Tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022: Nhì bảng chưa chắc đi tiếp

Theo quy định của FIFA, để vượt qua vòng loại thứ hai, ĐTQG Việt Nam sẽ phải giành được ngôi đầu bảng hoặc lọt vào nhóm 4 đội nhì có thành tích tốt nhất.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Liên quan đến vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sắp diễn ra với trận mở màn của đội tuyển Việt Nam với Thái Lan vào ngày 5/9 tới đây. Một trong những quy định của FIFA đang khiến dư luận khá lo ngại cho tương lai của thầy trò HLV Park Hang Seo tại giải đấu danh giá nhất thế giới này.

Cụ thể, quy định FIFA nêu rõ, 8 bảng đấu vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, mỗi bảng đấu có 5 đội, đá vòng tròn hai lượt sân nhà - sân khách. Tám đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng (12 đội) sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ ba để chọn 4,5 suất dự VCK World Cup 2022.

Như vậy, 12 đội bóng này nghiễm nhiên sẽ giành vé chính thức dự Asian Cup 2023. 24 đội bóng còn lại (4 đội nhì bảng, 8 đội đứng thứ 3, 8 đội đứng thứ 4 và 4 đội cuối bảng có thành tích tốt nhất) sẽ tiếp tục chia bảng để chọn ra 12 đội cuối cùng dự Asian Cup 2023.

Do Qatar là chủ nhà World Cup 2022 nhưng vòng loại này cũng là vòng loại Asian Cup 2023 nên nếu Qatar đứng đầu bảng (hoặc là 1 trong 4 đội nhì xuất sắc nhất) để giành vé dự Asian Cup 2023, đội nhì bảng xuất sắc thứ 5 sẽ lấy suất của Qatar để dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Vì vậy, để vượt qua vòng loại thứ hai, ĐTQG Việt Nam sẽ phải giành được ngôi đầu bảng hoặc lọt vào nhóm 4 đội nhì có thành tích tốt nhất. Cơ hội tăng lên đôi chút cho tuyển Việt Nam nếu chủ nhà VCK World Cup 2022 Qatar vượt qua vòng loại thứ 2 để giành vé dự VCK Asian Cup 2023. Bởi khi đó sẽ lấy 5 đội nhì có thành tích tốt nhất vượt qua vòng loại thứ hai.

Về mặt bằng chung, Việt Nam được người hâm mộ nhận định ngang cơ với Thái Lan, nhỉnh hơn Indonesia và Malaysia nhưng cũng cần phải dè chừng UAE, cho dù chúng ta đã từng thắng các cầu thủ tới từ tây Á tới 2-0.

Như vậy, trong "trận chiến" tại đấu trường thế giới này, Việt Nam một là phải quyết giành ngôi đầu bảng, "được ăn cả ngã về không", nếu để rơi xuống vị trí thứ 2, chúng ta lại phải chờ vận may mỉm cười.

Nhưng chắc chắn, mục tiêu mà HLV Park Hang Seo xác định, là cho dù không giành được vé đi tiếp, cũng phải cho người Thái nếm mùi thất bại, điều mà các CĐV Việt Nam mong chờ nhất vào lúc này.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tuyen-viet-nam-o-vong-loai-world-cup-2022-nhi-bang-chua-chac-di-tiep-83023.html