Tuyển Việt Nam sẽ thắng Malaysia nhờ thiên thời?

Nhiều chuyên gia bóng đá Việt Nam tin rằng thời tiết trở lạnh sẽ là lợi thế cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước tuyển Malaysia.

Tuyển Việt Nam sẽ còn một trận đấu cuối cùng trước Malaysia để biết được ai sẽ lên ngôi vương tại giải AFF Cup 2018, trận đấu chung kết lượt về này sẽ là bước quan trọng đối với thầy trò HLV Park Hang Seo bởi trận lượt đi chúng ta đã bị Malaysia cầm hòa 2-2.

Tuy nhiên nhiều người cho rằng trận lượt về trên sân Mỹ Đình hôm nay (15/12), tuyển Việt Nam sẽ có nhiều lợi thế hơn và khả năng giành chiến thắng không hề ít. Ngoài ra yếu tố thời tiết cũng phần nào ảnh hưởng đến kết quả trận đấu này.

Đây cũng là những điều mà cựu danh thủ Triệu Quang Hà nhận định. Theo vị cựu danh thủ này, nếu thời tiết tiếp tục lạnh giá thì tuyển Việt Nam sẽ dễ đá với Malaysia hơn.

"Theo tôi, đội tuyển Việt Nam sẽ hưởng lợi bởi chúng ta đã quen với thời tiết lạnh như thế này. Trong khi đó, ở Malaysia đang nắng nóng và các cầu thủ của họ khó thích nghi nhanh chóng với khí hậu Việt Nam.

Ai cũng biết là các cầu thủ Malaysia mạnh về thể lực. Thế nên, tôi hy vọng thời tiết lạnh thêm chút nữa để tuyển Việt Nam có thêm lợi thế”, cựu danh thủ Hà cho hay.

Tuyển Việt Nam có lợi thế thắng Malaysia nhờ trời lạnh.

Bên cạnh đó, vị cựu danh thủ này cũng đưa ra lưu ý với các học trò của thầy Park đó chính là việc Malaysia có thể đá láo, đá xấu. Chính vì vậy mà các cầu thủ tuyển Việt Nam cần giữ bình tĩnh và tỉnh táo để không bị khiêu khích và mất bình tĩnh ở trận đấu quan trọng như vậy.

Đồng quan điểm với cựu danh thủ Triệu Quang Hà, vị HLV lão làng của bóng đá Việt Nam, ông Lê Thụy Hải cũng tin rằng thời tiết trở lạnh sẽ là lợi thế với tuyển Việt Nam.

"Hà Nội đang lạnh như thế này, Malaysia khó thích nghi được với thời tiết hiện tại. Chúng ta chỉ cần chơi bình tĩnh, đừng nôn nóng, đừng coi thường đội bạn, thì tôi tin Việt Nam sẽ vô địch”, HLV Lê Thụy Hải chia sẻ.

Ngoài ra, vị chiến lược gia người Hà Đông này cũng phân tích rằng trận đấu trên sân Mỹ Đình hôm nay Malaysia sẽ đá với lối tấn công là chủ yếu, còn phòng thủ sẽ ít đi nhằm tìm kiếm bàn thắng tốt nhất.

"Malaysia sẽ đá ở Mỹ Đình với lối chơi tấn công, chỉ có 30% chơi phòng ngự. Nhưng tấn công thì họ thực sự không sắc xảo. Tiền đạo của Malaysia không hay nên chúng ta có thể cản phá được. Họ đá phòng ngự thì chúng ta đá phản công. Cướp bóng tấn công lại", ông Hải lơ cho hay.

Cũng liên quan đến tình hình tuyển Việt Nam, chúng ta nhận thêm tin vui trước trận đấu chung kết quyết định này, đó chính là việc tuyển Việt Nam đã có được lực lượng đầy đủ nhất ở buổi tập luyện cuối cùng trước khi bước vào trận chung kết lượt về.

Cụ thể, đến buổi tập tại sân Mỹ Đình vào tối 14/12, cả hai cầu thủ Quế Ngọc Hải và Văn Toàn đã có thể trở lại tập chung cùng với toàn đội. Theo ghi nhận, cả Văn Toàn và Quế Ngọc Hải đều hoàn thành tốt những bài tập của BHL.

Đây là tín hiệu vui với tuyển Việt Nam, đặc biệt với trường hợp của Quế Ngọc Hải khi trung vệ này luôn là trụ cột ở hàng phòng ngự kể từ đầu giải đấu tới giờ.

Đức Huy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/tuyen-viet-nam-se-thang-malaysia-nho-thien-thoi-3371072/