Tuyển Việt Nam thống trị: Kiatisuk nói lời đắng, không cam chịu

'Việt Nam vô địch hàng loạt giải đấu nhưng không thể nói Thái Lan thua kém một cách rõ ràng'.

Trả lời phỏng vấn tờ Siam Sport ngày 11/12, cựu huấn luyện viên tuyển quốc gia Thái Lan, Kiatisuk Senamuang bày tỏ sự ngưỡng mộ về thành công của bóng đá Việt Nam.

"Về mặt thể thao, cần phải chúc mừng bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, cũng thừa nhận Việt Nam tiến bộ quá nhanh, nhanh hơn tôi tưởng tượng vào năm 2013 khi tôi nói 10 năm nữa Việt Nam mới có thể đánh bại Thái Lan.

Chỉ cần 6,7 năm, họ đã vô địch cả SEA Games lẫn AFF Cup. Quan trọng hơn, lứa cầu thủ vàng của họ mới 22, 23 tuổi", Kiatisuk nói

Tuy nhiên, Kiatisuk cũng không quên ca ngợi bóng đá nước nhà. Chỉ trong 2 tháng qua, Việt Nam và Thái Lan có tới 3 lần chạm trán nhau trên các mặt trận. Kết quả bất phân thắng bại, hai trận hòa 0-0 (vòng loại World Cup) và một trận hòa 2-2 (vòng bảng SEA Games 30).

"Việt Nam vô địch hàng loạt giải đấu nhưng không thể nói Thái Lan thua kém một cách rõ ràng. Bởi vì những cuộc gặp gần đây giữa 2 đội gần đây đều kết thúc với tỷ số hòa. Thái Lan thậm chí xứng đáng thắng 2 trận đó. Ở lần gặp nhau vừa qua tại SEA Games, tôi nghĩ Thái Lan chơi tốt hơn", Kiatisuk nhận định.

Đội tuyển U22 Thái Lan về nước ngay từ vòng loại SEA Games.

Đội tuyển U22 Thái Lan về nước ngay từ vòng loại SEA Games.

Cuối cùng, cựu huấn luyện viên tuyển quốc gia Thái Lan thúc giục các cầu thủ trẻ của Thái Lan cần phải quên đi thất bại và nhanh chóng trở lại mạnh mẽ để lấy lại vị thế của mình.

"Tại thời điểm này, Việt Nam thực sự rất mạnh, họ vẫn sở hữu trong tay nhiều cầu thủ trẻ còn có cơ hội tiếp tục phát triển trong một thời gian dài. Tuy nhiên, Thái Lan cũng có rất nhiều ngôi sao đang lên, chúng ta cần nhanh chóng trở lại và chơi tốt hơn họ", Kiatisuk nhấn mạnh.

Nhiều người cảm thấy rằng, trong những câu nói của Kiatisuk vẫn có một chút gì đó 'không cam chịu'. Thực tế, lịch sử do người chiến thắng viết nên, người hâm mộ không quan tâm đến quá trình mà điều họ chờ đợi nhất là kết quả. Việt Nam đã vô địch, còn Thái Lan phải về nước ngay tại vòng loại, đó là sự thật.

Nhận định của Kiatisuk về đội tuyển Việt Nam trái ngược hoàn toàn so với những gì truyền thông nước này viết về đương kim vô địch SEA Games.

Cụ thể, tờ Thai Rath có bài phân tích, các đội tuyển Thái Lan đang thực sự tụt hậu so với Việt Nam, cả về bóng đá nam lẫn nữ. Tờ báo Thái thừa nhận: "SEA Games 2019 tại Philippines phản ánh thất bại toàn diện của các đội tuyển Thái Lan - cả nam và nữ. Quan trọng hơn, ngay bây giờ, chúng ta đang bị đối thủ chính Việt Nam vượt mặt".

"Đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo được xây dựng trên nền tảng những cầu thủ thi đấu với nhau từ khi còn nhỏ. Đội tuyển Việt Nam hiện nay là sự kết hợp tuyệt vời của rất nhiều cầu thủ trong độ tuổi 23. Điều này cũng đồng nghĩa, họ là đội bóng được cơ cấu để càn quét thành công trong tương lai lâu dài. Nhìn lại các đội tuyển Thái Lan do HLV Akira Nishino xây dựng, mọi thứ chưa được định hình. Những người mới xuất hiện rất nhiều, nhưng không có ổn định", Thai Rath nhận định.

Thai Rath cho rằng, giải VĐQG Thái Lan rất cần, và đang cố gắng tìm kiếm cầu thủ thuộc đội tuyển Việt Nam để chuyển nhượng. Tuy nhiên, hiếm cầu thủ Việt Nam nào chấp nhận sang Thai League.

"Thực sự, nếu không phải những thương vụ liên quan đến thương mại, các cầu thủ giỏi của Việt Nam quan tâm hơn với V-League. Không có cầu thủ Việt Nam muốn sang Thái Lan ở thời điểm này. Hoặc, có vẻ như giải Thai League không còn trong suy nghĩ của họ như trước đây", tờ báo của Thái Lan phân tích.

Tờ Thai Rath nhìn thẳng vào thực tế, ông Park Hang Seo giúp Việt Nam bất bại, đứng đầu bảng G vòng loại World Cup 2022. Trong khi đó, Thái Lan của Akira Nishino đang phải xếp thứ 3, và kém Việt Nam 3 điểm.

Tùy Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/binh-luan-bong-da/tuyen-viet-nam-thong-tri-kiatisuk-noi-loi-dang-khong-cam-chiu-3393170/