Tuyển Việt Nam sạch lưới trước khi gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam là đội duy nhất giữ sạch lưới ở vòng bảng AFF Cup 2020, trong khi Indonesia có hàng công mạnh nhất với 13 bàn thắng.

Quế Ngọc Hải cùng đồng đội giữ sạch mành lưới tuyển Việt Nam ở vòng bảng

Vòng bảng AFF Cup 2020 đã khép lại với việc xác định 4 đội bóng vào bán kết gồm: Thái Lan (12 điểm, nhất bảng A), Singapore (9 điểm, nhì bảng A), Indonesia (10 điểm, nhất bảng B) và Việt Nam (10 điểm, nhì bảng B).

Theo thống kê của ban tổ chức, Việt Nam là đội duy nhất chưa để lọt lưới bàn nào. Quế Ngọc Hải cùng đồng đội đã giữ trọn vẹn mành lưới trong cả 4 trận vòng bảng trước Lào, Malaysia, Indonesia và Campuchia.

Xếp ngay sau là Thái Lan, đội bóng chỉ thủng lưới 1 lần duy nhất trong 4 trận toàn thắng. Cầu thủ Reichel của Philippines là người duy nhất ghi bàn vào lưới Thái Lan, tính tới thời điểm này.

Dù bị loại song Philippines gây ấn tượng khi ghi tới 12 bàn, nhiều thứ 2 sau Indonesia (13 bàn) - đội bóng có hàng công hiệu quả nhất vòng bảng.

Ba đội xếp tiếp theo lần lượt là Thái Lan (10 bàn), Việt Nam (9 bàn) và Malaysia (8 bàn). Timor Leste là đội duy nhất không ghi được bàn nào.

Thành tích giữ sạch lưới vòng bảng phần nào tiếp thêm tự tin cho hàng thủ Việt Nam trước cuộc quyết đấu Thái Lan ở bán kết, lần lượt vào 23 và 26-12 tới.

Tại giải giao hữu King Cup 2019 do Thái Lan tổ chức, Anh Đức ghi bàn giúp Việt Nam thắng chủ nhà 1-0. Sau đó ở hai lần gặp nhau gần nhất tại vòng loại World Cup 2022, cả Việt Nam và Thái Lan đều không ghi được bàn nào.

Lần tái đấu này, hai đội buộc phải có tỉ số hoặc phân định thắng thua bằng luân lưu để xác định đội giành quyền vào chung kết AFF Cup 2020.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tuyen-viet-nam-sach-luoi-truoc-khi-gap-thai-lan-post490343.antd