Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu Asian Cup 2023 dịp Tết Nguyên đán 2024

Sau nhiều ngày làm việc, FIFA, AFC và chủ nhà Qatar đã thống nhất tổ chức Asian Cup 2023 từ ngày 12-1 đến 10-2-2024.

Hiệp hội bóng đá Qatar vừa ra thông báo xác nhận sẽ tổ chức VCK Asian Cup 2023 từ ngày 12-1 đến ngày 10-2-2024. Quyền đăng cai VCK Asian Cup 2023 trước đó được trao cho Trung Quốc nhưng quốc gia này đã rút lui do tình hình dịch Covid-19. Sau quá trình dài chọn lại chủ nhà với sự tham gia của 4 quốc gia là Qatar, Indonesia, Úc và Hàn Quốc, chủ nhà World Cup 2022 đã được chỉ định đăng cai giải đấu cấp châu lục.

Ngày thi đấu cuối cùng của giải đấu sẽ trùng vào ngày mùng 1 của Tết Nguyên đán 2024. Nếu thầy trò HLV Philippe Troussier vào đến bán kết, dù có thắng hay thua, các tuyển thủ Việt Nam chắc chắn không kịp trở về nhà vào ngày 30 Tết. Tuy nhiên, nếu tuyển Việt Nam tiến sâu theo kịch bản này, đó sẽ là niềm vui rất lớn với người hâm mộ cả nước.

Tuyển Việt Nam giành vé dự Asian Cup 2023

Tuyển Việt Nam giành vé dự Asian Cup 2023

Đội tuyển Việt Nam đã sớm có vé tham dự VCK Asian Cup 2023 nhờ lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022. Ngoài Việt Nam, 23 đội còn lại gồm Qatar, Iran, Iraq, Syria, Ả Rập Saudi, UAE, Bahrain, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Oman, Palestine, Jordan, Lebanon, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Ấn Độ, Trung Quốc, Hồng Kông, Thái Lan, Malaysia, Indonesia.

Tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 2 cùng các tuyển UAE, Oman, Trung Quốc và Syria. Nhóm 1 gồm Qatar, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Saudi Arabia và Iran. Các đội còn lại sẽ được chia thành nhóm 3 và 4 dựa trên thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA.

24 đội dự vòng chung kết Asian Cup 2023

Buổi lễ bốc thăm chia bảng dự kiến diễn ra vào tháng 6-2023. 24 đội sẽ được chia vào 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội xếp nhất, nhì mỗi bảng và 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất ở các bảng đấu vào tranh vòng 16 đội.

Đối với bóng đá Việt Nam, Asian Cup vẫn là một sân chơi lớn. Thành tích tốt nhất của tuyển Việt Nam là tứ kết vào các năm 2007 và 2019. Nếu giành quyền vào bán kết tại Asian Cup 2023, thầy trò HLV Troussier sẽ lập nên dấu mốc mới trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Quốc An - Ảnh: Hiếu Ninh, Đ.Linh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/tuyen-viet-nam-se-thi-dau-asian-cup-2023-dip-tet-nguyen-dan-2024-20230303213741985.htm