Tuyển Việt Nam: Mục tiêu cao, thách thức lớn

Ngay sau khi chính thức hoàn thành thời gian giãn cách, HLV Park Hang Seo và các cộng sự trong Ban Huấn luyện đã có buổi họp để rà soát, đánh giá và thảo luận về kế hoạch hoạt động chuẩn bị cho các mục tiêu trọng điểm. Các đối thủ đang mạnh lên thông qua việc nhập tịch ồ ạt cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng khiến công việc của HLV Park Hang Seo và các cộng sự nặng lên rất nhiều để có thể giúp bóng đá Việt tiếp tục tạo nên dấu ấn lịch sử.

HLV Park Hang Seo và các cộng sự sẽ có những ngày vất vả chuẩn bị cho tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang Seo và các cộng sự sẽ có những ngày vất vả chuẩn bị cho tuyển Việt Nam.

Tất cả vì mục tiêu quan trọng

Đây là buổi làm việc đầu tiên của HLV Park Hang Seo kể từ khi trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ phép tại quê nhà và hoàn thành cách ly, kiểm tra y tế theo quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Tại buổi làm việc, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã cùng với các bộ phận chuyên môn, Ban Huấn luyện đội tuyển xây dựng và điều chỉnh các kế hoạch nhằm hướng đến thực hiện thành công các mục tiêu đề ra. Mục tiêu của bóng đá Việt đã sớm xác định trong năm nay là giành quyền đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022, lọt vào vào VCK U23 châu Á 2022, bảo vệ ngôi vô địch AFFSuzuki Cup và bảo vệ HCV bóng đá nam, nữ tại SEA Games 31.

Mục tiêu quan trọng nhất được HLV Park Hang Seo sớm khẳng định là giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, AFC cũng đã chính thức thông báo danh sách các trận đấu sẽ được dời sang tháng 6/2021.

Theo lịch thi đấu dự kiến, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Indonesia tại lượt 9 vào ngày 7/6 (lượt 9 đã được FIFA ấn định vào ngày 7/6), sau đó sẽ gặp Malaysia tại lượt 8 vào ngày 11/6 (lượt 8 dời từ tháng 3 sang) và kết thúc vòng loại bảng G bằng cuộc đọ sức với UAE tại lượt 10 ngày 15/6.

Đánh giá về sự điều chỉnh này, HLV Park Hang Seo cho biết: “Tôi đã sẵn sàng để chuẩn bị. Đầu tiên là tìm hiểu, cập nhật thông tin về các đội tuyển Indonesia, Malaysia, UAE. Tiếp theo là các thông tin về điều kiện thời tiết ở UAE - quốc gia nhiều khả năng sẽ đăng cai tổ chức các trận đấu còn lại của bảng G. Tôi cũng sẽ đề nghị LĐBĐVN lựa chọn địa điểm tập huấn có điều kiện thời tiết tương tự như UAE và sau đó chúng tôi sẽ chuẩn bị cho các tình huống thực tế. Tôi được biết rằng thứ tự các trận đấu của bảng G đã có sự thay đổi, chúng ta sẽ gặp Indonesia, sau đó là Malaysia và cuối cùng là UAE. Có một vài khó khăn, nhưng chúng ta vẫn sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống”…

Ứng phó với những khó khăn, thách thức

VFF cho biết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho HLV Park Hang Seo hiện thực hóa dấu ấn lịch sử của bóng đá Việt Nam trong mọi hoàn cảnh. Điều đó thực sự cần thiết với thầy trò HLV Park lúc này bởi các đối thủ ở bảng G đều ráo riết chuẩn bị như Thái Lan, UAE, Malaysia và cả Indonesia dù đã hết hy vọng.

Lúc này, trừ Thái Lan, các đối thủ cùng bảng với Việt Nam như UAE, Malaysia, Indonesia đều tăng cường ngoại binh nhập quốc tịch để hy vọng soán ngôi thầy trò ông Park.

Đối thủ mạnh lên trong khi cơn đau đầu giải bài toán tìm nhân tố mới cho hàng công sẽ tiếp tục sẽ là điều gây khó cho ông Park lúc này. HLV Park Hang Seo đã không ít lần than thở khó khăn trong việc có được tiền đạo giỏi khi dẫn chứng Công Phượng, Tiến Linh, Đức Chinh trong 2 trận đá tập với đàn em U23 Việt Nam không nổi trội nhưng vẫn không tìm ra cầu thủ nào tốt hơn.

Thậm chí các tiền đạo có suất chơi ở tuyển U-23 Việt Nam về lại CLB cũng ngồi ghế dự bị, cho thấy sự thiếu tin tưởng và khan hiếm tài năng trầm trọng. Cho nên việc thầy Park triệu tập rất nhiều cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia để sàng lọc và đầu tư cho tương lai hơn là tìm ra nhân tố mới xuất sắc, đặc biệt ở hàng tiền đạo.

Việc các trận đấu tại V-League 2021 được phép tổ chức trở lại bắt đầu từ ngày 13/3 tới được đánh giá là điều kiện rất thuận lợi đối với đội tuyển, giúp các cầu thủ duy trì mật độ, cường độ thi đấu và lấy lại trạng thái phong độ tốt nhất khi đội tuyển tập trung trở lại. Tuy nhiên, một bài toán cũng sẽ khiến ông Park và các cộng sự phải đặc biệt quan tâm khi hội quân các trụ cột có thể phải vắt kiệt sức để “chạy sô” từ CLB đến ĐTQG đi kèm nguy cơ chấn thương hiện hữu.

Theo đó, từ 13/3 đến hết 18/4, V-League sẽ bước vào chặng đua khốc liệt với 8 vòng đấu liên tiếp. CLB ĐKVĐ Viettel có sự góp mặt của nhiều tuyển thủ quốc gia như Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Hoàng Đức, Đức Chiến… sẽ phải chơi 8 trận sau hơn 1 tháng và ngay sau vòng 10, họ sẽ sang Thái Lan dự AFC Champions League từ ngày 22/4 đến 7/5.

Tại AFC Cup, nhóm cầu thủ Viettel sẽ có 6 trận đấu tập trung tại đấu trường lớn nhất châu Á trước khi trở lại hội quân. Còn CLB Hà Nội với các tuyển thủ Văn Quyết, Quang Hải, Thành Chung, Việt Anh, Tấn Trường, Hùng Dũng... cũng chơi 8 trận ở V-League 2021 sau 2 thất bại ở trận ra quân sẽ khiến họ phải chiến đấu vì mục tiêu vô địch rất căng thẳng.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tuyen-viet-nam-muc-tieu-cao-thach-thuc-lon-555149.html