Tuyển Việt Nam quyết thắng Thái Lan như món quà chia tay lão tướng Anh Đức

Cách đây vài giờ, tuyển thủ kỳ cựu Anh Đức chia sẻ trên trang cá nhân rằng: Hành trình nào cũng đến lúc phải dừng chân - ý anh nói ý định chia tay với đội tuyển quốc gia.

Cách đây vài giờ tuyển thủ quốc gia Kỳ cựu Anh Đức chia sẻ trên facebook:

"Hành trình nào cũng đến lúc phải dừng chân. Anh Đức cảm thấy rất vinh dự được thi đấu, cống hiến cho màu cờ sắc áo đội tuyển Việt Nam cùng rất nhiều thế hệ tài năng của bóng đá Việt Nam.

Ảnh trên Fb của Anh Đức

Ảnh trên Fb của Anh Đức

Trong suốt hành trình, Anh Đức và đội tuyển Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ, động viên, tình cảm của người hâm mộ.Qua đây Anh Đức xin cảm ơn người hâm mộ luôn luôn yêu thương và cổ vũ cho Anh Đức.

Chúc bóng đá Việt Nam gặt hái được nhiều thành tích trong tương lai".

Thông tin này cho thấy Anh Đức sẽ chia tay với đội tuyển quốc gia sau trận đấu với đội tuyển Thái Lan đêm nay (19-11).

Trong bữa cơm trưa ngày 19-11, Anh Đức đã bày tỏ ý định chia tay đội tuyển với HLV Park Hang-seo và đồng đội sau trận đấu với Thái Lan ở Vòng loại thứ hai World Cup 2022. Anh đã nói trước tập thể: "Ý định chia tay đội tuyển tôi đã thông báo với thầy Park từ lâu và thầy nói để thầy suy nghĩ. Nhưng đến hôm nay, tôi thấy thời gian này mình dừng lại là hợp lý nên quyết định giã từ đội tuyển sau trận gặp Thái Lan".

Thông tin này không khiến nhà cầm quân Hàn Quốc bất ngờ và ông đã chấp thuận. Anh Đức hy vọng các cầu thủ sẽ tiếp tục phấn đấu, đoàn kết để mang lại nhiều thành công cho bóng đá Việt Nam trong tương lai. Anh cũng mong muốn đội tuyển Việt Nam có một chiến thắng trước Thái Lan để làm quà chia tay mình.

Anh Đức và thủ môn Văn Lâm tại King's Cup. Ảnh trên Fb của Anh Đức

Lý do Anh Đức đưa ra là anh đã bước qua tuổi 35. Hàng công của tuyển Việt Nam cũng có các nhân tố kế thừa xứng đáng như Nguyễn Tiến Linh, Hà Minh Tuấn.

Lão tướng Anh Đức có công rất lớn trong hành trình đưa tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, Anh Đức đã ghi được 4 bàn thắng, trong đó có bàn thắng duy nhất ở trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình trước Malaysia, đưa đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch. Anh Đức cũng là người ghi bàn thắng vào lưới tuyển Thái Lan ở phút 90+4 tại King's Cup 2019, giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng tối thiểu trước đội chủ nhà.

Trong 4 trận vừa qua Anh Đức không ra sân đá chính một trận nào. Anh chỉ mới ra sân có 25 phút từ ghế dự bị trong chiến thắng 1-0 trước Malaysia. Dù vậy Anh Đức vẫn là con bài chiến lược của HLV Park Hang-seo.

Chia tay tuyển quốc gia trong vinh quang, chúc tiền đạo B.Bình Dương tiếp tục cống hiến cho bóng đá và CLB của mình.

V.Hy

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/tuyen-viet-nam-se-thang-thai-lan-nhu-mon-qua-chia-tay-lao-tuong-anh-duc-20191119164619544.htm