Tuyển Việt Nam sáng cửa vào vòng tranh vé đi Olympic 2024, Thái Lan hết hy vọng

AFC vừa bốc thăm xong vòng loại bóng đá nữ Olympic 2024. Tuyển nữ Việt Nam tràn đầy hi vọng khi vào bảng dễ.

Lễ bốc thăm vòng loại bóng đá nữ Olympic 2024 khu vực châu Á vừa kết thúc tại Kuala Lumpur. Theo đó, tuyển nữ Việt Nam (VN) rất sáng cửa vào vòng tranh chấp vé đi Olympic.

VN là đội duy nhất khu vực Đông Nam Á nằm ở nhóm hạt giống số 2, trong khi đó, Thái Lan và Philippines ở nhóm 3 nên gặp khó.

12 đội tham gia tranh tài ở giai đoạn hai vòng loại Olympic Paris 2024 khu vực châu Á.

12 đội tham gia tranh tài ở giai đoạn hai vòng loại Olympic Paris 2024 khu vực châu Á.

Nhóm hạt giống trước lễ bốc thăm như sau:

+ Nhóm 1 (1 đến 3 theo bảng xếp hạng FIFA khu vực châu Á): Úc, Nhật Bản, Trung Quốc,

+ Nhóm 2 (4 đến 6): Việt Nam, Hàn Quốc, Đài Loan.

+ Nhóm 3 (từ 10 đến 11 và một đội không thứ hạng): Ấn Độ, Iran và Triều Tiên (Triều Tiên không được FIFA xếp hạng vì không thi đấu quốc tế).

Và kết quả bốc thăm vừa kết thúc lúc 10 giờ 20 ngày 18-5, tuyển nữ VN rơi vào bảng C cùng Nhật Bản, Uzbekistan và Ấn Độ.

Trong khi đó bảng A có Úc, Đài Loan, Philippines và Iran. Còn bảng B gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan và Triều Tiên, đây là bảng tử thần đúng nghĩa. Bảng này có đến ba “bà chị lớn” châu Á, Thái Lan không có cửa.

Theo thể thức thi đấu ba bảng ở giai đoạn hai, ba đội nhất mỗi bảng cùng một đội có thành tích tốt nhất vào giai đoạn ba.

Tại giai đoạn ba, bốn đội trên xác định hai cặp đấu đá lượt đi và về sân nhà-sân khách, hai đội thắng của hai cặp đấu này giành hai vé đi Olympic 2024 tại Paris. Khu vực châu Á, bóng đá nữ chỉ có hai suất.

Nhìn vào ba bảng đấu, VN sáng cửa nhất trong việc tranh vé vớt vào giai đoạn 3.

+ Nhận định về ba bảng đấu:

Bảng A: Úc sẽ lên ngôi nhất bảng, cạnh tranh vị trí nhì bảng có thành tích tốt nhất là giữa Philippines và Đài Loan. Rất khó để Philippines (hoặc Đài Loan) thắng đậm nhau nhằm tìm chỉ số phụ tốt để cạnh tranh.

Bảng B: Trung Quốc, Hàn Quốc và Triều Tiên cực mạnh, không có cửa cho Thái Lan. Bảng này khả năng cao nhà nhà đương kim vô địch châu Á Trung Quốc nhất bảng. Còn lại cơ hội tranh vé vớt chia đều cho Hàn Quốc và Triều Tiên. Cũng giống như Đài Loan, Philippines ở bảng A. Hai đối thủ này chạm trán nhau rất khó ghi bàn nhiều để cải thiện chỉ số phụ cạnh tranh vé vớt.

Bảng C: Nhật sẽ lên ngôi nhất bảng, VN hơn hẳn Uzbekistan và Ấn Độ. Nỗ lực của các “nữ hoàng SEA Games” là thắng thật đậm Ấn Độ và Uzbekistan rồi có một tỉ số tích cực với Nhật Bản. Thực hiện được điều này thì chính tuyển VN là đội sáng cửa nhất cho việc chiếm tấm vé vớt, tức đội thứ nhì của bảng có thành tích tốt nhất trong ba bảng bước vào giai đoạn ba tranh chấp vé đi Paris 2024.

Giai đoạn hai đá tập trung vòng tròn một lượt mỗi bảng từ ngày 23-10 đến 1-11-2023. Giai đoạn ba, đá lượt đi ngày 24-1-2-24 và lượt về đá ngày 28-1-2024.

Tuyển nữ VN sáng cửa vào giai đoạn ba mà thôi, còn để có được vé đi Olympic Paris quả là rất thách thứ.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/tuyen-viet-nam-sang-cua-vao-vong-tranh-ve-di-olympic-2024-thai-lan-het-hy-vong-post733818.html