiểm tra bằng chụp cộng hưởng từ MRI, Văn Toàn chỉ chấn thương gân kheo và giãn dây chằng đầu gối độ 1. Văn Toàn phải nghỉ khoảng 2 tuần, tuy nhiên với điều kiện chữa trị tốt, cầu thủ này hoàn toàn có thể đá trận bán kết lượt về gặp Philippines ngày 6/12 tới” - bác sĩ Anh Tuấn cho hay. Trong buổi tập chiều qua, Văn Toàn xuất hiện trên sân tập với nụ cười tươi. Tiền đạo người Hải Dương đi bộ cùng bác sĩ nhiều vòng quanh sân, sau đó được nghỉ sớm.

Chủ nhà gặp khó vì lực lượng

Vấn đề với tuyển Philippines lúc này chính là lực lượng trong cuộc đón tiếp tuyển Việt Nam. Nếu như tin vui đã đến khi với tuyển Philippines khi tiền đạo đội trưởng Phil Younghusband đã hồi phục chấn thương và sẵn sàng ra sân trong trận đấu bán kết với Việt Nam thì họ cũng phải đối mặt với 2 trụ cột sẽ vắng mặt khi phải trở về thi đấu cho CLB.

Theo đó, ở trận đấu đấu cuối cùng vòng bảng trước đối thủ Indonesia, Phil Younghusband dính chấn thương nặng ở phần đầu và buộc phải rời sân ở phút 81 cũng như có nguy cơ không thể ra sân ở trận bán kết. Tuy nhiên, đội trưởng Philippines đã có những hồi phục đáng kể và có thể ra sân ở trận đấu với tuyển Việt Nam. Sự trở lại của Phil Younghusband sẽ làm giảm bớt rất nhiều nỗi lo nhân sự cho HLV Erickson bởi lúc này ông sẽ không có được sự phục vụ của 2 trụ cột quan trọng là Neil Etheridge, Daisuke Sato và thêm cả John-Patrick Strauss do phải quay về phục vụ CLB.

Do AFF Cup không nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của FIFA nên các CLB không có nghĩa vụ trả cầu thủ về khoác áo tuyển quốc gia. Trước đó, Philippines đã lần lượt chia tay thủ môn Neil Etheridge (trở về thi đấu cho Cardiff), trung vệ Luke Woodland (chấn thương), hậu vệ Daisuke Sato (trở về thi đấu cho Sepsi OSK). Strauss hiện khoác áo CLB Erzgebirge Aue đang thi đấu ở giải Bundesliga 2 và đang trong cuộc đua trụ hạng căng thẳng.

Chính bởi vậy, CLB Erzgebirge Aue đã thỏa thuận với LĐBĐ Philippines để Strauss thi đấu cho Philippines đến hết vòng bảng AFF Cup 2018. Vì vậy, khi vòng bảng AFF Cup 2018 khép lại, Strauss phải trở về khoác áo CLB Erzgebirge Aue và chính thức vắng mặt ở vòng bán kết. Tương tự là trường hợp của Stephan Palla khi anh cũng phải trở lại Áo thi đấu cho CLB Polten. Với việc Strauss và Palla rời đội, quân số của tuyển Philippines hiện tại chỉ còn lại 18 cầu thủ.

Tuy Philippines vắng nhiều trụ cột quan trọng, nhưng tuyển Việt Nam cũng không thể chủ quan bởi với đa phần cầu thủ còn lại đang chơi trong nước và các CLB ở Thái Lan họ vẫn là đối thủ đầy sức mạnh ở giải đấu năm nay.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/tuyen-viet-nam-len-duong-day-tin-vui-tintuc423811