Tuyển Việt Nam tiếp tục cách ly tại TP. HCM

Các cầu thủ, thành viên Ban huấn luyện tuyển Việt Nam vẫn ở lại Khách sạn New Milano, Quận 7 (TP. HCM) để hoàn thành 7 ngày lưu trú, thay vì trở về nhà như dự kiến ban đầu.

Các thành viên tuyển Việt Nam vẫn tiếp tục cách ly tại Khách sạn New Milano, phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM.

Nguyên do bởi đội tuyển Việt Nam đã hết cách ly tập trung 7 ngày theo qui định (từ 17 - 24/6). Song, tại TP. HCM đang bùng dịch khiến đội nhận kết quả xét nghiệm chậm, nên phải đến hôm nay (26/6) mới có thông báo được phép rời khách sạn về nhà.

Vì chỉ còn 4 ngày nữa là hoàn thành 7 ngày cách ly tiếp theo tại khu lưu trú, nên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã xin cho đội được ở lại khách sạn cách ly lưu trú hết thời gian này.

“Đề xuất của VFF đã được chấp thuận hôm nay 26/6, và các thành viên đội tuyển Việt Nam sẽ trở về nhà với gia đình vào ngày 1/7”, nguồn tin từ VFF xác nhận.

“VFF chọn cách ly lưu trú ngay tại khách sạn để Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. HCM dễ kiểm soát. Nếu để cầu thủ về cách ly lưu trú tại nhà, cơ quan chức năng sẽ mất thời gian thẩm định nơi lưu trú và khó kiểm soát tình hình của cầu thủ. Việc lấy mẫu xét nghiệm thêm một lần vào ngày cuối cách ly lưu trú cũng khó khăn hơn”, nguồn tin giải thích thêm.

Bộ Y tế hôm 16/6 đã có văn bản đồng ý đề xuất của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và UBND TP. HCM về việc rút ngắn thời gian cách ly y tế đối với đội tuyển Việt Nam từ 21 xuống còn 7 ngày.

Nguyên nhân bởi các thành viên tuyển Việt Nam dù mới trở về từ UAE nhưng họ đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin phòng Covid-19, đồng thời các xét nghiệm tiếp theo cũng cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Do đó, thầy trò Park Hang-seo sẽ thực hiện cách ly tập trung 7 ngày, cách ly tại nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo và tự theo dõi sức khỏe cho đến hết 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

Nhờ tài thao lược của HLV Park Hang-seo đã giúp tuyển Việt Nam làm nên lịch sử lần đầu tiên vào vòng loại cuối cùng tranh suất đến Qatar dự vòng chung kết World Cup 2022.

Chiến dịch lịch sử của thầy trò HLV Park Hang-seo dự kiến diễn ra từ tháng 9/2021 tới tháng 3/2022, còn gồm các đội: Syria, Australia, Iran, Saudi Arabia, Nhật Bản, UAE, Hàn Quốc, Trung Quốc, Iraq, Oman và Lebanon.

12 đội sẽ chia thành 2 bảng đấu vòng tròn và 2 đội đứng đầu mỗi bảng giành vé dự World Cup 2022, còn 2 đội đứng thứ ba đối đầu nhau để tranh suất đá play-off với châu lục khác.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/tuyen-viet-nam-tiep-tuc-cach-ly-tai-tp-hcm-S8W7HVk7g.html