Tuyển Việt Nam vô địch Bảng 2 tại Tank Biathlon 2020

Thi đấu vượt trội trước đối thủ cả về số bia bắn trúng và thời gian về đích, tuyển Việt Nam đã giành được chức vô địch Bảng 2 Tank Biathlon 2020.

Trận chung kết Bảng 2 nội dung Xe tăng hành tiến (Tank Biathlon 2020) tại Army Games 2020 giữa các Đội tuyển (ĐT) xe tăng Việt Nam, Lào, Myanmar và Tajikistan chính thức diễn ra lúc 15h ngày 4/9.

Trước khi trận đấu diễn ra, ĐT Việt Nam đã bốc được phương án thi đấu là: Vòng 1 bắn súng máy 12,7mm; vòng 2 bắn súng máy đồng trục PKT 7,62mm, vòng 3 đua tốc độ và vòng 4 là bắn pháo chính 125mm.

Niềm vui chiến thắng của tuyển Việt Nam.

Niềm vui chiến thắng của tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành vòng chạy đầu tiên với thành tích hơn 9 phút lúc 15h10, kém ĐT Myanmar khoảng 3 phút do ĐT Myanmar thực hiện vòng đầu tiên là đua tốc độ.

Trong vòng thi đấu thứ 2, tuyển Việt Nam đã hạ thành công 2 bia giả lập súng chống tăng vác vai bằng súng đồng trục PKT 7,62mm nâng thành tích xạ kích lên con số 4, dẫn đầu các đội tuyển dự thi.

Đội tuyển Lào và Myanmar đã tiến vào vòng chạy thứ 3 lúc 15h24. Trong khi đó, Đội tuyển Tajikistan lại 1 lần nữa bắn thật nhanh để tập trung cho chạy phạt. Tuyển Lào thực hiện bài bắn pháo chính 125mm không tốt, khi bắn trượt cả 3 mục tiêu.

Tuyển Việt Nam đạt tốc độ tối đa tới 71km/h ở vòng đua tốc độ và vươn lên dẫn đầu trận thi đấu với thành tích 27 phút 36 giây ở vòng chạy thứ 3. Ở vòng chạy thứ 4, Việt Nam thực hiện bài bắn pháo chính 125mm.

Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn ở bài bắn pháo tăng 125mm và không thể cải thiện thành tích xạ kích. Trong khi đó, Lào rất thành công với bài bắn súng máy phòng không 12,7mm với 2 mục tiêu trực thăng treo và pháo chống tăng.

Đến 15h45, những kíp lái đầu tiên của cả 3 đội Việt Nam, Lào và Myanmar đã hoàn thành vòng chạy số 4 gần như đồng thời. Đội Việt Nam giành vị trí số 2 sau khi đổi sang kíp lái số 2. Trong khi đó, Tajikistan vẫn đang ở kíp lái đầu tiên.

Vào vòng đua số 5, kíp lái số 2 của Việt Nam đã có màn khởi đầu thuận lợi với bài bắn súng máy phòng không 12,7mm khi hạ mục tiêu trực thăng treo. Trong khi đó, tuyển Lào bước vào bài bắn súng máy đồng trục PKT 7,62mm và đã hạ ngay 3 bia.

Tăng T-72B3 của tuyển Việt Nam.

Trong vòng chạy số 6, Việt Nam thực hiện bài bắn PKT 7,62mm không thành công. Lào hiện tại vẫn tạm thời dẫn đầu ở khoa mục xạ kích với 7 mục tiêu, Việt Nam đứng thứ 2 với 6 mục tiêu, Myanmar với 4 mục tiêu. Chỉ còn Tajikistan chưa hạ bất kỳ mục tiêu nào.

Và ở vòng chạy cuối cùng của kíp lái số 2, tuyển Việt Nam bước vào bài bắn pháo chính 125mm. Lào bước vào vòng chạy số 8 và kém thành tích của Việt Nam hơn 9 phút.

Theo thông báo về kết quả từ ban tổ chức, thành tích của 4 đội tuyển sau khi hoàn thành bài thi lần lượt như sau: Việt Nam vô địch, giành huy chương VÀNG với tổng thời gian 2h12p42", bắn hạ được 13/24 bia.

Lào xếp thứ 2 giành huy chương Bạc với tổng thời gian 2h22p47, chậm hơn Việt Nam 10p05 và họ chỉ hạ được 11/24 bia. Tajikistan xếp thứ 3 giành huy chương đồng với thành tích 2h32p37 và chỉ hạ được 2/24 bia.

Xếp cuối bảng là Myanmar với thành tích 2h38p07, chậm hơn Việt Nam 22p24 và chỉ hạ được 5/24 bia.

Thanh Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/quoc-phong-viet-nam/tuyen-viet-nam-vo-dich-bang-2-tai-tank-biathlon-2020-3418433/