Tuyển Việt Nam nhận lời chúc chiến thắng từ các HLV, cựu cầu thủ

Thông qua Zing.vn, danh thủ Nguyễn Hồng Sơn, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng và rất nhiều tên tuổi của bóng đá Việt Nam đã gửi lời chúc chiến thắng đến thầy trò HLV Park Hang-seo.

Vũ Như Thành: 'Tuyển Việt Nam không nên lùi sâu phòng thủ' Nhà vô địch AFF Cup 2008 nhận định trận chung kết lượt về giữa tuyển Việt Nam với Malaysia vào lúc 19h30 ngày 15/12 sẽ rất quyết liệt và khó khăn.

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng là trợ lý của ông Henrique Calisto ở chiến dịch AFF Cup 2008. Khi đó, ông góp công không nhỏ cho chiến công vô địch AFF Cup lần đầu tiên trong lịch sử của bóng đá nước nhà. Sau 10 năm, HLV Phan Thanh Hùng khao khát một lần nữa được tận hưởng niềm vui chiến thắng.

Tiền vệ Đinh Thanh Trung là người không may mắn bị loại khỏi đội hình tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2018. Trước trận quyết định, anh nhắn nhủ các đồng đội phải chơi bình tĩnh, tập trung, "biết người biết ta" và chiến thắng sẽ đến.

Trao đổi với Zing.vn, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết ông rất hạnh phúc khi cậu học trò Nguyễn Huy Hùng tỏa sáng rực rỡ ở trận chung kết lượt đi. Ông hy vọng nếu Huy Hùng tiếp tục được đá chính, anh sẽ chơi tốt. Cựu HLV tuyển Việt Nam tin rằng đội nhà sẽ chơi tốt khi có sự cổ vũ của các cổ động viên trên sân Mỹ Đình.

10 năm trước, trung vệ Vũ Như Thành trở thành "lá chắn thép" trước khung thành của Dương Hồng Sơn, qua đó góp công lớn cho chức vô địch AFF Cup 2008. Ở giải đấu năm nay, hàng phòng ngự chính là bệ phóng để tuyển Việt Nam đi đến trận chung kết và tạo ra lợi thế so với Malaysia. Như Thành khẳng định anh sẽ xuống đường đi "bão" nếu đội tuyển lên ngôi vô địch.

Trò chuyện cùng Zing.vn, tiền vệ tài hoa một thời Nguyễn Hồng Sơn khẳng định tâm lý là điều quan trọng nhất khi bước vào trận đấu lớn. Anh kỳ vọng các học trò của HLV Park bình tĩnh trong mọi tình huống nhằm thể hiện hết khả năng.

Giống Vũ Như Thành, tiền vệ Nguyễn Minh Phương là một trong những nhân tố không thể thiếu ở giải đấu AFF Cup 2008 của đội tuyển Việt Nam. Anh thổ lộ: "Sau 10 năm, tôi mới cảm nhận đội tuyển Việt Nam gần với chức vô địch như hiện tại. 90 phút của trận đấu vẫn còn ở phía trước, nên các em hãy gạt bỏ tất cả để làm hết mình".

Giống với hàng triệu cổ động viên ở Việt Nam, cựu tiền vệ Lê Quốc Vượng đã sẵn sàng hướng đến trận chung kết lượt về với tuyển Malaysia. "Mọi thứ đã sẵn sàng, tiến lên thôi Việt Nam", Quốc Vượng nhắn nhủ.

Là người đồng đội của Hà Đức Chinh ở CLB Đà Nẵng, tiền vệ Võ Huy Toàn cho biết anh rất buồn khi thấy tiền đạo mang áo số 13 bị một bộ phận cổ động viên chỉ trích vì bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Huy Toàn tin tưởng: "Nếu Đức Chinh có cơ hội ra sân, tôi tin chắc em ấy sẽ ghi bàn".

HLV Leonardo Vitorino đang làm việc tại CLB Phnom Penh Crown và ông vẫn dành thời gian để theo dõi AFF Cup 2018. Trong những lần trò chuyện cùng Zing.vn, HLV Vitorino luôn đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam bên cạnh Thái Lan. Vì thế, khi Thái Lan đã bị loại, ông muốn Việt Nam vô địch vì thầy trò HLV Park xứng đáng hơn cả sau những gì đã thể hiện.

Nhìn lại màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu năm nay, BLV Vũ Quang Huy cho biết: "Trở về sân nhà Mỹ Đình, tuyển Việt Nam sẽ trình diễn bộ mặt hoàn toàn khác. Chúng ta cứ chơi đúng với khả năng thì sẽ giành cúp vô địch".

Viết Tuệ - Minh Phúc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-viet-nam-nhan-loi-chuc-chien-thang-tu-cac-hlv-cuu-cau-thu-post900316.html