Tuyển Việt Nam trở lại thứ hạng cao nhất từng có trên bảng xếp hạng FIFA

Việc trở lại vị trí thứ 96 trên bảng BXH FIFA và 15 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam lại có lợi thế lớn trước thềm vòng loại World Cup 2022.

Đầu tháng 6, tuyển Việt Nam đã nhảy lên thứ hạng từ 98 lên 96 trên bảng xếp hạng FIFA. ĐT Việt Nam đã tăng từ 1.227 lên 1.232 điểm.

Thứ hạng này giúp cho ĐT Việt Nam vươn lên đứng vị trí thứ 15 châu Á. Điều này cũng đồng nghĩa, ĐT Việt Nam chắc chắn góp mặt ở nhóm hạt giống số 2 để bốc thăm, chia bảng vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Tuy nhiên, tuần trước tuyển Việt Nam bị mất vị trí này và bị tụt 1 bậc do ĐT Haiti thi đấu tuyệt hay ở vòng bảng Gold Cup CONCACAF 2019, với 3 chiến thắng liên tiếp tại vòng bảng, qua đó thăng tiến từ hạng 101 lên hạng 90 thế giới.

Thế nhưng những ngày qua, vì thành tích bết bát của ĐT Trinidad & Tobago tại CONCACAF 2019 đã giúp thầy trò HLV Park Hang Seo thăng hạng.

Cụ thể, sau trận hòa 1-1 trước Guyana, ĐT Trinidad & Tobago đã bị loại khỏi CONCACAF 2019 với chỉ 1 điểm sau 3 lượt trận. Kết quả này khiến họ tụt 8 bậc trên BXH FIFA vì bị trừ rất nhiều điểm từ 1.260 điểm còn 1.226 điểm, qua đó rớt xuống hạng 100 thế giới. Điều này giúp tuyển Việt Nam trở lại hạng 96 thế giới.

Vị trí thứ 96 trên bảng xếp hạng FIFA cũng là vị trí cao nhất mà tuyển Việt Nam từng có được trong 20 năm qua. Vị trí tốt nhất trong lịch sử của chúng ta là 84 thế giới, diễn ra vào năm 1998.

Đ.N

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/tuyen-viet-nam-tro-lai-thu-hang-cao-nhat-tung-co-tren-bang-xep-hang-fifa-116148.html