Tuyển Việt Nam tập trung cho trận gặp Indonesia

Ở buổi tập thứ hai tại Bali (Indonesia) trong ngày 13-10, HLV Park Hang Seo tiếp tục chỉ đạo các học trò thực hiện các bài tập đơn giản và khá nhẹ nhàng, bên cạnh đó không quên củng cố tinh thần toàn đội bằng những lời động viên, khích lệ.

Vòng loại thứ 2 World Cup 2002 khu vực châu Á

Thầy trò HLV Park tập luyện hăng say trước cuộc đối đầu quan trọng.

Thầy trò HLV Park tập luyện hăng say trước cuộc đối đầu quan trọng.

Bước sang ngày thứ ba có mặt tại Indonesia, các cầu thủ đã cho thấy sự thích nghi rất tốt, ra sân tập luyện với tinh thần thoải mái nhưng không kém phần nghiêm túc và quyết tâm. Sau giai đoạn khởi động, các cầu thủ được chia thành hai đội để thi đấu đối kháng nâng cao kỹ - chiến thuật.

Chỉ duy nhất tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục tập luyện hồi phục theo chế độ riêng và được sự hướng dẫn của bác sĩ Choi Ju Young. Chấn thương của cầu thủ CLB Hoàng Anh Gia Lai sau khi được đưa đi chụp phim đã xác định không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, khả năng Tuấn Anh có thể ra sân hay đá chính vẫn còn đang bỏ ngỏ.

Chia sẻ với truyền thông trước buổi tập, tiền đạo hiện nhận được nhiều kỳ vọng của đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Công Phượng thừa nhận phong độ hiện tại của bản thân chỉ đang ở mức tương đối, lý do vì anh ít có cơ hội ra sân thi đấu cho CLB chủ quản tại Giải VĐQG Bỉ. Tuy vậy, Công Phượng cũng khẳng định việc được thi đấu ở nước ngoài không gây nhiều sức ép cho anh và “được khoác áo đội tuyển quốc gia luôn là niềm vinh dự và tự hào của chúng tôi”.

Cũng như các đồng đội khác, tiền đạo Công Phượng (số 10) rất quyết tâm thi đấu thật tốt nếu được ra sân ở trận tới.

Tiền đạo người Nghệ An nhận định về cuộc so tài tới đây với Indonesia: “Đây là trận đấu trên sân khách của đội tuyển Việt Nam. Điều này mang tới chút khó khăn khi chúng tôi phải vừa thi đấu, vừa di chuyển. Nhưng khi đã ra sân thì toàn đội luôn đặt mục tiêu giành chiến thắng. Ban huấn luyện đã phân tích cho chúng tôi những mặt yếu và mạnh của đội tuyển Indonesia để có kế hoạch ở trận tới”.

Đội tuyển Indonesia hồi tháng 9 vừa qua đã nhập tịch cho cầu thủ 34 tuổi gốc Brazil Otavio Dutra, tuy nhiên chưa thể sử dụng trung vệ cao tới 1m88 này trong các trận đấu trước đó tại Vòng loại World Cup 2022 do chưa hoàn tất các thủ tục cần thiết. Otavio Dutra nhiều khả năng sẽ có trận đấu đầu tiên khoác áo Indonesia trong trận gặp Việt Nam và đá cặp cùng người đồng đội Hansamu Yama tại CLB Persebaya Surabaya.

Trung vệ nhập tịch gốc Brazil Otavio Dutra của đội tuyển Indonesia.

Trước thông tin này, Công Phượng khẳng định không hề e ngại tân binh nhập tịch của đội bóng xứ vạn đảo: “Chuyện họ dùng hậu vệ nào không quan trọng. Khi tôi chơi đúng phong độ thì mọi chuyện sẽ thuận lợi, mục tiêu của tôi là được ra sân ở trận tới và thi đấu thật tốt. Với đội tuyển Việt Nam, mục tiêu của chúng tôi ở bất cứ trận nào cũng đều là chiến thắng. Cảm ơn khán giả đã ủng hộ chúng tôi và mong mọi người hãy vững tin vào đội tuyển”.

Dự kiến, trong chiều nay (14-10), thầy trò HLV Park sẽ có buổi tập làm quen sân bóng sẽ diễn ra trận đấu ngày mai là Kapten I Wayan Dipta (Bali, Indonesia).

Cuộc so tài giữa hai đội tuyển Indonesia và Việt Nam thuộc lượt trận bảng G Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 30 tối 15-10. Nhân Dân điện tử sẽ tường thuật trực tiếp những diễn biến chính hấp dẫn nhất của trận đấu rất được mong chờ này.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/41888502-tuyen-viet-nam-tap-trung-cho-tran-gap-indonesia.html