Tuyển Việt Nam vượt Thái Lan và khoảng trống từ V-League

Tuyển Việt Nam khẳng định vị trí số 1 Đông Nam Á, sau khi buộc người Thái khuỵu gối ở King's Cup. Thế nhưng, nhìn rộng hơn bóng đá Việt Nam còn phải nỗ lực nhiều...

Tuyển Việt Nam vượt Thái Lan, là số 1 Đông Nam Á...

Thực tế không cần phải đến khi thầy trò HLV Park Hang Seo đánh bại Thái Lan tại Buriram trong khuôn khổ King’s Cup vị thế của tuyển Việt Nam mới được chứng tỏ ở khu vực Đông Nam Á.

Nói một cách khác, tuyển Việt Nam đã là số 1 khu vực sau khi lên ngôi ở AFF Cup và lời khẳng định rõ ràng hơn nữa nằm ở Asian Cup, giải đấu mà thầy trò HLV Park Hang Seo đã vào đến tứ kết.

Tuyển Việt Nam đang đứng trên đỉnh Đông Nam Á

Tuyển Việt Nam đang đứng trên đỉnh Đông Nam Á

Không chỉ đảm bảo được thành tích, khả năng về chuyên môn ở cấp độ ĐTQG, việc lứa cầu thủ trẻ của Việt Nam như U23 dưới thời HLV Park Hang Seo đã liên tục đánh bại Thái Lan cũng là một sự khẳng định khác cho vị thế số 1 khu vực.

Và bởi thế chuyện thầy trò ông Park chiến thắng Thái Lan ở King’s Cup cũng như vượt xa đối thủ này trên BXH FIFA suốt một thời gian dài qua thực sự là quá... bình thường, để lúc này không còn ai nghi ngờ vị thế của bóng đá Việt Nam ở cấp độ đội tuyển tại ĐNÁ vào lúc này.

... nhưng V-League chưa thể đua Thai-League

Hai ngày vừa qua, với trận hòa có tỉ số ở Philippines của CLB Hà Nội và chiến thắng mà Bình Dương tạo ra trên sân nhà tại sân chơi AFC (vòng bán kết khu vực ĐNÁ) đang giúp bóng đá Việt Nam đứng trước cơ hội sẽ có trận chung kết nội bộ trong khuôn khổ giải đấu này.

Và nếu như một trận chung kết nội bộ ấy diễn ra, bóng đá Việt Nam cũng sẽ có cơ hội tái lập lịch sử là có mặt ở vòng bán kết toàn châu lục mà Bình Dương từng làm được ở AFC Cup đúng 10 năm về trước. Tất nhiên, với điều kiện CLB Hà Nội hay Bình Dương chiến thắng ở vòng bán kết liên khu vực.

nhưng xem ra ở cấp CLB vẫn còn một khoảng cách không nhỏ nếu so với các đội bóng Thái Lan, như Buriram mà Xuân Trường đang khoác áo

Thành tích này ở cấp CLB của bóng đá Việt Nam trên bình diện châu lục thực sự đáng trân trọng, bởi cần phải nhớ rằng trong nhiều năm các đại diện của chúng ta đều không đi sâu dù chỉ là chơi ở giải đấu tầm thấp AFC Cup.

Trong khi đó, dù các đại diện của bóng đá Thái Lan ít năm gần đây không tạo ra được quá nhiều tiếng vang lớn ở AFC Champions League (một giải đấu danh giá hơn nhiều so với sân chơi mà các CLB Việt Nam đang tham dự), nhưng gần như mùa giải nào cũng có những đội bóng góp mặt ở vòng đấu bảng.

Không chỉ được chơi ở giải đấu lớn nhất dành cho CLB tại châu Á, Thai-League vẫn đang là hình mẫu để V-League hướng tới từ chất lượng, truyền thông quảng cáo đến cơ sở vật chất.

Và dù đang gặp khủng hoảng ở cấp độ đội tuyển, nhưng Thai-League vẫn hơn hẳn so với Việt Nam. Cứ nhìn chất lượng ngoại binh của V-League lúc này là thấy khi loanh quanh cũng chỉ có được vài cầu thủ được coi là tốt, phần còn lại e rằng khó tìm được chỗ đứng ở Thai-League.

Bóng đá Việt Nam đã lên đứng số 1 ở cấp đội các đội tuyển quốc gia, và đây là cơ hội để V-League nâng tầm, các CLB nâng chất để hướng đến sân chơi lớn hơn tầm châu lục.

Và khi nào làm được điều này lúc đó hãy nói bóng đá Việt Nam đã vượt qua người Thái, còn giờ xem ra chỉ có đội tuyển vượt mà thôi.

Mai Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/doi-tuyen-viet-nam/tuyen-viet-nam-vuot-thai-lan-va-khoang-trong-tu-v-league-543144.html