Tuyển Việt Nam: Tự tin giành chiến thắng

Chiều qua (6/11), tuyển Việt Nam đã có buổi tập thứ 2 trên đất Lào. HLV Park Hang Seo đã cho các cầu thủ đổi sân tập và điều đó khiến chất lượng buổi tập được nâng cao.

Thầy trò HLV Park Hang Seo tập trung cao nhất cho trận ra quân.

Thoải mái trước giải đấu

Sáng 6/11, tuyển Việt Nam đã có buổi gặp Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào Nguyễn Bá Hùng ở Vientiane. Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đã gửi lời chúc ĐT Việt Nam thi đấu tốt tại AFF Cup 2018 nói chung và trong trận đấu gặp chủ nhà Lào nói riêng vào ngày 8/11 tới nhằm giành trọn 3 điểm ngày ra quân.

Trong buổi tiếp kiến này, HLV Park Hang Seo bày tỏ mong muốn cùng ĐT Việt Nam giành ngôi nhất bảng A AFF Cup 2018, qua đó chiếm nhiều lợi thế khi được chơi trận chung kết lượt đi trên sân nhà. Đây là toan tính dài hơi của chiến lược gia người Hàn Quốc, khi vào ngày 8/11 tới, ĐT Việt Nam mới bước vào trận ra quân tại AFF Cup 2018 gặp chủ nhà Lào trên sân Chao Anouvong. Theo tính toán của ông Park, nếu giành ngôi nhất bảng A, ĐT Việt Nam sẽ có lợi thế rất lớn khi được thi đấu trận chung kết lượt đi trên sân nhà, và cơ hội đăng quang ngôi vô địch giải đấu này sau 10 năm chờ đợi sẽ rộng mở hơn rất nhiều.

Ngay sau buổi tập đầu tiên mà mặt sân Chao Anouvong quá cứng, không đáp ứng được tiêu chuẩn tập luyện, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã cử hai trợ lý của đội tuyển Việt Nam đi kiểm tra chất lượng một sân tập khác. Sau khi nghe báo cáo từ phía các trợ lý, ông Park quyết định đổi địa điểm tập mới cho Việt Nam là sân Đại học Quốc gia tại Làng Dongdok, cách địa điểm đóng quân của tuyển Việt Nam 10 cây số.

Dù đây là sân tập có chất lượng mặt cỏ dày và tốt hơn, tuy nhiên, HLV Park Hang Seo vẫn rất cẩn thận đi một vòng sân kiểm tra kỹ lưỡng nhằm tránh chấn thương ngoài ý muốn cho các học trò. Ngay trước buổi tập thứ 2 của đội tuyển Việt Nam trên đất Lào, đội trưởng Văn Quyết khẳng định đã cùng đồng đội nghiên cứu rất kỹ để giải mã đối thủ trong trận ra quân AFF Cup 2018. Thủ quân Văn Quyết cho biết toàn đội tuyển Việt Nam đang có thể trạng và tinh thần rất tốt, đồng thời tập trung tối đa trước trận mở màn tại AFF Cup 2018.

Đội hình nào sẽ đá chính?

Quan sát những buổi tập cuối cùng ở Việt Nam cũng như trong buổi tập chiều qua, có thể nhận thấy HLV Park Hang Seo đã có trong tay đội hình 11 cầu thủ chính thức ra sân trong trận ra quân. Vị trí thủ môn, Đặng Văn Lâm sẽ ra sân ngay từ đầu và luôn là số 1 khi luôn có phong độ ổn định cũng như được giới chuyên môn đánh giá cao hơn so với Tiến Dũng và Tuấn Mạnh. Nơi hàng phòng ngự, 3 trung vệ Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh và Đình Trọng đang là những gương mặt sáng giá.

Nếu như Đình Trọng và Duy Mạnh đã chơi rất ăn ý, đóng góp vào thành công của ĐT U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á và ASIAD 18 thì Quế Ngọc Hải là người đã khẳng định được tên tuổi và được đánh giá là chốt chặn hàng đầu của bóng đá Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Với việc ưa thích sử dụng sơ đồ 3 trung vệ, đây sẽ là những sự lựa chọn tối ưu của ông Park. Nhưng cũng đừng quên Bùi Tiến Dũng sẽ có thể ra sân ngay từ đầu bởi anh vốn đã chơi cực kỳ ăn ý và hiệu quả với Duy Mạnh và Đình Trọng trong những giải đấu gây tiếng vang vừa qua.

Nơi hàng tiền vệ, vị trí trung tâm nhiều khả năng sẽ do Huy Hùng và Hùng Dũng đảm nhận. Nếu như Huy Hùng với khả năng đánh chặn tốt thì Hùng Dũng chính là người chia bài và hỗ trợ tấn công. Đây là kỳ AFF Cup mà Huy Hùng hứa hẹn sẽ để lại những dấu ấn như anh đã từng làm ở AFF Cup 2014. Trong khi đó, Hùng Dũng cũng đã ghi điểm trong mắt HLV Park Hang Seo tại ASIAD 18 vừa rồi. Với cặp đôi này, khả năng phòng ngự của tuyển Việt Nam sẽ tăng cao rõ rệt nhưng với lối chơi tấn công để giành chọn 3 điểm thì người nhiều khả năng ra sân đá cặp với Huy Hùng hoặc Hùng Dũng sẽ là Xuân Trường. Với phong độ không cao, nhưng Xuân Trường vẫn được HLV Park Hang Seo tin tưởng nên có thể anh sẽ được tung vào sân ở trận đấu ra quân. Bởi nên nhớ rằng, tiền vệ con cưng của HLV Park Hang Seo cần ra sân hơn bao giờ hết, và Lào là đối thủ không quá khó để Xuân Trường có thể tìm lại phong độ.

Ở vị trí trung tâm, Quang Hải cũng là một phương án lựa chọn mà ông Park đã thử nghiệm ở các trận đấu tập. Do đó sẽ không bất ngờ nếu anh chơi ở vị trí này tại AFF Cup 2018. Ở 2 cánh, Văn Hậu và Trọng Hoàng sẽ là những cái tên được chọn đầu tiên. Còn nơi hàng công, HLV Park Hang Seo đang có nhiều sự lựa chọn. Ông đang có đến 3 tiền đạo cắm là Anh Đức, Đức Chinh và Tiến Linh. Tiền đạo cánh là Công Phượng, Văn Toàn, Văn Quyết, Phan Văn Đức, thậm chí Quang Hải cũng là một lựa chọn. Với lực lượng này, trong trường hợp Quang Hải được chọn đá hộ công, bộ 3 tiền đạo sẽ là Văn Quyết - Anh Đức - Công Phượng. Nếu Quang Hải được xếp đá tiền đạo cánh sẽ thay thế Công Phượng hoặc Văn Quyết.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/tuyen-viet-nam-tu-tin-gianh-chien-thang-tintuc422005