Tuyển Việt Nam rạng rỡ trước ngày đấu tập nội bộ

Các học trò HLV Park Hang-seo cho thấy tinh thần thoải mái trước ngày sang Australia đá với chủ nhà tại vòng loại World Cup 2022.

 Chiều 19/1, tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập để chuẩn bị cho trận đấu với Australia ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Cuộc chạm trán giữa hai đội sẽ diễn ra ngày 27/1. Trước khi bay sang Australia vào ngày 21/1, HLV Park sẽ đánh giá, rà soát lực lượng bằng cuộc đấu tập nội bộ chiều 20/1.

Chiều 19/1, tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập để chuẩn bị cho trận đấu với Australia ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Cuộc chạm trán giữa hai đội sẽ diễn ra ngày 27/1. Trước khi bay sang Australia vào ngày 21/1, HLV Park sẽ đánh giá, rà soát lực lượng bằng cuộc đấu tập nội bộ chiều 20/1.

Các tuyển thủ tỏ ra vui vẻ, thoải mái trong các bài tập khởi động. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Trung Quốc trên sân nhà để dành tặng người hâm mộ trong dịp Tết Nguyên đán.

Nguyễn Hoàng Đức cho thấy tín hiệu tích cực. Anh vừa khỏi Covid-19 nhưng vẫn hoàn thành tốt các bài tập của HLV Park. Trong khi đó, Nguyễn Hữu Tuấn cũng thể hiện sự tự tin ở lần trở lại đội tuyển. Trung vệ của HAGL đứng trước cơ hội ra sân khi tuyển Việt Nam không có sự phục vụ của Quế Ngọc Hải (treo giò), Đỗ Duy Mạnh (chấn thương).

Hai hậu vệ phải hàng đầu của tuyển Việt Nam lúc này là Hồ Tấn Tài và Vũ Văn Thanh hào hứng trong bài tập với bóng. Văn Thanh là sự lựa chọn ưu tiên của HLV Park nhưng anh cũng cần nỗ lực nếu không muốn mất vị trí. Ở vòng loại World Cup hay AFF Cup 2020, Tấn Tài luôn chơi tốt mỗi khi được trao cơ hội.

Sự tập trung, nghiêm túc trở lại khi các cầu thủ bắt đầu những bài tập chuyên môn. Trung vệ Nguyễn Đức Chiến được HLV Park dặn dò, nhắc nhở kỹ càng. Anh chỉ vừa mới trở lại sau chấn thương và không được thi đấu trong thời gian dài.

Trần Phi Sơn (trái) và Ngân Văn Đại rất tập trung trong bài tập phối hợp. Họ được gọi bổ sung và cần phải nỗ lực nhiều nếu muốn trụ lại đội tuyển. Phi Sơn có lần đầu được gọi lên tuyển dưới thời HLV Park. Trong khi đó, Văn Đại từng góp mặt ở Asian Cup 2019 nhưng không được trao nhiều cơ hội.

Các cầu thủ trẻ như Liễu Quang Vinh (số 36) và Lê Văn Xuân (số 27) khó lòng cạnh tranh vị trí với các đàn anh. Việc tập trung cùng tuyển Việt Nam sẽ giúp họ tích lũy thêm kinh nghiệm. Họ sẽ là trụ cột của U22 Việt Nam ở SEA Games 31 và vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Quế Ngọc Hải sẽ ở lại Hà Nội để tiếp tục tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu với Trung Quốc trên sân Mỹ Đình. Anh nhận đủ 2 thẻ vàng và bị treo giò một trận nên sẽ không được đăng ký thi đấu ở cuộc đối đầu Australia trên sân khách.

Hồ Tấn Tài: 'Tuyển Việt Nam cần vượt qua thất bại ở AFF Cup' Hậu vệ Hồ Tấn Tài đặt mục tiêu cùng tuyển Việt Nam vượt qua áp lực sau thất bại ở AFF Cup 2020 để hướng đến thành công trong tương lai.

Nguyên Khang

Ảnh: VFF

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuyen-viet-nam-rang-ro-truoc-ngay-dau-tap-noi-bo-post1290825.html