Tuyển Việt Nam mất nhiều trụ cột ở trận gặp Indonesia

Với lịch thi đấu mới của VL World Cup 2022 , đội tuyển Việt Nam sẽ không có được đội hình mạnh nhất ở trận gặp Indonesia.

Tuyển Việt Nam thiếu vắng nhiều trụ cột ở trận gặp Indonesia

Tuyển Việt Nam thiếu vắng nhiều trụ cột ở trận gặp Indonesia

Trong buổi họp trực tuyến chiều 18/2, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã quyết định dời lịch thi đấu VL World Cup 2022 sang tháng 6. Các trận đấu sẽ diễn ra từ 3-15/6 tại một địa điểm trung lập. Địa điểm này sẽ do AFC thông báo vào ngày 15/3 tới. Hiện Thái Lan và UAE là hai nước xin đăng cai. Tuy nhiên, chưa có xác nhận chính thức nào về điều này.

Dù không giành quyền đăng cai nhưng ông Trần Quốc Tuấn khẳng định VFF sẽ tạo những điều kiện chuyên môn tốt nhất cho thầy trò Park Hang Seo trong quá trình chuẩn bị. ĐT Việt Nam đang đứng đầu bảng G và có rất nhiều cơ hội giành vé đi tiếp.

Trong khi đó, HLV Park Hang Seo đã trở lại Việt Nam sau thời gian về Hàn Quốc nghỉ ngơi. Ông cũng đã hoàn thành cách ly y tế và sẵn sàng trở lại công việc của mình cùng các trợ lý đồng thời tiết lộ quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu mà VFF đã giao phó trước đó.

Về lịch thi đấu mới nhất, thay vì gặp Malaysia như dự kiến, ĐT Việt Nam sẽ chạm trán Indonesia ngày 7/6. Ở trận đấu này tuyển Việt Nam sẽ vắng một số cầu thủ trụ cột vì nhiều lý do khác nhau.

Cụ thể, Trọng Hoàng bị thổi 2 thẻ phạt trong trận đấu với Malaysia và Thái Lan hồi năm 2019. Anh sẽ bị treo giò một trận và sẽ phải làm khán giả ở vòng đấu này, khiến tuyển Việt Nam mất đi một hậu vệ phải vô cùng chất lượng. Nhiều khả năng Văn Thanh cũng sẽ được HLV Park Hang Seo lựa chọn để thay thế cho cầu thủ của Viettel ở vòng đấu tới.

Người thứ hai không thể góp mặt trong trận đấu với Indonesia là trung vệ Trần Đình Trọng. Hậu vệ của Hà Nội FC nhận thẻ đỏ trong trận đấu cuối cùng vòng bảng U23 châu Á 2020 với Triều Tiên. Thẻ đỏ này sẽ áp dụng luôn trong hệ thống giải thi đấu của AFC, trong đó có vòng loại World Cup 2022 (đồng thời là vòng loại Asian Cup 2023).

Trong khi đó chấn thương của Văn Hậu đang trên đà hồi phục tuy nhiên theo dự đoán sớm nhất cầu thủ chỉ có thể trở lại vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 tới và vẫn đang bỏ ngỏ khả năng được triệu tập lên tuyển quốc gia vào tháng 6 ở trận tiếp đón Indonesia, đội bóng nổi tiếng với lối chơi rắn, “chém đinh chặt sắt”.

Một số cầu thủ như Duy Mạnh cũng cần rất nhiều thời để lấy lại cảm giác chơi bóng bởi họ đã nghỉ thi đấu xuyên suốt năm 2020 và chưa rõ có được trọng dụng ở lượt trận gặp đội bóng xứ Vạn đảo hay không.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/tuyen-viet-nam-mat-nhieu-tru-cot-o-tran-gap-indonesia-D7YuO6PMR.html