Tuyển Việt Nam - Tuyển Myanmar: 'Né' Thái Lan hay không?

Tối 3/1, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối vòng bảng AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 gặp đội tuyển Myanmar. Trận đấu sẽ mang theo nhiều toan tính của HLV Park Hang-seo.

Tuyển Việt Nam đặt quyết tâm thắng Myanmar. Ảnh: TT

Thầy trò HLV Park Hang-seo đặt quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên trong năm mới 2023 của đội tuyển Việt Nam, để đoạt ngôi đầu bảng, đồng thời khai xuân thuận lợi cho bóng đá Việt Nam.

Do bảng A đã xác định được 2 vị trí đầu bảng nên đội tuyển Việt Nam có thể tính toán đối thủ ở bán kết. Chia sẻ về đối thủ ở vòng đấu tiếp theo, HLV Park Hang-seo cho rằng dù gặp Thái Lan hay Indonesia thì đó vẫn là thách thức lớn với đội tuyển Việt Nam.

Trong lịch sử, tuyển Myanmar chưa từng thắng tuyển Việt Nam ở AFF Cup. Nếu giành chiến thắng trước Myanmar lần này, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ giành ngôi đầu bảng và đối đầu với Indonesia ở bán kết. Trong trường hợp tuyển Việt Nam không giành chiến thắng, nhiều biến số có thể xảy ra. Không loại trừ khả năng thầy trò ông Park rơi xuống vị trí nhì bảng và gặp tuyển Thái Lan. Thực tế, gặp tuyển Indonesia hay tuyển Thái Lan đều là những thử thách khó khăn hơn rất nhiều so với Malaysia hay Singapore.

“Tôi tin rằng với sự chuẩn bị tốt nhất, tuyển Việt Nam sẽ thắng trận này để năm 2023 có nhiều kết quả tốt đẹp. Hơn nữa, chúng tôi cũng cần thắng để vào bán kết với vị trí đầu bảng” - HLV Park Hang-seo

Việc thi đấu sau đối thủ bảng A cũng đồng nghĩa đội tuyển Việt Nam sẽ chịu thiệt thòi khi nghỉ ít hơn đối thủ ở bán kết 1 ngày. Trong trường hợp nếu giành ngôi nhất bảng B, đội quân của HLV Park Hang-seo sẽ đá bán kết lượt đi trên sân khách vào ngày 6/1. Điều này cũng buộc chiến lược gia người Hàn Quốc phải tính toán trong việc sắp xếp nhân sự trong cuộc tiếp đón đội tuyển Myanmar.

Bảo toàn lực lượng vẫn là bài toán mà HLV Park Hang-seo cần tính đến. Tuyển Việt Nam có thể ra sân với “đội hình 2” và cố gắng giành ít nhất 1 trận hòa. Có 1 điểm, tuyển Việt Nam chắc chắn giành vé đi tiếp và vẫn có thể giành ngôi đầu nếu trận đấu giữa Malaysia và Singapore kết thúc với tỷ số hòa.

Tuyển Myanmar hướng tới một trận đấu thật hay trước Việt Nam. Ảnh: MFF

Thử thách của tuyển Việt Nam ở lượt trận cuối là không quá lớn. Hiện Myanmar được sự dẫn dắt của HLV người Đức Antoine Hey. Vị HLV này từng làm việc ở châu Phi, có rất nhiều kinh nghiệm trong hơn 4 năm dẫn dắt tuyển Myanmar. Tuy nhiên, sau 3 trận đấu đầu tiên, tuyển Myanmar cho thấy họ là đội bóng có tiềm năng nhưng chưa chứng minh được bản lĩnh ở những thời điểm quan trọng. Hiện ở bảng B, Myanmar mới chỉ có 1 điểm, đã bị loại. Họ thua Malaysia, Singapore trước khi cầm hòa Lào.

Myanmar thi đấu không hề tệ nhưng những sai lầm hàng phòng ngự khiến họ đánh rơi điểm đáng tiếc. Hàng tấn công của Myanmar vẫn tiềm ẩn nhiều sự nguy hiểm với tốc độ và sự tinh quái. Năm 2018, Myanmar cũng đã cầm hòa đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng.

Đánh giá về trận đấu này, HLV Antoine Hey cho biết: "Đây là lần đầu tôi đến Việt Nam. Tôi rất vui khi được đối đầu với một trong những đội mạnh nhất Đông Nam Á. Tôi cũng hơi tiếc khi Myanmar không còn cơ hội vào bán kết, tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng chơi một trận thật hay".

Ngay khi 2 trận đấu cuối cùng của bảng A kết thúc, đội tuyển Việt Nam đã đặt vé đi Indonesia nhằm chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi vào ngày 6/1. Điều này cho thấy thầy trò HLV Park Hang-seo tự tin giành chiến thắng trước Myanmar.

Theo như HLV Park Hang-seo, những đối thủ ở bán kết đều rất mạnh, và muốn trở thành nhà vô địch AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam cần đánh bại mọi đối thủ. Nhưng việc tính toán đường đi nước bước cho từng thời điểm thích hợp sẽ giúp hành trình trở nên dễ dàng hơn.

Tuyển Việt Nam tự tin giành ngôi đầu bảng. Ảnh: VFF

Với nhiều người, việc có thể tránh được “bầy voi chiến” Thái Lan đã là một khía cạnh quan trọng ban đầu. Nói thế không có nghĩa là đánh giá thấp Indonesia, nhưng ít nhất, tuyển Việt Nam có được tâm lý quan trọng trước bán kết. Hơn nữa, thầy trò HLV Park Hang-seo còn được đá trên sân nhà ở lượt về để có thể giải quyết đối thủ.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Myanmar sẽ diễn ra vào 19 giờ 30 ngày 3/1 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Trong khi đó, với 6 điểm (xếp thứ 3), ít hơn 1 điểm so với đối thủ trước cuộc so tài trực tiếp ở bảng B, nên chỉ có chiến thắng trước tuyển Singapore mới có thể giúp các cầu thủ Malaysia góp mặt tại vòng bán kết AFF Cup 2022. “Thánh địa” Bukit Jalil sẽ tiếp sức Malaysia trong trận đấu quan trong này. Còn Singapore chỉ cần hòa là hoàn thành mục tiêu như đã làm được ở giải này năm ngoái.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội:
Việt Nam: Đặng Văn Lâm, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Thành Chung, Tấn Tài, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Văn Đức, Hồng Duy, Tuấn Hải, Văn Quyết
Myanmar: Tun Nanda Oo, Ye Min Thu, David Htan, Kyaw Min Oo, Lwin Moe Aung, Hein Htet Aung, Aung Kaung Mann, Mg Mg Lwin, Kyaw Zin Lwin, Myat Kaung Khant, Hein Zeyar Lin

Lịch thi đấu bảng B AFF Cup 2022:
19 giờ 30, ngày 3/1: Việt Nam - Myanmar
19 giờ 30, ngày 3/1: Malaysia - Singapore

Ở lượt trận cuối bảng A, Thái Lan đã giành chiến thắng với tỷ số 3 - 1 trước Campuchia để giành vị trí nhất bảng với 10 điểm. Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, Indonesia chỉ có thể giành chiến thắng 2 - 1 trước Philippines, và kết quả này không đủ để giúp đội bóng Xứ vạn đảo giành ngôi nhất bảng A do kém hơn Thái Lan về hiệu số bàn thắng thua.

L. Sơn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/tuyen-viet-nam-tuyen-myanmar-ne-thai-lan-hay-khong-20230103110934086.htm