Tuyển Việt Nam so tài đối thủ có giá trị gần gấp 10 lần tại King's Cup

Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Curacao, đội bóng có giá trị lên tới 16,23 triệu euro tại King's Cup 2019.

Sau nhiều đồn đoán, cái tên cuối cùng nhận lời tham dự King's Cup 2019 ở Thái Lan được xác định là đội tuyển (ĐT) Curacao, đội bóng tới từ khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF), hiện đứng thứ 82 trên bảng xếp hạng FIFA.

Trước đó, ĐT El Salvador đã xin rút khỏi King’s Cup 2019 để tập trung cho Cúp vàng CONCACAF diễn ra vào tháng Sáu. Chính vì vậy, FAT đã gấp rút tìm kiếm đội bóng thay thế đại diện đến từ Bắc Trung Mỹ.

Những cái tên được truyền thông Thái Lan đề cập gồm có ĐT Curacao, Uzbekistan và CHDCND Triều Tiên. Đến phút cuối, đội bóng đến từ khu vực CONCACAF - Curacao đã chính thức xác nhận tham dự King's Cup 2019.

ĐT Curacao chính thức xác nhận tham dự King's Cup 2019 tại Thái Lan.

ĐT Curacao chính thức xác nhận tham dự King's Cup 2019 tại Thái Lan.

Theo đó, ĐT Curacao cũng chính là đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo trong trận đấu đầu tiên trên đất Thái Lan. Đội tuyển đến từ khu vực CONCACAF đang được đánh giá cao nhất ở King's Cup 2019 với vị trí 82 trên bảng xếp hạng FIFA và giá trị chuyển nhượng vượt trội so với các đối thủ.

Cụ thể, theo định giá của trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt, tổng giá trị đội hình của Curacao lên tới 16,23 triệu euro, cao gấp gần 10 lần so với định giá của Công Phượng và các đồng đội (1,73 triệu euro).

Thậm chí, riêng cầu thủ đắt giá nhất trong đội hình Curacao là Brandley Kuwas đã có giá gấp đôi đội tuyển Việt Nam. Ngôi sao đang thi đấu cho CLB Heracles Almelo thuộc giải vô địch quốc gia Hà Lan được Transfermarkt định giá lên tới 3,5 triệu euro.

Xếp thứ hai trong danh sách là tiền vệ trung tâm Leandro Bacuna có giá 3 triệu euro. Cầu thủ sinh năm 1991 hiện đang thi đấu cho Cardiff City tại giải Ngoại hạng Anh. Trước đó, tiền vệ này từng thi đấu cho cả Aston Villa, Reading và từng ghi bàn vào lưới những đội bóng tên tuổi như Manchester City, Everton hay Leicester City.

Ngoài ra, đội hình Curacao còn có nhiều cái tên đắt giá như đội trưởng Cuco Martina (2,5 triệu euro), Eloy Room (2 triệu euro) và Rangelo Janga (1,2 triệu euro).

Brandley Kuwas là cầu thủ đắt giá nhất bên phía ĐT Curacao. Ảnh Daily Expres

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam mới được Transfermarkt định giá từ ngày 28.3. Trong đội hình "Rồng vàng" lọt tới tứ kết Asian Cup 2019, Đặng Văn Lâm là cầu thủ được định giá cao nhất (300.000 euro).

Những cái tên khác như Công Phượng (150.000 euro), Xuân Trường (200.000 euro) hay Quang Hải (150.000 euro) đều kém xa về mặt giá trị so với đối thủ.

Trong lịch sử, ĐT Curacao từng lên ngôi vô địch Caribe Cup năm 2017. Sau đó, họ tham dự Cúp vàng CONCACAF và để thua Jamaica, El Salvador, Mexico ngay từ vòng bảng.

Với việc tiếp tục giành suất dự Cúp vàng CONCACAF 2019, ĐT Curacao sẽ tới Thái Lan thi đấu King's Cup với mục đích cọ xát, thử nghiệm đội hình.

Theo lịch, King's Cup 2019 sẽ diễn ra từ ngày 5-8.6 tại Thái Lan với sự tham dự của Ấn Độ, Việt Nam, Curacao và chủ nhà Thái Lan.

Cát Tường

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bong-da/tuyen-viet-nam-so-tai-doi-thu-co-gia-tri-gan-gap-10-lan-tai-kings-cup-726953.ldo